Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng đề cao công tác chăm sóc người cao tuổi

Thứ bảy, 09:13 21/10/2017 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thực hiện phương châm giúp người cao tuổi (NCT) sống vui, sống khỏe, sống có ích, Chi cục DS-KHHGĐ Hải Phòng triển khai mô hình tư vấn và chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng từ năm 2011 tại 6 quận, huyện với 16 xã, phường và 48 câu lạc bộ.


Một buổi biểu diễn văn nghệ của CLB Người cao tuổi xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Ảnh: Nhã Cầm

Một buổi biểu diễn văn nghệ của CLB Người cao tuổi xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Ảnh: Nhã Cầm

Tuổi cao nhưng không già

Thuộc diện một trong những “công dân vàng” ở phường Thành Tô (quận An Hải), ông Lương Xuân Toàn (66 tuổi) chia sẻ: “Trước lúc về hưu, tôi đã nghĩ tới việc tham gia kinh doanh cùng con cháu cho bản thân đỡ buồn. Thường nhiều người về hưu chỉ muốn vui vẻ thăm thú bạn bè, nhưng tôi lại thích được tiếp tục làm việc. Vì thế, khi bắt tay vào kinh doanh vận tải cùng con, tôi thấy vui, khỏe và hứng khởi. Hiện ngoài lương, mỗi tháng tôi cũng kiếm thêm được khoản tiền kha khá cho bản thân để đi du lịch, giao lưu bạn bè... mà không phải phiền con cái”.

Không kinh doanh trực tiếp như ông Toàn, ông Lê Thế Minh (70 tuổi, ở phường Văn Cao, quận Ngô Quyền) chọn cách hoạt động bản thân bằng việc giúp con quản lý tài chính kinh doanh. Dù bằng cách nào, vai trò tham gia làm kinh tế của hai ông đều khiến bạn bè nể phục, con cháu quý trọng.

Với quan điểm tuổi cao nhưng không già, nhiều NCT không chỉ giúp con cháu chăm sóc việc nhà mà còn tham gia các hoạt động đoàn thể, quần chúng như hát, múa, thể dục, làm thơ, nuôi chim, trồng cây... Bà Nguyễn Thị Thắm (66 tuổi, ở thôn 6, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên), Chủ nhiệm CLB Chăm sóc sức khỏe NCT cho biết, cả CLB hiện có 1.000 hội viên, hoạt động rất đoàn kết và hiệu quả. Tham gia CLB từ năm 2012 khi mới có 30 hội viên, bà Thắm được tham gia văn nghệ, nghe phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe tuổi già và nhiều chương trình ý nghĩa khác. Sau thời gian, bà Thắm thấy mình trẻ ra rất nhiều, tinh thần lúc nào cũng phấn chấn.

Bà Nguyễn Thị Dung (70 tuổi, ở thôn 7, xã Chính Mỹ) phấn khởi chia sẻ sau thời gian gia nhập CLB NCT ở xã: “Tôi tham gia CLB dưỡng sinh thể dục 5 năm nay. Lúc chưa vào Hội, tôi không được khỏe, bệnh tật liên miên. Từ khi tham gia, ngày nào tôi cũng đi tập từ rất sớm. Sau một thời gian, được gặp các bạn già cùng cảnh ngộ, trò chuyện về gia đình, hỏi thăm sức khỏe của nhau, tôi thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Con cháu rất vui và động viên tôi duy trì hoạt động này. Trước khi đi tập, tôi chỉ nặng 43kg, bây giờ lên 49kg, người ít ốm đau, bệnh tật”.

Tham gia sinh hoạt CLB dành cho NCT, ngoài việc dự các chuyên đề, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí, họ còn được cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe, tâm sinh lý NCT. Luyện tập dưỡng sinh phục hồi sức khỏe, kiểm tra huyết áp bằng các dụng cụ y tế đã được kiểm duyệt chất lượng…

Chú trọng chăm sóc sức khỏe NCT

Quan tâm, chăm lo đến sức khỏe NCT, TP Hải Phòng đã có nhiều chính sách ưu tiên trong khám chữa bệnh. Trên địa bàn thành phố, chưa có bệnh viện chuyên khoa cho NCT, các bệnh viện đa khoa cũng chưa có khoa lão khoa riêng, nhưng khi NCT đến khám và điều trị tại các bệnh viện và cơ sở y tế đều được ưu tiên.

Bà Trần Đình Bé (76 tuổi, ở xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên) đang điều trị bệnh thoái hóa đốt sống cổ và cao huyết áp cho biết: “Các bác sỹ và y tá trong bệnh viện rất nhiệt tình, hỏi han, chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi già rồi nên khi vào viện được ưu tiên khám trước, không phải chờ lâu. Hàng ngày, các bác sỹ đều đến kiểm tra tình hình sức khỏe, kê đơn thuốc đầy đủ cho tôi. Nhiều bệnh nhân người nhà chưa lên kịp, các bác sỹ còn mua hộ cơm cho họ”.

