Hai mẹ con cô giáo bị "đánh bật" khỏi nơi cư trú
GiadinhNet - Đang sinh sống ổn định tại căn hộ số 9, tập thể 79, ngõ Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội, hai mẹ con cô giáo Phạm Thu Hà bất ngờ bị đòi nhà, “đánh bật” khỏi chỗ ở. Vụ việc bắt đầu từ những thông báo được cho là trái thẩm quyền của các cơ quan chức năng TP Hà Nội.
Theo trình bày của bà Hà thì bà đã cùng con trai là Nguyễn Viết Nam Quân chuyển hộ khẩu và sinh sống ổn định tại địa chỉ này từ ngày 02/11/1994 đến nay. Năm 2010 mẹ con bà làm thủ tục kê khai xin mua nhà theo Nghị định 61 thì Cty Cổ phần Vật tư Hà Nội có văn bản yêu cầu tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với bà. Tại thời điểm đó thì 20/21 căn hộ tại tập thể ngõ 79 Thổ Quan đã được mua nhà theo Nghị định 61 và được cấp sổ đỏ, chỉ còn duy nhất trường hợp bà Hà.
Cho rằng mình bị xử oan, bà Hà kháng án và thời gian tới vụ án sẽ được xét xử ở cấp phúc thẩm. Phân tích về vụ án này, Luật sư Nguyễn Phú Thắng, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng: “Bản án sơ thẩm vì đã vi phạm nghiêm trọng cả về mặt tố tụng lẫn mặt nội dung của vụ án. Người khởi kiện không có quyền khởi kiện; Việc xác định tên gọi của nguyên đơn là lập lờ có chủ ý; Tòa cấp sơ thẩm không xác định Sở Xây dựng Hà Nội tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Các văn bản Tố tụng của TAND quận Đống Đa xác định người khởi kiện là “Công ty Vật tư Nông nghiệp” nhưng trên thực tế chủ thể này đã không còn tồn tại từ tháng 12/2004. Không xem xét quyền lợi của người đang quản lý, chiếm hữu, sử dụng tài sản; Không xét đến việc nộp nghĩa vụ Nhà nước trong 18 năm của bị đơn; Không xem xét các chứng cứ quan trọng là các văn bản kiến nghị của Xí nghiệp quản lý Nhà Đống Đa… là những vi phạm mà cấp sơ thẩm đã mắc phải”.