Hải Dương: Không để “đứt gãy” khám chữa bệnh cho nhân dân trong vùng phong tỏa

| Y tế

GiadinhNet - Tỉnh Hải Dương hiện đang có 2 huyện thực hiện phong tỏa là Chí Linh và Cẩm Giàng. Trong đó, TTYT Chí Linh đã chuyển thành Bệnh viện Dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân COVID-19. Để nhân dân trong huyện có có sở khám chữa bệnh trong thời gian phong tỏa, Sở Y tế Hải Dương đã khẩn cấp thiết lập 1 phòng khám đa khoa tại Trạm Y tế phường Thái Học.

Hải Dương: Không để “đứt gãy” khám chữa bệnh cho nhân dân trong vùng phong tỏa - Ảnh 1.

BS Bùi Thị Trà - Phó giám đốc TTYT huyện Chí Linh được điều động phụ trách phòng khám này - nói: "Chúng tôi ý thức được rằng không được để nhân dân thiếu cơ sở khám bệnh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì vậy, được sự giúp đỡ và chỉ đạo trực tiếp của Th.S.BS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cùng Sở Y tế Hải Dương, chỉ ít ngày chúng tôi đã hoàn thành Phòng khám".

Hải Dương: Không để “đứt gãy” khám chữa bệnh cho nhân dân trong vùng phong tỏa - Ảnh 2.

Phòng khám đa khoa tại Trạm Y tế phường Thái Học (Hải Dương).

Để Phòng khám đi vào hoạt động, Sở Y tế Hải Dương đã huy động 37 cán bộ y tế từ các bệnh viện tuyến tỉnh như BVĐK tỉnh, BV Nhi, BV Phổi, TTYT Tứ Kỳ, Thanh Miện… về trực tiếp khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn TP Chí Linh. Nhóm cán bộ y tế chia thành 3 kíp, 2 ca trực tiếp thăm khám cho người dân toàn thành phố.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hải Dương đã huy động các trang thiết bị y tế như máy X-quang di động của BV Phổi Hải Dương, máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học, nước tiểu và 1 số kỹ thuật khác như điện tim, máy thử đường máu mao mạch, máy siêu âm 3D...

Hải Dương: Không để “đứt gãy” khám chữa bệnh cho nhân dân trong vùng phong tỏa - Ảnh 3.

ThS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế làm việc tại phòng khám đa khoa.

Chỉ đi vào hoạt động được ít hôm, nhưng Phòng khám đa khoa Thái Học đã tiếp nhận 77 người dân đến khám chữa bệnh. Có nhiều trường hợp như chấn thương sọ não, tai nạn do sinh hoạt…

Như trường hợp ông Vũ Chí Hải (Bến Tắm - Hoàng Tân) đến khám bệnh do đau bụng được bác sĩ chẩn đoán cơn đau quặn thận nghi do sỏi niệu quản bên phải được khám và tư vấn chuyên môn và về nhà tiếp tục theo dõi.

TP Chí Linh hiện có hơn 200.000 dân, gồm 19 xã, phường. Hiện nay các hoạt động của y tế xã, phường được yêu cầu luôn có thầy thuốc ứng trực 24/24h. Thực hiện tiếp nhận người dân đến khám chữa bệnh thông thường, cấp phát thuốc các bệnh mãn tính, tiểu đường huyết áp khai báo chống dịch.

Hải Dương: Không để “đứt gãy” khám chữa bệnh cho nhân dân trong vùng phong tỏa - Ảnh 4.

Phòng khám đa khoa Thái Học đã tiếp nhận 77 người dân đến khám chữa bệnh.

Thầy thuốc Phùng Thị Lê - Trạm trưởng Trạm y tế cho biết, Trạm có 5 cán bộ y tế. Từ khi có dịch, cán bộ hầu hết ở lại Trạm, vừa trực tiếp tham gia truy vết các đối tượng F1, F2 vừa tham gia ứng trực để khám bệnh cho người dân.

ThS.BS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, nhắc nhở cán bộ y tế của Trạm thực hiện nghiêm việc khám sàng lọc người dân khi đến trạm y tế. Vì trạm y tế đang ở trong vùng có dịch, các thầy thuốc phải ý thức bảo vệ mình trước COVID-19. Trang thiết bị bảo hộ phải luôn sẵn sàng, đồng thời tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm tuân thủ 5K của Bộ Y tế.

Hải Dương: Không để “đứt gãy” khám chữa bệnh cho nhân dân trong vùng phong tỏa - Ảnh 5.

Th.S.BS Nguyễn Trọng Khoa chia sẻ khó khăn với cán bộ y tế trong vùng có dịch.

Th.S.BS Nguyễn Trọng Khoa chia sẻ với khó khăn của cán bộ y tế trong vùng có dịch. Và đề nghị cán bộ y tế phải bảo vệ cho được cơ sở y tế trước dịch COVID-19 nhưng không được làm gián đoạn việc khám chữa bệnh cho nhân dân. 

Để làm được điều này, Th.S.BS. Nguyễn Trọng Khoa, đề nghị: Phân luồng thật chặt chẽ, khoa học. Thực hiện khai báo y tế phải thận trọng, chú ý khai thác các mốc dịch tễ, lịch sử đi lại, tiếp xúc của người dân. "Bệnh viện giữa vùng dịch cần phải an toàn. Thầy thuốc và người dân, người bệnh cần được bảo vệ tốt nhất", BS Khoa yêu cầu.

Kim Dung - Trung Sơn (từ tâm dịch)

Kim Dung - Trung Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.