Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai đại diện của Việt Nam được Trường đại học lớn tại Thái Lan vinh danh

Thứ tư, 22:40 23/03/2016 | Y tế

GiadinhNet - TS Nguyễn Văn Tiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội và PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là cựu hai sinh viên nước ngoài tiêu biểu của Trường Đại học Mahidol, Thái Lan được vinh danh.

Lễ vinh danh được diễn ra vào ngày 19/3 vừa qua tại Thủ đô Băng Cốc, Thái Lan. Về phía Thái Lan có một số các cựu sinh viên tiêu biểu, trong đó có Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan đương nhiệm.


TS Nguyễn Văn Tiên (phải) và PGS. TS Lương Ngọc Khuê cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan tại buổi lễ vinh danh. Ảnh: Khánh Lương.

TS Nguyễn Văn Tiên (phải) và PGS. TS Lương Ngọc Khuê cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan tại buổi lễ vinh danh. Ảnh: Khánh Lương.

Trong đoạn phim ngắn của Ban tổ chức giới thiệu các sinh viên tiêu biểu đã nêu: “TS. Nguyễn Văn Tiên đã học tại Học viện phát triển dân số của trường Mahidol, sau này với vai trò là nghị sỹ Quốc hội Việt Nam, cơ quan lập pháp đã góp phần xây dựng nhiều chính sách y tế, xã hội. PGS.TS. Lương Ngọc Khuê học tại Học viện phát triển châu Á của trường Mahidol từ năm 2000 đến 2001, là một trong những sinh viên tiêu biểu của Trường, sau này với vai trò người đứng đầu cơ quan quản lý các cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng nhiều chính sách quan trọng của ngành y tế Việt Nam”.

Lời giới thiệu trên poster về PGS.TS Lương Ngọc Khuê ghi: “PGS. Khuê đã có những đóng góp lớn trong việc xây dựng nhiều chính sách quan trọng của ngành y tế như nâng cao sức khỏe người dân, tăng cường hệ thống y tế, nâng cao chất lượng bệnh viện và nguồn nhân lực. Một số chính sách quan trọng đã được ban hành và thực thi có hiệu quả như giảm tải bệnh viện, tăng cường chuyển giao kỹ thuật, công tác đào tạo, quản lý bệnh viện, Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, từng bước hội nhập với khu vực và quốc tế…”.

Trường đại học Mahidol đánh giá cao những đóng góp của PGS. Khuê từ khi là sinh viên và quá trình công tác tích cực của PGS. Khuê. Trường đã mời PGS. Khuê là chủ tịch Hội cựu sinh viên Mahidol tại Việt Nam. Nhà trường tin tưởng các cựu sinh viên Mahidol khi trở về Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tiếp nối truyền thống của trường, xây dựng đất nước và ngày càng tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó giữa hai nước.

Đại học Mahidol là trường đại học được mang tên nhà vua Thái Lan. Hàng năm trường đào tạo hàng ngàn sinh viên của Thái Lan và quốc tế, trong đó có Việt Nam. Nhằm tôn vinh các cựu sinh viên trong quá trình học tập tại trường có thành tích tốt và sau khi tốt nghiệp đã có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng, hàng năm Trường có tổ chức vinh danh trao giải cho các sinh viên tiêu biểu.

Đây là vinh dự lớn cho những sinh viên được tu nghiệp ở nước ngoài, và đem kiến thức đã học về xây dựng đất nước. Năm 2015, trường Mahidol đã vinh danh PGS.TS Phạm Lê Tuấn, cựu sinh viên Mahidol và hiện đang là Thứ trưởng Bộ Y tế.

Khánh Lương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Y tế - 5 ngày trước

Máy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Y tế - 5 ngày trước

Khi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Sống khỏe - 6 ngày trước

Bố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Sống khỏe - 6 ngày trước

Sau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Người đàn ông 43 tuổi bị chém rách mông do làm điều này khi điều khiển fly-cram phun thuốc trừ sâu

Người đàn ông 43 tuổi bị chém rách mông do làm điều này khi điều khiển fly-cram phun thuốc trừ sâu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Mới đây, các bác sĩ khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện E đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp người bệnh nam (43 tuổi, ở Hà Nội) bị mất máu nhiều do bị chém rách sâu vùng mông.

Top