Hà Nội lại lập đỉnh mới: 900 ca mắc COVID-19, 315 ca cộng đồng

| Y tế

Ngày 14/12, Hà Nội ghi nhận 900 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 315 ca cộng đồng.

265197591_613045496438898_3209317298901161318_n (1).jpg

Số ca mắc mới ở Hà Nội trong ngày 14/12 lập đỉnh mới: 900 ca

Ngoài ra, có 447 ca phát hiện trong khu cách ly và 138 ca trong khu phong toả.

900 ca mắc COVID-19 mới phân bố tại 212 xã, phường, thị trấn thuộc 26/30 quận, huyện: Đống Đa (176); Hoàng Mai (121); Đông Anh (73); Tây Hồ (54); Thanh Trì (54); Gia Lâm (45); Bắc Từ Liêm (43); Thường Tín (43); Chương Mỹ (38); Hoàn Kiếm (37); Thanh Xuân (35); Nam Từ Liêm (25); Mê Linh (22); Sóc Sơn (21); Hoài Đức (20); Quốc Oai (19); Cầu Giấy (15); Thanh Oai (13); Đan Phượng (10); Ba Đình (8); Long Biên (8); Hai Bà Trưng (6); Thạch Thất (6); Phú Xuyên (4); Ứng Hòa (3); Hà Đông (1).

315 ca cộng đồng phân bố tại 116 xã phường thuộc 26/30 quận huyện: Hoàng Mai (106); Đống Đa (42); Thanh Trì (26); Bắc Từ Liêm (16); Thanh Xuân (15); Tây Hồ (13); Hoàn Kiếm (12); Mê Linh (11); Sóc Sơn (8); Thường Tín (8); Gia Lâm (7); Đông Anh (7); Thanh Oai (7); Ba Đình (7); Chương Mỹ (6); Long Biên (6); Cầu Giấy (4); Thạch Thất (4); Hai Bà Trưng (2); Hoài Đức (2); Đan Phượng (1); Phú Xuyên (1); Nam Từ Liêm (1); Ứng Hòa (1); Hà Đông (1); Quốc Oai (1).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 20.110 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 7.612 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 12.498 ca. Riêng từ ngày 11/10 đến nay, Hà Nội ghi nhận gần 16.100 ca mắc mới.

Về điều trị, tới hết ngày 13/12, có 9.463 trường hợp F0 đang được điều trị, cụ thể tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có 82 ca; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở điều trị COVID-19 Hoàng Mai có 175 ca; 29 bệnh viện của Hà Nội có 1.984 ca; 4 cơ sở thu dung điều trị 3.882 ca; các trạm y tế lưu động có 2.800 ca và 540 F0 điều trị tại nhà.

Như vậy, có hơn 30% ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội đang điều trị tại nhà và trạm y tế lưu động. Đây là những người mắc thể nhẹ, không triệu chứng.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, các đơn vị chức năng đã khảo sát được 2,1 triệu hộ gia đình ở Thủ đô, xác định có gần 900.000 hộ có đủ điều kiện để có thể theo dõi F0 thể nhẹ, không triệu chứng tại nhà.

Tới hết ngày 13/12, Hà Nội đã tiêm được gần 12,5 triệu mũi vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên. Với trẻ từ 12-17 tuổi, đã có 646.630/689.366 (gần 94%) trẻ được tiêm vaccine COVID-19.

Theo Quyết định số 5199 do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ngày 10/12 vừa công bố chiều 14/12 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán thu chi ngân sách năm 2022, TP Hà Nội tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 để đạt miễn dịch cộng đồng và mở rộng tiêm vaccine cho trẻ em từ đầu năm 2022.


Võ Thu
Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.