Hà Nội: Nắng nóng đến mức "nói nhảm", rối loạn tâm thần phải nhập viện
GiadinhNet - Những ngày nắng nóng vừa qua đã khiến nhiều người nhập viện, thậm chí chết vì say nắng. Bệnh viện 103 cũng mới tiếp nhận một trường hợp bị hôn mê sâu, suy đa tạng vì say nắng.
Bệnh nhân là ông Lê Gia Quang, 42 tuổi ở Thanh Oai (Hà Nội). Theo người nhà bệnh nhân kể, trước đó khoảng 16h chiều ngày 31/5 khi ông Quang đang phơi thóc ngoài sân thì có biểu hiện nói nhảm, đột ngột rối loạn tâm thần, ít phút sau nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ. Ngay sau đó, người nhà đã cho uống nước và đưa đến Khoa hồi sức cấp cứu (BV 103).
BS. Đại tá Bùi Thanh Tiến – Phó chủ nhiệm Khoa Hồi sức cấp cứu (BV 103) cho biết, bệnh nhân vào viện ngày trong tình trạng sốt cao, vùng da hở sạm đỏ, nhịp tim nhanh 140 lần/phút. Sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhân có dấu hiệu mất nước tế bào nặng, suy chức năng gan, rối loạn nước và điện giải.
Ngay lập tức, các bác sỹ đã tiến hành chống suy hô hấp, cho bệnh nhân thở máy, điều chỉnh nước và điện giải, truyền dịch, điều chỉnh thăng bằng toan kiềm, hạ nhiệt và dùng các biện pháp chống suy chức năng gan.
Tại thời điểm hiện tại, tình trạng của bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi phục tốt, không còn co giật, ý thức được cải thiện. Bệnh nhân không phải thở máy, nhiệt độ giảm. Tuy nhiên do bệnh nhân bị say nắng nặng dẫn tới hôn mê sâu và đã có biến chứng suy đa tạng ảnh hưởng chức năng gan thận nên các bác sỹ đã tính đến phương án lọc máu cho bệnh nhân.
BS Tiến đang khám cho bệnh nhân Quang (ảnh P.T)
BS Tiến cho hay, hầu như năm nào vào đợt nắng nóng cao điểm, bệnh viện cũng tiếp nhận trường hợp bị say nắng nóng. Năm ngoái, khoa cũng đã điều trị thành công cho hai trường hợp quân nhân bị say nắng nặng khi đang hành quân. Trường hợp của ông Quang là trường hợp rất nặng, cần phải tiếp tục được theo dõi.
Theo BS Tiến, những đối tượng dễ tổn thương do nắng, nóng là những người trực tiếp lao động ở ngoài trời nắng như nông nhân, thợ xây, bộ đội, công nhân làm đường…; người già, phụ nữ có thai, trẻ em… Nguyên nhân do thời tiết nắng nóng gay gắt của mùa hè dễ khiến cơ thể con người mệt mỏi, mất nước.
Thân nhiệt bình thường của con người là 37 độ C nhưng tiếp xúc kéo dài với nắng nóng như khoảng 40 độ trở lên, cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi, thân nhiệt cũng dần tăng lên dẫn đến chứng đột quỵ nhiệt.
Khi bị say nắng sẽ gây rối loạn và tổn thương các cơ quan, rối loạn hệ thần kinh trung ương, rối loạn đông máu, suy nhiều cơ quan và nếu không được cấp cứu kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong.
Để tránh say nắng, các bác sĩ khuyến cáo trong những ngày nắng nóng, mọi người không nên làm việc quá lâu ngoài trời nắng, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Thường xuyên uống nước ngay cả khi không khát, nước uống nên pha thêm ít muối…
Phương Thuận/ Báo Gia đình & Xã hội
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Sống khỏe - 10 giờ trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 15 giờ trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.