2 người Vĩnh Phúc nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi ngay tại tuyến huyện

| Y tế

GiadinhNet - Chiều 18/2, tại khu điều trị Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc), 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh và tiếp tục theo dõi sức khỏe.

2 người Vĩnh Phúc nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi ngay tại tuyến huyện - Ảnh 1.


Đó là bệnh nhân P.T.B (42 tuổi, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Bà P.T.B là chị con nhà bác họ (chị họ) của bệnh nhân N.T.D (nữ công nhân 23 tuổi mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã ra viện chiều 10/2 vừa qua).

Được biết, sau 2 lần tới chơi, chúc Tết nhà chị D, ngày 31/1, bà B có triệu chứng bắt đầu sốt, đến khám và được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên.

Bà B. được điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà (thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên).

Bệnh nhân P.T.B có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính vào ngày 8/2, lần 3 âm tính ngày 14/2. Hiện, tình trạng bệnh nhân không ho, nhiệt độ 36,8 độ C.

2 người Vĩnh Phúc nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi ngay tại tuyến huyện - Ảnh 3.

Các y bác sĩ chúc mừng 2 nữ bệnh nhân được điều trị khỏi ngay tại tuyến huyện.

Bệnh nhân thứ hai là chị N.T.N. (29 tuổi, quê ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) là công nhân Công ty Nihon Plast ở khu công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Được biết, chị N và 2 người khác được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, không có biểu hiện bệnh, không sốt, không ho. Ngày 3/2, chị N. được lấy mẫu bệnh phẩm và ngày 4/2, có kết quả dương tính, được chuyển từ Tam Đảo xuống Bình Xuyên điều trị.

Bệnh nhân N. có kết quả lần 2 âm tính là ngày 11/2, kết quả lần 3 âm tính là ngày 15/2. Hiện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân N. không ho, nhiệt độ 36,6 độ.

2 người Vĩnh Phúc nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi ngay tại tuyến huyện - Ảnh 4.

Bệnh nhân P.T.B và N.T.N xúc động cảm ơn các y bác sĩ đã tận tình điều trị

Bệnh nhân N cho biết vô cùng cảm ơn những y, bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Bên cạnh đó, nữ bệnh nhân này cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan Trung ương, địa phương, lực lượng chức năng công an, quân đội địa phương đã quan tâm sát sao trong việc chống dịch.

Phó Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa chia sẻ, việc điều trị khỏi cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà chính là thành công của cơ sở y tế tuyến huyện trong điều trị các bệnh nhân.

BS Chuyên khoa II Trần Quang Vịnh - Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên - được tăng cường và chịu trách nhiệm chuyên môn trên Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà cho biết, tất cả các xét nghiệm về sinh hóa đều bình thường. 

"Các bệnh nhân đã được làm các xét nghiệm và đều âm tính. Đến hôm nay, bệnh nhân đã hoàn thành quá trình điều trị. Bệnh nhân không phải lo vấn đề gì về việc lây nhiễm ra cộng đồng nên mọi người có thể yên tâm", ông Vịnh nói.

Một số hình ảnh tại cơ sở tuyến huyện đã điều trị thành công COVID-19:

2 người Vĩnh Phúc nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi ngay tại tuyến huyện - Ảnh 5.
2 người Vĩnh Phúc nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi ngay tại tuyến huyện - Ảnh 6.
2 người Vĩnh Phúc nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi ngay tại tuyến huyện - Ảnh 7.
2 người Vĩnh Phúc nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi ngay tại tuyến huyện - Ảnh 8.

THÔNG TIN VỀ 2 BỆNH NHÂN MẮC COVID-19 ĐƯỢC PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC QUANG HÀ CÔNG BỐ KHỎI BỆNH CHIỀU 18/2

1. P.T.B, SN 1978, nữ, chị họ của bệnh nhân N.T.D (đã được điều trị khỏi).

Ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân dương tính 28/1/2020, ngày khởi phát bệnh 31/1/2020, ngày vào viện 31/1/2020; xét nghiệm lần 1 ngày03/2/2020 cho kết quả dương tính, xét nghiệm lần 2 ngày 08/2/2020 cho kết quả âm tính, xét nghiệm lần 3 ngày 14/2/2020 cho kết quả âm tính, tình trạng hiện tại không ho, nhiệt độ 36,8 độ.

2. N.T.N, SN 1991, nữ, thành viên của nhóm 8 người được Cty Nihon Plast cử đi công tác tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc.

Ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân dương tính 17/1/2020, ngày khởi phát bệnh 3/2/2020, ngày vào viện 10/2/2020; xét nghiệm lần 2 ngày 11/2/2020 kết quả âm tính, xét nghiệm lần 3 ngày 15/2/2020 kết quả âm tính, tình trạng hiện tại không ho, nhiệt độ 36,6 độ.

Bảo Loan - Lê Bảo

Rửa tay bằng xà phòng để phòng lây nhiễm nCoV

LB-BL
Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.