Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: UBND phường Khương Thượng phủ nhận đập nhà của gia đình liệt sĩ dù có nhiều hình ảnh tố cáo

Thứ sáu, 13:56 03/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Trong công văn số 224/UBND-VP gửi báo chí, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Thượng Phan Trí Luyện vẫn khẳng định không đập nhà của gia đình liệt sĩ khiến bà Nguyễn Thị Lụa phải đưa ra thêm nhiều hình ảnh chứng minh cho sự việc bà tố cáo.

Hà Nội: Người dân tố cáo cán bộ phường Khương Thượng đập phá tường nhà gia đình liệt sĩ Hà Nội: Người dân tố cáo cán bộ phường Khương Thượng đập phá tường nhà gia đình liệt sĩ

GiadinhNet – Trả lời báo chí, Chủ tịch UBND phường Khương Thượng (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) khẳng định không có việc cán bộ phường đập phá nhà của gia đình liệt sĩ, chậm xử lý giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù người dân tố cáo có nhiều bằng chứng về những việc này.

UBND phường phủ nhận đập nhà của gia đình liệt sĩ

Vừa qua, báo chí có phản ánh về sự việc bà Nguyễn Thị Lụa (con liệt sĩ Nguyễn Văn Định) tố cáo cán bộ UBND phường Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) đã tự ý đập phá nhà của gia đình bà trái pháp luật.

Ngày 02/11/2017, cơ quan báo chí đã nhận được công văn số 224/UBND-VP do Phó Chủ tịch UBND phường Khương Thượng Phan Trí Luyện ký ngày 23/10/2017 trả lời về sự việc này.

Nội dung công văn cho biết, "Với nội dung phản ánh, UBND phường Khương Thượng có ý kiến như sau:

1. Về nội dung "đập phá nhà số 18 ngõ 123 phố Khương Thượng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trong năm 2017 và các năm trước đây, UBND phường Khương Thượng không tổ chức cưỡng chế, phá dỡ nhà 18 ngõ 123 phố Khương Thượng. Nhà này vẫn nguyên trạng cấp 4 cũ từ trước năm 2007, hiện nay vẫn là nhà cấp 4 có diện tích khoảng 18 m2.

Nội dung nêu UBND phường Khương Thượng cưỡng chế nhà này là không đúng.

2. Việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất.

Hộ bà Nguyễn Thị Lụa sử dụng nhà đất tại 18 ngõ 123 phố Khương Thượng. UBND phường Khương Thượng đã thẩm tra hồ sơ cho thấy, nhà đất chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất do mua viết tay quá nhiều chủ, hiện sử dụng diện tích nhiều hơn diện tích mua, sử dụng thêm cả phần đất xen kẹt trong khu dân cư".

Cùng với công văn trên, UBND phường Khương Thượng còn gửi kèm bản sao Thông báo số 24/TB-UBND về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện xét cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất, do Phó chủ tịch UBND phường ký ngày 24/4/2017 kính gửi bà Nguyễn Thị Lụa.

Người dân trưng thêm nhiều bằng chứng

Trao đổi với báo Gia đình và Xã hội, bà Nguyễn Thị Lụa bức xúc cho biết: "Một lần nữa tôi khẳng định là gia đình tôi chưa bao giờ nhận được văn bản trả lời nào của UBND phương Khương Thượng về việc đập phá nhà tôi và việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho gia đình tôi. Nếu UBND phường đã gửi thì họ cần đưa ra bằng chứng về việc đó.

Tôi có nhiều hình ảnh chứng minh việc cán bộ phường xuống đập phá ngôi nhà tại số 18 ngõ 123 phố Khương Thượng do vợ chồng tôi là chủ sử dụng hợp pháp, chứ tôi không bịa ra việc bị chính quyền phường cưỡng chế".


Những hình ảnh bà Lụa cung cấp cho báo chí để chứng minh việc cán bộ phường Khương Thượng vào đập phá nhà bà trái pháp luật.

Những hình ảnh bà Lụa cung cấp cho báo chí để chứng minh việc cán bộ phường Khương Thượng vào đập phá nhà bà trái pháp luật.

Bà Lụa cũng khẳng định lý do lãnh đạo UBND phường Khương Thượng đưa ra để không cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho gia đình bà là không hợp lý và trái pháp luật.

"Thứ nhất, mảnh đất tôi đang cư trú và sử dụng hợp pháp có nguồn gốc rõ ràng. Tháng 11/2007, tôi mua lại căn nhà này của anh Đặng Ngọc Hải và có Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở. Giấy này có đầy đủ chữ ký làm chứng của đồng chí cảnh sát khu vực và tổ trưởng dân phố.

Sau khi mua mảnh đất này, tôi mới xây dựng nhà ở và các công trình khác. Vì thế, UBND phường Khương Thượng nói nhà này vẫn nguyên trạng cấp 4 cũ từ trước năm 2007 là không đúng.

