Hai đứa trẻ dậy từ 3 giờ sáng phụ bố mẹ: Đừng đợi con lớn mới dạy hiếu thảo

| Gia đình

GĐXH - Một đứa trẻ có lớn lên hiếu thảo hay không không chỉ phụ thuộc vào lời dạy của cha mẹ. Cách trẻ được rèn luyện mỗi ngày cũng góp phần hình thành nhân cách sau này.

Hai đứa trẻ hiếu thảo dậy từ 3 giờ sáng phụ giúp cha mẹ

Từng có một câu chuyện về sự hiếu thảo của hai đứa trẻ gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc: Sáng sớm, tại một quán bán bánh mì ở Thanh Đảo, cậu bé 11 tuổi mải mê lăn bột bất chấp thời tiết lạnh giá. Em đeo khẩu trang và tạp dề, kỹ thuật nhào bột điêu luyện như một "đầu bếp bậc thầy". Cô em gái bên cạnh chỉ mới 6 tuổi cũng giúp việc ở quầy hàng giống như anh, theo Phụ nữ mới.

Hai đứa trẻ dậy từ 3 giờ sáng phụ bố mẹ: Đừng đợi con lớn mới dạy hiếu thảo - Ảnh 1.

Dù phải thức dậy từ 3-4 giờ sáng để giúp bố mẹ, các em vẫn không bỏ bê việc học.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là hai anh em đã duy trì việc này suốt nhiều năm. Dù phải thức dậy từ 3-4 giờ sáng để giúp bố mẹ, các em vẫn không bỏ bê việc học.

Cậu bé có thành tích học tập tốt, ít sử dụng điện thoại và dành nhiều thời gian đọc sách. Em còn ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ quân đội.

Khi được hỏi có ghen tị với bạn bè được vui chơi trong ngày nghỉ không, cậu bé bình thản cho rằng mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Em chỉ nghĩ rằng bố mẹ đã rất vất vả nên mình muốn giúp đỡ.

Câu trả lời đơn giản ấy khiến nhiều người nhận ra lòng hiếu thảo đôi khi được hình thành từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống.

Hai đứa trẻ dậy từ 3 giờ sáng phụ bố mẹ: Đừng đợi con lớn mới dạy hiếu thảo - Ảnh 2.

Cậu bé 11 tuổi mải mê lăn bột bất chấp thời tiết lạnh giá.

Được cha mẹ làm thay mọi thứ chưa chắc là yêu thương đúng cách

Nhiều phụ huynh vì thương con nên thường cố gắng làm mọi việc. Ngày thường con đã học tập vất vả, đến ngày nghỉ lại được ngủ, chơi và sử dụng điện thoại thoải mái.

Bố mẹ nấu cơm, dọn nhà, giặt quần áo, chuẩn bị đồ đạc. Trẻ gần như không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ công việc nào. Điều này nếu kéo dài có thể khiến trẻ quen với việc được phục vụ và coi sự hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên.

Một đứa trẻ có thể học rất giỏi nhưng vẫn thiếu khả năng đồng cảm nếu chưa từng tự tay làm việc, chưa từng cảm nhận sự mệt mỏi của cha mẹ.

Bởi vậy, muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ hiếu thảo, cha mẹ không chỉ cần nói với con rằng phải yêu thương và biết ơn bố mẹ. Quan trọng hơn là tạo cơ hội để con thực sự trải nghiệm và cảm nhận.

Việc nhà nhỏ nhưng bài học không nhỏ

Cha mẹ không cần bắt trẻ làm những công việc nặng nhọc. Với mỗi độ tuổi, trẻ có thể đảm nhận những nhiệm vụ phù hợp như tự gấp quần áo, dọn bàn ăn, cất đồ chơi, quét nhà hoặc phụ bố mẹ chuẩn bị bữa cơm.

Khi tự tay làm những việc đó, trẻ sẽ dần hiểu rằng một bữa cơm nóng, căn nhà sạch sẽ hay quần áo thơm tho đều cần có người bỏ thời gian và công sức. Từ sự hiểu biết ấy, trẻ học được cách trân trọng những gì mình đang nhận.

Việc nhà cũng giúp trẻ rèn tính trách nhiệm, sự chủ động và khả năng quan tâm đến người khác. Những phẩm chất này chính là nền tảng để hình thành lòng hiếu thảo khi trưởng thành.

Đừng biến con thành trung tâm của cả gia đình

Yêu thương con không có nghĩa là cha mẹ phải làm thay con tất cả.

Một đứa trẻ cần được chăm sóc nhưng cũng cần có cơ hội để cho đi. Khi thấy mẹ nấu cơm, con có thể phụ nhặt rau. Khi bố dọn nhà, con có thể lau bàn. Khi ông bà cần giúp đỡ, trẻ có thể chủ động hỏi han.

Những hành động tưởng như rất nhỏ ấy nếu được duy trì thường xuyên sẽ trở thành thói quen sống.

