Hà Nội: Phát hiện Thẩm mỹ viện Rose tiêm giảm béo, truyền trắng trái phép

| Y tế

GiadinhNet - Bà Nguyễn Hải Yến, phụ trách chuyên môn của Thẩm mỹ viện Rose (47 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, cơ sở có hợp tác với bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện B.S (Hà Nội) trong việc hiện tiêm tắm trắng giảm béo cho khách hàng.

Chiều 6/9, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội do ông Tô Tử Anh, Phó Trưởng phòng Hành nghề y dược tư nhân làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra Thẩm mỹ viện Rose (địa chỉ 47 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội).

Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện cơ này quảng cáo, thực hiện nhiều dịch vụ không thuộc phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở mở cửa hoạt động, có khách hàng đang điều trị chăm sóc da. Tuy nhiên kiểm tra giấy tờ khách hàng được theo dõi tại Thẩm mỹ viện Rose, đoàn phát hiện cơ sở này có thực hiện dịch vụ tiêm giảm béo. Theo ông Tô Tử Anh đây là dịch vụ không được phép thực hiện các cơ sở thẩm mỹ.

Thành viên đoàn kiểm tra đã chọn 2 số điện thoại ngẫu nhiên của hai khách hàng được lưu tại Thẩm mỹ viện. Cả hai khách hàng cho biết, các chị đang thực hiện liệu trình tiêm giảm béo tại đây.

Trong đó, một khách hàng đã được nhân viên tên S tiêm 2 mũi giảm béo vào vùng bụng với giá 5 triệu đồng nhưng chưa thấy hiệu quả.


Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất Thẩm mỹ viện Rose.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất Thẩm mỹ viện Rose.

Bà Nguyễn Hải Yến, phụ trách chuyên môn của Thẩm mỹ viện Rose cho biết, cơ sở có hợp tác với bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện B.S (Hà Nội) trong việc hiện tiêm tắm trắng giảm béo cho khách hàng.

Dù vậy, các hồ sơ, giấy tờ thể hiện sự liên kết với bác sĩ Bệnh viện B.S lại không được cơ sở này cung cấp cho đoàn kiểm tra. Thời điểm kiểm tra đoàn cũng không phát hiện các thuốc dạng tiêm và bơm tiêm tại cơ sở.

Với việc phát hiện dịch vụ tiêm giảm béo và truyền trắng, ông Tử Anh khẳng định: Cơ sở Thẩm mỹ viện Rose đã hoạt động không đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Ông Tử Anh nói thêm, những dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể; xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ/phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ/cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng phát hiện fanpage của Thẩm mỹ viện Rose quảng cáo bằng clip về dịch vụ truyền trắng tại cơ sở, trong clip có số điện thoại, tên và địa chỉ cơ sở này.

Tuy nhiên, vị phụ trách chuyên môn của Thẩm mỹ viện lại cho biết hình ảnh, không gian và bác sĩ trong clip lại... không phải của Thẩm mỹ viện Rose. Bà Nguyễn Hải Yến cho biết sẽ làm việc với bộ phận marketing để gỡ quảng cáo này.

Trong tuần này, đại diện cơ sở Thẩm mỹ viện Rose sẽ có buổi làm việc với Sở Y tế Hà Nội về vấn đề chuyên môn y tế của cơ sở này. Được biết, trước đó khoảng 1 tháng cơ sở này cũng bị UBND TP Hà Nội ra quyết định xử phạt do quảng cáo và thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ ngoài phạm vi được cấp phép.

T.Nguyên

Ý kiến của bạn
Tags:
Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Y tế -

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.