Thứ hai, tại Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của Hội đồng BT, HT, TĐC (Dự án đầu tư công trình thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội – Dự án II hạng mục cải tạo mương L2A Y Cụ Y Khoa) ký ngày 25/12/2014 thì tổng diện tích đất đang sử dụng của vợ chồng tôi ở số 18 ngõ 123 phố Khương Thượng là 65,60 m2.

Diện tích đất trong chỉ giới GPMB là 31,90 m2, diện tích đất còn lại là 33,70 m2. Phương án này dược 6 cơ quan ký tên, đóng dấu, trong đó cũng có chữ ký xác nhận của Chủ tịch UBND phường Khương Thượng lúc đó là ông Nguyễn Đình Tiên.

Vì vậy, việc lãnh đạo UBND phường Khương Thượng khẳng định trong công văn là nhà của tôi chỉ có diện tích khoảng 18m2, sử dụng diện tích nhiều hơn diện tích mua là không chính xác.

Quan trọng hơn, nếu nói như vậy thì căn cứ vào đâu để UBND phường Khương Thượng xác nhận gia đình tôi đang sử dụng diện tích 65,6m2, để thu hồi và đền bù 31,9m2 phục vụ dự án?


Trong hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng Dự án dự án đầu tư công trình thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội – Dự án II hạng mục cải tạo mương L2A Y Cụ Y Khoa, diện tích đất gia đình bà Lụa đang sử dụng được xác định là 65,6m2, bị thu hồi 31,9m2, còn lại 33,7m2.

Trong hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng Dự án dự án đầu tư công trình thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội – Dự án II hạng mục cải tạo mương L2A Y Cụ Y Khoa, diện tích đất gia đình bà Lụa đang sử dụng được xác định là 65,6m2, bị thu hồi 31,9m2, còn lại 33,7m2.

Ông Phan Trí Luyện cho rằng lý do nhà tôi chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sử dụng đất là vì mua bán viết tay quá nhiều chủ là không đúng với các quy định của pháp luật. Pháp luật không có quy định nào cấm người dân mua bán nhà đất qua nhiều chủ và không cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho người dân vì mua bán qua nhiều chủ.

Trong khi đó, diện tích đất còn lại 33,7m2 gia đình tôi hiện ăn ở ổn định không có tranh chấp, thực hiện đóng thuế nhà nước đầy đủ, phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị sau khi mở đường" - bà Lụa phân tích.

Đề nghị UNBD Thành phố Hà Nội, UBND quận Đống Đa sớm vào cuộc xác mình, trả lời thỏa đáng cho người dân để ổn định tình hình tại địa phương, tránh việc khiếu kiện kéo dài gây mất an ninh xã hội.

Nhóm PV

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau gần 17 năm trốn chạy qua nhiều quốc gia, thay tên đổi họ để che giấu thân phận, Lầu Bá Cải - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy đã bị Công an xã Nậm Cắn (Nghệ An) bắt giữ ngay tại bản biên giới.

Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả

Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nắm bắt được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chỗ. Thắng và Thế cấu kết với nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng Chạp, con giáp Tý đón nhận nhiều điều mới về sự nghiệp và tài lộc

Tháng Chạp, con giáp Tý đón nhận nhiều điều mới về sự nghiệp và tài lộc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tháng Chạp này con giáp Tý sẽ đón nhận nhiều những điều mới dưới đây về mọi mặt từ sự nghiệp, tài lộc. Khuyên con giáp này cần thay đổi, hành động nhiều hơn để đón nhận niềm vui tới.

Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị

Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị đã được xác định.

Từ 2026, trốn tránh cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Từ 2026, trốn tránh cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi ly hôn, nhiều người không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình. Hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định của Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Bắc Ninh: Xôn xao cảnh người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện

Bắc Ninh: Xôn xao cảnh người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát trong một gia đình tại phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh). Người đăng tải clip tố cáo người cô ruột cùng con trai đã hành hung vợ mình và chị vợ khiến cả hai phải nhập viện.

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh

Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh

Giáo dục - 10 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 21/1/2026, Trường Trung học cơ sở Phú Diễn đã tưng bừng tổ chức Chương trình Ngày hội Ngôn ngữ, mang đến không khí sôi nổi, hào hứng và đầy màu sắc cho thầy cô và học sinh toàn trường. Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh rèn luyện và phát huy năng lực sử dụng ngoại ngữ.

Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Thời điểm cận Tết Nguyên Đán vốn là lúc ai cũng mong cầu sự hanh thông, đủ đầy và bình yên. Thế nhưng, không phải con giáp nào cũng gặp may mắn trong giai đoạn này.

Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?

Giáo dục - 13 giờ trước

Các khảo sát việc làm những năm gần đây cho thấy, ngày càng nhiều sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Xu hướng này phản ánh sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, năng lực thực tế của sinh viên và nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.

Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước

Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những đối tượng cần đổi thẻ căn cước khi đến những độ tuổi nhất định theo quy định của Luật Căn cước 2023.

Top