Cha mẹ cũng không nên đợi đến khi con trưởng thành mới yêu cầu con phải hiếu thảo. Nhân cách của một người thường được hình thành từ những điều rất nhỏ trong thời thơ ấu.

Hiếu thảo bắt đầu từ khả năng nghĩ cho người khác

Một đứa trẻ biết hỏi "Bố mẹ có mệt không?", "Con có thể giúp gì?" đã bắt đầu học cách bước ra khỏi thế giới chỉ xoay quanh bản thân.

Hiếu thảo không có nghĩa là trẻ phải hy sinh mọi thứ cho cha mẹ. Đó là sự biết ơn, đồng cảm và sẵn sàng chia sẻ khi người thân cần.

Vì thế, nếu muốn con sau này trở thành chỗ dựa của gia đình, cha mẹ có thể bắt đầu từ những việc rất đơn giản: đừng làm thay con tất cả, hãy cho con cơ hội được làm việc, được sẻ chia và được cảm nhận giá trị của sự cho đi.

Bởi lòng hiếu thảo không đến từ sự chiều chuộng. Nó lớn lên từng ngày từ trách nhiệm, sự đồng cảm và những hành động yêu thương rất nhỏ trong gia đình.

Dạy trẻ học cách ứng xử để trở thành người con hiếu thảo

Hai đứa trẻ dậy từ 3 giờ sáng phụ bố mẹ: Đừng đợi con lớn mới dạy hiếu thảo - Ảnh 3.

Một trong những điều cần dạy con trẻ đầu tiên chính là biết quan tâm, chăm sóc gia đình. Ảnh minh họa

Cha mẹ hãy tham khảo một vài điều dưới đây để dạy các con về lòng hiếu thảo cũng như trân trọng các giá trị gia đình.

Biết quan tâm, chăm sóc gia đình

Một trong những điều cần dạy con trẻ đầu tiên chính là biết quan tâm, chăm sóc gia đình. Trẻ biết cách thăm hỏi sức khỏe ông bà, biết hỗ trợ cha mẹ khi mệt mỏi bằng những hành động nhỏ như xoa lưng, lấy nước... sẽ giúp các con hình thành thói quen, suy nghĩ trong cách chăm sóc người khác.

Đây cũng chính là nền tảng để các con biết quan tâm, sống có trách nhiệm với người thân trong gia đình.

Chia sẻ công việc nhà

Cha mẹ hãy dạy các con ý thức chia sẻ công việc nhà với cha mẹ, anh chị em như nhặt rau, gấp quần áo, dọn bàn ăn… Những công việc này vừa phù hợp sức lực của trẻ vừa sớm hình thành tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống.

Việc tham gia vào các hoạt động thường nhật trong gia đình sẽ giúp trẻ hiểu được giá trị của lao động, hỗ trợ và sự gắn kết trong gia đình.

Tự tay làm quà tặng

Một món quà tự tay trẻ làm ra sẽ giúp các con biết cách thể hiện tình cảm của mình với gia đình. Món quà có thể đơn giản là một bức tranh, hay tấm thiệp tự làm vừa giúp các con thể hiện năng khiếu, sự sáng tạo mà còn dành yêu thương đối với người thân.

Theo đó, trẻ sẽ sớm hình thành nhận thức sâu sắc về tình cảm và truyền thống hiếu đạo trong gia đình.

Nói lời xin lỗi và cảm ơn đúng lúc

Việc biết nói lời xin lỗi khi làm sai và cảm ơn khi được giúp đỡ không chỉ phản ánh cách dạy dỗ con cái trong gia đình mà còn giúp trẻ nhỏ phát huy nhân cách tốt đẹp.

Một đứa trẻ biết nói lời xin lỗi và cảm ơn đúng lúc sẽ là một người trưởng thành có lòng bao dung, sống tử tế cũng như có tấm lòng nhân ái, luôn hỗ trợ mọi người xung quanh.

Hai đứa trẻ dậy từ 3 giờ sáng phụ bố mẹ: Đừng đợi con lớn mới dạy hiếu thảo - Ảnh 4.Tuổi già, có con gái hiếu thảo vẫn chọn sống một mình: Lý do ở cuốn sổ tiết kiệm

GĐXH - Sau 3 năm sống cùng con gái, cụ ông nhất quyết trở về quê sống nốt tuổi già chỉ vì phát hiện một cuốn sổ tiết kiệm trong nhà.


Ý kiến của bạn
Tags:
3 tổn thương sâu sắc người vợ phải gánh chịu khi chồng phản bội, hôn nhân khó trở lại như xưa

3 tổn thương sâu sắc người vợ phải gánh chịu khi chồng phản bội, hôn nhân khó trở lại như xưa

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Chồng phản bội không chỉ khiến người vợ đau lòng mà còn có thể làm lung lay niềm tin, khiến họ nghi ngờ chính mình và ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Có 3 tổn thương sâu sắc thường để lại dấu vết rất lâu sau một cuộc hôn nhân bị phản bội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.