Hà Tĩnh: Độc đáo món ăn tinh thần cho người vào viện

| Y tế

GiadinhNet - Tháng 5/2015, thư viện miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh được khai trương, BS Trần Nguyên Phú - Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Do tạo được thương hiệu, gần đây số bệnh nhân không chỉ trong TP Hà Tĩnh mà nhiều huyện khác trong tỉnh đã đến đây đăng ký bảo hiểm, lựa chọn bệnh viện để chữa trị, chăm sóc sức khỏe.

Vì thế, ngoài đầu tư trang thiết bị y tế, bồi dưỡng đội ngũ, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, bồi dưỡng y đức, chúng tôi tìm mọi cách để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Thư viện và phòng đọc sách ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân, vì hầu hết bệnh nhân đến điều trị hay khám bệnh trong lúc chờ đợi, có thể đến thư viện mượn sách đọc”.

 

Nhiều bệnh nhân đến thư viện đọc sách.
Nhiều bệnh nhân đến thư viện đọc sách.

 

Trước hết, nguồn sách ngoài tự nguyện đóng góp của cán bộ, nhân viên, y bác sỹ, còn có sự đóng góp của các nhà hảo tâm, bệnh nhân. Mới hơn nửa năm nhưng thư viện đã có trên 200 đầu sách. Người đọc có thể tìm trên giá sách không chỉ những sách về y học, mà còn tìm thấy những tác phẩm văn học nghệ thuật. Kể cả từ điển Anh- Việt cũng có trong thư viện.

“Tốt nghiệp Trường Dược Tuệ Tĩnh, chưa có cơ hội việc làm, em tình nguyện phục vụ cho thư viện, vì em thấy công việc thú vị, vả lại mình còn rỗi, với lại đến đây có không khí, có cơ hội để học hỏi”, Nguyễn Thị Bình vui vẻ nói.

Tuy mới thành lập nhưng Ban Giám đốc Bệnh viện đã lựa chọn nơi đặt thư viện tại trung tâm, bố trí 4 bàn đọc, có quạt, ghế ngồi tiện nghi, phía trước là tiền sảnh thoáng mát cho bệnh nhân ngồi chờ với gần 70 ghế, đầy đủ ánh sáng, bệnh nhân có thể đọc sách.

Cô Trương Thị Xuân (giáo viên Trường mầm non Trần Phú, TP Hà Tĩnh) đưa con là Lê Thị Trung Anh (học sinh lớp 8B Trường THCS Thạch Linh) đến khám tại bệnh viện. Trong lúc chờ kết quả, mẹ thì đọc cuốn: “Các bài thuốc gia truyền thông thường”, còn con đang mải mê với câu chuyện: “Thám tử lừng danh Kô nan”. “Ở đây, vừa thoáng, vừa mát, chỗ ngồi đọc thoải mái, lại không ồn ào, nên cháu rất thích”, Trung Anh nói.

Còn bác Nguyễn Kiên (Hương Khê, Bệnh nhân nội trú khoa nội) đến thư viện mượn sách cho biết: “Tôi nằm điều trị ở đây gần 2 tuần rồi. Định ngốn hết sách thư viện thì về. Quả là từ khi có thư viện, bệnh nhân chúng tôi có thêm món ăn tinh thần. Đọc sách lợi ba bốn đường. Tôi bị bệnh tim, nhờ đọc cuốn: “Cách phòng và điều trị các bệnh tim mạch”, “Món ăn cho người bệnh tim” mà tôi sáng ra nhiều điều”.

Bác Nguyễn Văn Lễ (TP Hà Tĩnh) bị mắc chứng bệnh đái tháo đường cho biết: “Từ khi có thư viện miễn phí đến nay, tôi thấy mình giải quyết được thời gian rỗi đợi chờ đỡ bức xúc. Tôi bị đái tháo đường. Vừa rồi  đọc cuốn: “ Người bệnh đái tháo đường cần biết” , tôi thấm thía rằng, sách là người bác sỹ thứ hai luôn bên mình giúp mình giải đáp những băn khoăn, thắc mắc về bệnh tật”.”

Hiện nay, thư viện đang được y sĩ Hoàng Thị Mai Phương (Phòng Chẩn đoán hình ảnh) tình nguyện kiêm nhiệm. “Thêm việc như con mọn, nào là cho bệnh nhân mượn sách, nào là ghi vào sổ mượn, trả, nào là sắp xếp lại thư viện cho khoa học trong khi mình chưa có nghiệp vụ, nên vừa làm, vừa lắng nghe, học hỏi để phục vụ bệnh nhân tốt hơn”, chị Phương vui vẻ cho biết.

Từ thành công mô hình thư viện ở Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh, các bệnh viện cần tham khảo để mô hình hay này ngày càng được nhân rộng.    

Lê Văn Vỵ/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.