Hà Nội: Nhanh chóng chuẩn bị 30.000 chỗ cách ly F1 và kiểm tra tính hiệu quả các tổ COVID cộng đồng
GiadinhNet – Hà Nội yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt các đối tượng đi/đến/qua vùng dịch, ổ dịch kèm danh sách có thông tin cụ thể để theo dõi thường xuyên; kiểm tra hoạt động và tính hiệu quả của tổ COVID cộng đồng và chuẩn bị sẵn sàng 30.000 chỗ cho trường hợp cách ly bắt buộc trên địa bàn.
Chiều 17/5, tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19, bà Trần Thị Nhị Hà – Giám đốc Sở Y tế nhận định tình hình dịch tại Hà Nội rất phức tạp, khó lường khi liên tục xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng, di chuyển nhiều nơi, trên nhiều địa bàn. Đơn cử là BN3634 có ít nhất 6 F1 trở thành F0.
Do đó, bà Hà yêu cầu các phường, xã, thị trấn, đặc biệt là các tổ COVID cộng đồng phải lập danh sách các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, những người đi qua vùng dịch, ổ dịch kèm tên, địa chỉ cụ thể để theo dõi thường xuyên.
Bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định tình hình dịch tại Hà Nội rất khó lường khi vẫn liên tiếp xuất hiện các ca F0.
Bà Hà nhấn mạnh: "Nội dung này rất quan trọng nên đề nghị các địa phương phải làm chặt. Vấn đề nữa là trong thời gian qua, ngành y tế Hà Nội thường xuyên nhận được phản ánh của người dân về việc cách ly các F2 tại nhà. Đặc biệt là các khu chung cư chưa được chặt chẽ, chưa được nghiêm ngặt, nên BCĐ phòng chống dịch các địa phương phải làm chặt chẽ công tác kiểm soát F2 tại nhà".
Cũng theo bà Hà, thời gian qua, ngành y tế nhận thấy, một số trường hợp đi/đến/ở các vùng có dịch hoặc kết thúc cách ly tập trung tại địa phương nhưng chưa được quản lý bà giám sát kịp thời, mà có tiếp xúc với nhiều người trong thời gian dài.
Do đó, Sở Y tế đề nghị ban chỉ đạo các cấp phát huy hơn nữa vai trò của lực lợng công an, cán bộ tổ dân phố, tổ COVID cộng đồng không để lọt các ca F0 lây lan trong cộng đồng.
Liên quan đến vấn đề này, kết luận cuộc họp, ông Chử Xuân Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra hoạt động của các tổ COVID cộng đồng. Đặc biệt là sự hiệu quả trong hoạt động của các tổ COVID, với số lượng, thành phần như hiện nay, đã hoạt động thực sự hiệu quả không và có phát huy hết khả năng của mình không?
Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP đặc biệt yêu cầu các địa phương cần nhanh chóng chuẩn bị sẵn 1.000 chỗ cho các trường hợp cách ly bắt buộc các F1.
"Tôi cho rằng, nếu các tổ COVID cộng đồng phát huy hết khả năng của mình, đúng theo mong muốn thì sẽ phát huy vai trò rất tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh, sẽ giúp ngăn chặn và hạn chế các nguồn lây. Và đặc biệt, tổ COVID tại khu chung cư, qua kiểm tra của một số đoàn kiểm tra cho thấy, tổ COVID của các khu chung cư hoạt động rất hạn chế, nên phải kiểm tra. Đặc biệt là ban quản trị các tòa nhà có triển khai nội dung này hay không", ông Chử Xuân Dũng nhấn mạnh.
Ngoài ra, ông Dũng yêu cầu tăng cường kiểm tra giao thông, giao thương tại các địa bàn giáp danh với Bắc Ninh, Bắc Giang; việc thực hiện quy định trong khu phong tỏa; siết chặt quản lý trong khu công nghiệp, khu chế xuất, quản lý các khu công nghiệp…
Đối với các nhà hàng, quán ăn hoạt động trong nhà, ông Dũng yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt, nếu vi phạm quy định phòng, chống dịch, không chỉ xử phạt hành chính mà có thể xem xét tước giấy phép hoạt động.
Chuẩn bị sẵn sàng 30.000 chỗ cho trường hợp cách ly bắt buộc
Phó Chủ tịch UBND TP đặc biệt nhắc các quận, huyện, thị xã, đến các xã, phường, thị trần phải rất lưu ý công tác phòng chống dịch tại các địa bàn giáp ranh với các tỉnh lân cận trong đó đặc biệt là giáp ranh 2 tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang…
Thường trực Thành ủy chiều nay đã chỉ đạo cần chuẩn bị sẵn sàng 30.000 chỗ cho trường hợp cách ly bắt buộc trên địa bàn toàn thành phố.
Phó Chủ tịch UBND TP đặc biệt yêu cầu, các quận, huyện, thị xã cần nhanh chóng chuẩn bị sẵn 1.000 chỗ cho các trường hợp cách ly bắt buộc là các F1; sẵn sàng kích hoạt ngay khi cần thiết…
Bảo Loan
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Sống khỏe - 1 ngày trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.