Hải cẩu nuôi ở Viện Hải dương đã chết

| Xã hội

Ngày 9/10, tin từ Viện Hải dương học (TP Nha Trang, Khánh Hòa), cho biết con hải cẩu được đưa về nuôi ở Viện vào năm 2008 đã chết.

Theo thông tin ban đầu, trước khi chết, con hải cẩu này có biểu hiện lười vận động, có dấu hiệu bị liệt nửa người, vùng quanh hai mắt bị sưng húp nhưng không bỏ ăn.
 

Hải cẩu vừa chết lúc còn khỏe mạnh

 
Sau khi chết, hải cẩu được phẫu thuật và phát hiện một khối u lớn rất cứng ở vùng phổi, và một số khối u nhỏ ở vùng đầu. Theo Viện Hải dương học, hải cẩu chết là do ung thư phổi, đã di căn lên não. Hiện xác của hải cẩu đang được bảo quản, có thể sẽ dùng để làm mẫu vật phục vụ nghiên cứu khoa học.
 
Được biết hải cẩu vừa chết được một ngư dân tên Đỗ Khì ở Quảng Ngãi bắt được vào tháng 8/2008, sau đó đưa về Viện Hải dương học nuôi dưỡng. Hải cẩu này thuộc giống đực, nặng gần 60kg, có tên khoa học là Phoca largha, thường sống ở vùng biển Nhật Bản.
 
Hiện Viện Hải dương học chỉ còn đang nuôi dưỡng duy nhất con hải cẩu mới được đưa từ Thừa Thiên - Huế về hồi tháng 9/2010. Hải cẩu này nặng khoảng 30kg và hiện vẫn khỏe mạnh.
 
Theo Tuổi trẻ Online
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

'Mắt thần' trên sông, giải pháp ứng dụng camera giúp CSGT Hà Nội giám sát bến phà từ xa

'Mắt thần' trên sông, giải pháp ứng dụng camera giúp CSGT Hà Nội giám sát bến phà từ xa

Đời sống -

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát đường thủy (Công an TP Hà Nội) đã triển khai lắp đặt và kết nối hệ thống camera giám sát trực tiếp tại các bến phà, đò ngang. Giải pháp "mắt thần" từ xa này giúp lực lượng chức năng dễ dàng theo dõi, kiểm soát và kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.