Hà Nội: 'Nữ quái' phân thân, lừa đảo người đàn ông quen biết gần 10 tỷ đồng

| Pháp luật

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, phân thân thành nhiều người khác nhau, Mai đã lừa đảo chiếm đoạt của anh T. số tiền gần 10 tỷ đồng.

Hai người phụ nữ nướng mất hơn 244,8 tỷ đồng vào sới bạc trong gần 3 thángHai người phụ nữ nướng mất hơn 244,8 tỷ đồng vào sới bạc trong gần 3 tháng

GĐXH - Chỉ trong vòng gần 3 tháng trời, 2 người phụ nữ họ Bùi đã nướng mất tổng cộng hơn 244,8 tỷ đồng khi tham gia đường dây đánh bạc nghìn tỷ do đối tượng Nguyễn Minh Thành cầm đầu.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Tuyết Mai (SN 1986, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, năm 2012, Mai có quen biết anh N.Đ.T (SN 1982, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau đó, đối tượng đã vay mượn của anh T. số tiền 1,2 tỷ đồng nhưng không sinh lãi và không có khả năng chi trả.

Khi bị anh T. đòi, Mai giải thích số tiền được đầu tư vào việc đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc. Số tiền này hiện đang bị Đại sứ quán Úc nợ đọng nên Mai đã đăng ký tên, thông tin của anh T. là người hưởng thụ khoản tiền khi giải quyết xong các thủ tục.

Tháng 5/2022, Mai giả giọng miền Nam gọi điện cho anh T., tự xưng là nhân viên Lãnh sự quán Úc hỗ trợ người đàn ông này làm thủ tục nhận lại khoản tiền nợ đọng. Tuy nhiên, anh T. phải đóng phí mới được nhận tiền.

Để tạo sự tin tưởng, Mai đưa anh T. vào một nhóm chat mà ở đó tất cả các tài khoản tham gia đều do "nữ quái" này tự tạo ra với các chức vụ khác nhau tại Đại sứ quán. Những tài khoản này nhắn tin qua lại với nhau về nội dung liên quan đến khoản tiền mà anh T. được thụ hưởng bị nợ đọng.

Hà Nội: 'Nữ quái' phân thân, lừa đảo người đàn ông quen biết gần 10 tỷ đồng- Ảnh 2.

Đối tượng Lê Thị Tuyết Mai lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng. Ảnh: CA

Do tin tưởng, nạn nhân đã đóng tiền theo yêu cầu nhưng đều được thông báo gặp trục trặc, nộp muộn hoặc không đúng với mã số quy định, phải tiếp tục đóng tiền mới được lấy tiền về nếu không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Trong vòng hơn một năm (5/2022-7/2023), anh T. đã thực hiện khoảng 100 giao dịch với tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Mai đã sử dụng để chi tiêu, sử dụng cá nhân và trả nợ hết.

Tại cơ quan công an, Mai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trải lòng của người mẹ trong vụ Tina Dương lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Chi Lê
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.