Hai bé trai ở miền Nam phải lọc máu vì tay chân miệng độ 4

| Y tế

Hai bệnh nhi nhập viện trong tình trạng trụy mạch, sốc nặng nề, nguy cơ tử vong rất cao vì mắc bệnh tay chân miệng độ 4 (độ nặng nhất).

Hai bé trai được chuyển từ tuyến tỉnh đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM trong tình trạng trụy mạch, sốc rất nặng nề, có nguy cơ tử vong rất cao vì mắc bệnh tay chân miệng độ 4 (độ nặng nhất). Bệnh nhi được chuyển lên tuyến trên vì bệnh tình có chuyển biến nặng, vượt quá khả năng chuyên môn của tuyến dưới.

Trường hợp đầu tiên là bé trai Đ.T.C (2 tuổi, quê Cà Mau) nhập viện địa phương vì phát hiện sốt ban hồng tay chân. Sau đó, bé C. được chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau. Mặc dù đã được điều trị tích cực, diễn tiến bệnh của bé ngày càng nặng. Sau khi hội chẩn, bé C. được đặt nội khí quản và nhanh chóng chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi C. trong tình trạng trụy mạch, huyết áp không ổn định, diễn tiến bệnh nguy kịch.

Sau khi lọc máu, thở máy bé trai đã qua cơn nguy kịch.
Sau khi lọc máu, thở máy bé trai đã qua cơn nguy kịch.

Ngay lập tức, bé được thở máy, truyền thuốc vận mạch. Sau 6 giờ, tình trạng mạch, huyết áp ổn định. Trải qua gần 2 ngày lọc máu, bé đã qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, cai máy thở.

Trường hợp thứ hai là bé trai N.T.T. (2 tuổi, quê Cần Thơ), nhập bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ trong tình trạng nổi ban tay chân và có bệnh sử sốt. Do diễn tiến bệnh phức tạp, sau khi hội chẩn, bé T. được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng tổn thương huyết động học.

Sau khi thở máy, truyền thuốc vận mạch và lọc máu, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại tình trạng của bé T. dần ổn định.

PGS.TS Phạm Văn Quang cho biết đây là hai trường hợp bệnh tay chân miệng rất nặng, diễn tiến độ 4, độ nặng nhất, cần phải lọc máu. Bác sĩ này khuyến cáo, mặc dù tình hình bệnh tay chân miệng đã giảm, nhưng người dân không nên chủ quan. Nếu cha mẹ thấy trẻ có dấu hiệu nặng như sốt cao, nôn nhiều, dễ giật mình, hoảng hốt, run tay chân, chới với, mạch nhanh không tương xứng với thân nhiệt cần đi khám ngay, tránh để bệnh diễn tiến nặng.

Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm, có thể gây biến chứng nặng nề về thần kinh, hô hấp, tuần hoàn, thậm chí có thể tử vong. Ở trẻ nhỏ (nhóm trẻ dưới 5 tuổi) bệnh chân tay miệng thường khó xác định. Dấu hiệu phát hiện tay chân miệng thường là các tổn thương da và niêm mạc như loét miệng, phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, gối, mông.

Hiện nay, bệnh tay chân miệng chưa có vắc xin dự phòng. Việc phòng bệnh chủ yếu thông qua việc ý thức giữ gìn vệ sinh của trẻ và của người chăm sóc trẻ, như:

- Cho bé nghỉ ngơi ở nhà, không cho bé tiếp xúc với các trẻ khác cho đến khi bé khỏi bệnh.

- Rửa tay thường xuyên và duy trì việc vệ sinh cá nhân là cách bảo vệ tốt nhất.

- Phải rửa tay thường xuyên, đặc biệt là sau khi đi vệ sinh hoặc làm vệ sinh cho trẻ, trước khi chuẩn bị thức ăn hoặc sau khi ăn.

- Rửa, khử trùng đồ chơi và các đồ vật khác mà bé tiếp xúc. Giặt quần áo, drap trải giường, chăn màn bằng xà phòng và nước nóng, phơi dưới ánh nắng mặt trời.

- Dạy trẻ cách rửa tay sạch sẽ.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.