Hà Nội phát hiện 133 ca COVID-19 trong ngày 29/8, nhiều ca xét nghiệm lần 3 mới "ra"

| Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội tối 29/8 cho biết trong chiều nay TP ghi nhận thêm 49 ca COVID-19, nâng tổng số ca mắc ghi nhận trong 24 giờ qua lên 133 ca.

Trong 49 ca mới phát hiện, có 1 ca phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt, đó là anh M.D.T, 29 tuổi, ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức.

Ngày 27/8, anh T được lấy xét nghiệm sàng lọc do cùng thôn với ổ dịch xóm Ngò, An Hạ, mẫu gộp dương tính. Ngày 28/8, anh lấy mẫu đơn PCR, kết quả khẳng định dương tính.

48 ca còn lại đều trong khu vực phong toả hoặc đã được cách ly. Trong đó, có 39 ca ở phường Thanh Xuân Trung, nâng tổng số ca COVID-19 phát hiện ở phường này lên 258. 

Cụ thể, ngõ 328 Nguyễn Trãi có thêm 18 ca dương tính, ngõ 326 Nguyễn Trãi có 4 người trong cùng một địa chỉ, ngõ 330 Nguyễn Trãi có 12 ca...

Đáng chú ý có chị N.T.Y, 35 tuổi, ở ngõ 330 Nguyễn Trãi. Chị là cán bộ Trạm Y tế, từ ngày 21/8 cách ly tại Trạm. Chị  được lấy mẫu nhiều lần kết quả âm tính. Ngày 28/8, chị được lấy mẫu kết quả xét nghiệm dương tính.

Trong 39 ca tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung vừa công bố tối nay, có nhiều trường hợp xét nghiệm tới lần thứ 3 (lấy mẫu hôm 28/8) mới phát hiện dương tính.

Ca dương tính liên quan đến TP HCM là chị L.T.P.T, 19 tuổi, ở CT3 Yên Nghĩa, Hà Đông. Chị là F1 đã hoàn thành 1 tháng cách ly tại TP TP HCM, sau đó di chuyển về Biên Hòa - Đồng Nai và tiếp tục di chuyển bằng xe ô tô ra đến Hà Nội ngày 26/8. Ngày 28/8, chị được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định PCR kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.091 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.534 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.557 ca.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.