Hà Nội: Tất cả những người nghi nhiễm COVID-19 đều có kết quả xét nghiệm âm tính

| Y tế

GiadinhNet - Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19. Tất cả số ca nghi nhiễm đến nay đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Hà Nội: Tất cả những người nghi nhiễm COVID-19 đều có kết quả xét nghiệm âm tính - Ảnh 1.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế Hà Nội, tổng số ca nghi nhiễm COVID-19 được cộng dồn từ đầu mùa dịch đến nay là 74 trường hợp, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Hà Nội đã giám sát y tế đối với 502 trường hợp tiếp xúc gần và những trường hợp này đều đã kết thúc giám sát y tế.

Trong tổng số người đến từ vùng dịch cần giám sát y tế 2.029 ca, đã có 1.637 người kết thúc giám sát y tế và còn 379 người đang tiếp tục được giám sát y tế . Số người cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố là 55  thì đã có 5 trường hợp đã kết thúc cách ly.

Hà Nội: Tất cả những người nghi nhiễm COVID-19 đều có kết quả xét nghiệm âm tính - Ảnh 3.

Đến tối ngày 19/2, các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại Hà Nội đều âm tính, chỉ còn 392 người còn phải gíam sát y tế.

Chiều tối nay (19/2), Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết đến, đến nay Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19.

Cũng trong ngày 19/2, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức lễ trao quyết định cho 3 cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, 2 bác sĩ y học dự phòng Nguyễn Văn Khiêm, Nguyễn Việt Anh và cán bộ lái xe Đào Văn Dũng trực tiếp tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 19/2 đến này 29/2. Ngay sau khi nhận quyết định, 3 cán bộ đã lập tức lên đường đến tỉnh Vĩnh Phúc.

Hà Nội: Tất cả những người nghi nhiễm COVID-19 đều có kết quả xét nghiệm âm tính - Ảnh 4.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội tiễn cán bộ lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: HN.

Theo nhận định của Sở Y tế, Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện ca mắc từ những trường hợp trở về từ vùng dịch, với đặc điểm lây lan nhanh của dịch bệnh do COVID-19, không loại trừ khả năng dịch bùng phát và lan rộng khi có trường hợp mắc trên địa bàn thành phố.

Do vậy, ngành Y tế và người dân cần tiếp tục nâng cao sự chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp về từ vùng dịch, kịp thời phát hiện ca nghi ngờ mắc bệnh để cách ly, điều trị, bao vây, khoanh vùng xử lý với mục tiêu không để xuất hiện ca bệnh thứ phát.

Học sinh phải làm gì để phòng COVID-19 sau khi trở lại trường?

M.Trang

Việt Hà
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.