Hà Nội: Ra quyết định cưỡng chế công trình sai phạm rồi... để đó
GidinhNet- Mặc dù đã có quyết định đình chỉ thi công, cũng như quyết định cưỡng chế, phá dỡ từ tháng 7/2015, nhưng cho tới nay công trình xây dựng sai phạm do ông Đậu Đức Hiếu, làm chủ đầu tư xây dựng tại Ngõ 533, đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội vẫn tồn tại và được đưa vào sử dụng.
Câu chuyện lạ lùng trên đang xảy ra tại Hà Nội, nnơi mà lãnh đạo Thành phố trong thời gian qua đang từng ngày, từng giờ nỗ lực trong công tác xây dựng, quản lý trật tự đô thị.
Theo đơn phản ánh của bà Phùng Thị Thu Hòa (trú tại phường Hoàng Văn Thụ, Hà Nội), bà Hòa và ông Hiếu trước đây vốn là vợ chồng. Tuy nhiên, do cuộc sống không hạnh phúc, tháng 2/2012 vợ chồng bà Hòa quyết định đưa nhau ra tòa ly hôn. Năm 2013, sau khi xem xét đơn kháng cáo của ông Hiếu về việc phân chia tài sản, TAND TP Hà Nội quyết định chia đôi mảnh đất tại địa chỉ số 1B, ngõ 533 đường Nguyễn Tam Trinh (ông Hiếu và bà Hòa mỗi người một nửa).
Công trình xây dựng không phép tại ngõ 533, đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ (ngôi nhà màu vàng bên phải)
Đến tháng 6/2015, ông Hiếu bất ngờ đập phá tường và cho xây dựng nên ngôi nhà 5 tầng trên phần đất mình được chia. Điều đáng nói, ông Hiếu xây dựng công trình trên không có giấy phép xây dựng. Nhận được phản ánh của người dân, ngày 15/7/2015, ông Đặng Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ đã ký quyết định số 205/QĐ – UBND về việc đình chỉ thi công đối với công trình xây dựng do ông Đậu Đức Hiếu làm chủ đầu tư.
Bất chấp quyết định đình chỉ thi công của cơ quan chức năng, ông Hiếu vẫn tiếp tục cho thi công, công trình sai phạm. Trước diễn biến trên, ngày 31/7/2015, ông Đặng Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ tiếp tục ký quyết định số 214 về việc cưỡng chế, phá dỡ đối với công trình nói trên.
Trong quyết định nêu rõ, giao cho Trưởng công an phường Hoàng Văn Thụ phối hợp Thanh tra xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức thi hành trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký.
Quyết định cưỡng chế, phá dỡ công trình sai phép của UBND phường Hoàng Văn Thụ vẫn chỉ nằm trên giấy
Quyết định đình chỉ thi công, quyết định cưỡng chế, phá dỡ rõ ràng là vậy, nhưng cho tới tận bây giờ công trình vi phạm tại địa chỉ số 1B, ngõ 533, đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn tồn tại và đang được đưa vào sử dụng.
Để làm rõ vấn đề trên, chiều ngày 18/5, PV Báo Gia đình và Xã hội đã tới trụ sở UBND phường Hoàng Văn Thụ để liên hệ làm việc. Tại đây, đại diện lãnh đạo phường là ông Trần Văn Diễm (phó chủ tịch phường) nói rằng: “Do phóng viên xuống làm việc quá đột xuất, nên phường chưa chuẩn bị được tài liệu. Lãnh đạo phường sẽ sắp xếp một buổi khác làm việc với báo”.
Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Xuân Thắng/Báo Gia đình và Xã hội