Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Phong toả 2 toà chung cư quận Nam Từ Liêm liên quan ca COVID-19 cộng đồng vừa phát hiện

GiadinhNet - Trước khi phát hiện mắc COVID-19, cả 3 người ở quận Nam Từ Liêm đều đã tiêm 2 mũi vaccine trước 15/9, có lịch sử di chuyển, tiếp xúc nhiều người.

Sáng 1/10, Sở Y tế Hà Nội thông báo 5 ca COVID-19 ngoài cộng đồng, trong đó có 3 ca phát hiện ở quận Nam Từ Liêm.

Trao đổi với PV trưa 1/10, Giám đốc Trung tâm Y tế Nam Từ Liêm Nguyễn Thị Thu Trang cho biết, liên quan đến 3 F0 này đều có dịch tễ di chuyển khá phức tạp, chưa xác định được nguồn lây. Cơ quan chức năng đã lập chốt phong toả tạm thời khu vực nơi bệnh nhân sinh sống.

Cả 3 trường hợp đều đã tiêm vaccine COVID-19, mũi 2 thực hiện trước 15/9. Hiện nay quận vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh, truy vết các trường hợp liên quan tại khu vực ổ dịch, đồng thời tổ chức phun khử khuẩn nhà bệnh nhân và các khu vực liên quan.

Cụ thể, bệnh nhân N.V.H, 41 tuổi, có địa chỉ tại A15 Xuân Phương Garden, phường Phương Canh. Anh làm nghề nhiệp bán hàng nội thất online tại nhà. Trong 1 tuần trở lại đây bệnh nhân thường xuyên di chuyển từ Hà Nội lên Việt Trì, Phú Thọ để mua bán bất động sản. Thời gian ở nhà, anh bán hàng online có shipper đến lấy hàng, vận chuyển hàng, khi tiếp xúc có đeo khẩu trang. 

Liên quan đến bệnh nhân này, Trung tâm Y tế quận đã rà soát được 11 F1 thuộc 3 quận/huyện khác. Hiện Trung tâm Y tế quận phối hợp với UBND phường Phương Canh phong tỏa tạm thời địa chỉ A15 Xuân Phương Garden.

Ca thứ 2 anh N.A.T, địa chỉ CT4A - Mễ Trì Thượng, nghề nghiệp là nhân viên chăm sóc khách hàng Ngân hàng Agribank địa chỉ 135 Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy. Qua rà soát được 10 F1 liên quan gồm 3 người tại nhà và 7 đồng nghiệp tại cơ quan. Hiện chính quyền địa phương đã phong tỏa tạm thời tòa chung cư CT4A Mễ Trì Thượng, gồm 45 hộ gia đình và 180 nhân khẩu, chờ kết quả xét nghiệm.

Ca thứ 3 là ông S.J.P, địa chỉ ở chung cư CT4, Mỹ Đình 1, làm quản lý tại Công ty Samom Tech, địa chỉ Villa H08, Splendora, Nam An Khánh, Hoài Đức. Ông là người Hàn Quốc đã sống tại Việt Nam hơn 4 năm nay. Hàng ngày ông từ nhà đến cơ quan khoảng từ 7h-17h, có tiếp xúc với nhiều đối tác. Ông cũng thỉnh thoảng tại siêu thị K-mart trong khu chung cư The Garden nơi ông  sống. Nhà chức trách rà soát được 13 F1 có liên quan. Hiện chính quyền địa phương đã lập chốt phong tỏa tạm thời tòa chung cư bệnh nhân sinh sống.

Sáng 1/10 Hà Nội thêm 5 ca COVID-19 cộng đồng Sáng 1/10 Hà Nội thêm 5 ca COVID-19 cộng đồng

GiadinhNet - 5 người đàn ông tại Hà Nội bất ngờ phát hiện dương tính SARS-CoV-2 khi đi làm xét nghiệm tại Bệnh viện Medlatec.


T.Nguyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 3 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top