Hai bệnh nhân 861 và 862 đã đi những đâu ở Quảng Trị

| Y tế

GiadinhNet - Lịch trình của BN862 chỉ xung quanh khu vực bệnh viện, nhưng BN861 lại di chuyển khá phức tạp và tiếp xúc với nhiều người tại quán ăn sáng, cũng là nơi ở của bệnh nhân.

Hai BN861, 862 đã đi những đâu ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Sáng 12/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị thông tin về lịch trình di chuyển của 2 bệnh nhân mắc COVID-19 là BN861, 862 vừa công bố vào chiều 11/8.

BN861 là nữ (36 tuổi, trú tại thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), là nhân viên của Công ty Bảo Châu, đồng nghiệp với BN750 và BN833. Nhà của bệnh nhân là quán bán đồ ăn sáng tại xóm Bàu (Đội 3, thôn Hà Thanh), bệnh nhân có tiếp xúc với khách hàng ăn sáng tại quán.

Hai BN861, 862 đã đi những đâu ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, vào lúc 15h - 17h ngày 27 và 28/7, bệnh nhân có đến thăm người nhà tại Khoa Sản và Phòng Cấp cứu (Phòng khám), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Lúc 8 giờ ngày 1/8, bệnh nhân chở con gái (SN 2013) đến khám tại Phòng khám đa khoa bác sỹ Hoàng Đức Dũng (số 16 - 18B - 22 Lê Duẩn, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Tiếp đó, vào lúc 15h ngày 3/8, bệnh nhân chở con gái về tiêm huyết thanh uốn ván tại Phòng khám số 5 của Trung tâm Y tế huyện Gio Linh.

Vào lúc 15h, bệnh nhân đi xay lúa tại Khu phố 7 (TT.Gio Linh, H.Gio Linh) Từ 7h30’ – 8h30’ ngày 5/8, đưa con gái đến Trạm Y tế xã Gio Châu (H.Gio Linh) để tiêm phòng cho con.

Ngày 7/8, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Nhà khách UBND huyện Gio Linh. Ngày 11/8, Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

Đối với trường hợp BN862, nữ (66 tuổi, thường trú tại thôn Ruộng, xã Hướng Tân, H.Hướng Hóa) là mẹ của BN832.

Ngày 2 - 7/8, BN862 chăm sóc BN832 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian ở bệnh viện, bệnh nhân lưu trú tại Khoa Nội tổng hợp (Phòng 609, tầng 6, khu nhà G) và thường di chuyển nhiều nơi của khu nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Bệnh nhân thường đi đến căn tin bệnh viện để nhận cơm và các quán bán hàng xung quanh bệnh viện đa khoa tỉnh. Ngày 8/8, bệnh nhân 862 được cách ly tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, tối 11/9, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có công văn hỏa tốc về việc phong tỏa tạm thời thêm 1 khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm CODID-19 trên địa bàn huyện Gio Linh liên quan đến BN861.

Theo quyết định, cơ quan chức năng sẽ khoanh vùng, phong tỏa tạm thời tại khu vực xóm Bàu (Đội 3, thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh) vào lúc 21h ngày 11/8.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Trị đã có 6 ca mắc COVID-19, 1 trường hợp đã tử vong.

Hoàng Thông

Hoàng Thông
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.