Theo BS Bùi Văn Hải - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên: “Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch thực hiện chăm sóc sức khỏe NCT, trọng tâm là với khả năng của Bệnh viện để tạo điều kiện thuận lợi nhất khi thực hiện chăm sóc sức khỏe cho NCT, đặc biệt là NCT 75 tuổi trở lên. Theo đó, Khoa Khám bệnh bố trí phòng khám bệnh dành riêng cho NCT. Hàng tháng, số NCT khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên chiếm khoảng 30% tổng số người bệnh đến khám. Các bệnh thường gặp chủ yếu là đái tháo đường typ 2 (30%), tăng huyết áp (23%), bệnh lý tim và mạch máu (11%)”.

Ngoài chăm sóc y tế tại bệnh viện, NCT trên địa bàn TP Hải Phòng còn được chăm sóc sức khỏe tại gia đình và cộng đồng. Nhiều địa phương tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho NCT. Bà Lê Thị Tuyết, Chủ tịch UBND phường Kênh Dương, quận Lê Chân cho biết: “Hàng năm, phường tổ chức đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các cụ từ 70 tuổi trở lên. Cùng với đó, mỗi Chi hội dành ra 2 suất quà tặng cho NCT có hoàn cảnh khó khăn để động viên tinh thần các cụ. Tại phường thành lập các CLB thơ, dưỡng sinh và Yoga, tạo điều kiện để các cụ nâng cao sức khỏe, tinh thần, phát huy vai trò cây cao bóng cả”.

Xu thế hiện nay dân số đang già hóa, số lượng NCT ngày càng tăng. Để phù hợp với thực trạng này, gia đình và xã hội cần quan tâm đến NCT nhiều hơn, phát huy vai trò của NCT trong đời sống. Ngành Dân số tích cực xây dựng các mô hình chăm sóc sức khỏe, động viên NCT phát huy vai trò “cây cao bóng cả” trong tuyên truyền về chính sách DS-KHHGĐ, không gây áp lực sinh đẻ với con cái. Bên cạnh đó, khuyến khích NCT tham gia cống hiến cho xã hội thông qua các hoạt động phát triển kinh tế gia đình. Những hoạt động đó giúp NCT có thêm thu nhập, không cảm thấy lệ thuộc vào con cái và hơn hết, giúp họ thấy cuộc sống có ý nghĩa.

Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia về NCT, năm 2016 cả nước có 10.144.400 NCT, chiếm 10,94% dân số, trong đó có 1.892.900 người từ 80 tuổi trở lên (chiếm 18,6% tổng số NCT. Các bệnh mãn tính thường gặp ở NCT là bệnh mạch vành, tăng huyết áp, đột quỵ, đái tháo đường, thoái hóa khớp, loãng xương, sa sút trí tuệ... cần nhiều thời gian điều trị, thậm chí phải điều trị suốt đời. Dân số già nhanh sẽ tác động tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, như hệ thống an sinh xã hội, việc làm, tuổi về hưu, quan hệ gia đình, tâm lý, lối sống và hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Nhã Cầm

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Dân số: Thể chế hóa việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển

Luật Dân số: Thể chế hóa việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển

Dân số và phát triển - 7 giờ trước

GĐXH – Việc xây dựng dự án Luật Dân số nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ để góp phần thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về dân số và khắc phục các hạn chế, tồn tại, đáp ứng yêu cầu công tác dân số và phát triển trong tình hình mới.

Thai phụ 41 tuổi dọa vỡ tử cung trên sẹo mổ cũ 2 lần may mắn thoát nguy hiểm

Thai phụ 41 tuổi dọa vỡ tử cung trên sẹo mổ cũ 2 lần may mắn thoát nguy hiểm

Dân số và phát triển - 14 giờ trước

GĐXH - Sản phụ thai 38 tuần, ngôi ngược, chuyển dạ lần 3 trên nền vết mổ lấy thai cũ 2 lần, đoạn dưới tử cung giãn mỏng, nguy cơ dọa vỡ trong chuyển dạ, đe dọa đến tính mạng cả sản phụ và thai nhi.

Mẹ bầu bị COVID-19, con có thể tăng nguy cơ mắc chứng tự kỷ

Mẹ bầu bị COVID-19, con có thể tăng nguy cơ mắc chứng tự kỷ

Dân số và phát triển - 17 giờ trước

COVID-19 giống như nhiều bệnh nhiễm trùng khác trong thai kỳ có thể gây rủi ro cho người mẹ và cả thai nhi. Nó có liên quan đến nguy cơ mắc các rối loạn phát triển thần kinh cao hơn bao gồm chứng tự kỷ ở trẻ.

Người già khôn ngoan không bao giờ bàn luận 4 điều này với con vì họ biết nói ra dễ xung đột và căng thẳng!

Người già khôn ngoan không bao giờ bàn luận 4 điều này với con vì họ biết nói ra dễ xung đột và căng thẳng!

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Sau khi nghỉ hưu, những người cao tuổi thực sự khôn ngoan sẽ không bao giờ thảo luận bốn điều này với con cái của mình.

Đau bụng bất thường, thai phụ 32 tuần tuổi bất ngờ phát hiện viêm ruột thừa biến chứng nguy hiểm

Đau bụng bất thường, thai phụ 32 tuần tuổi bất ngờ phát hiện viêm ruột thừa biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Sản phụ bị viêm ruột thừa nhập viện trong tình trạng đau cứng bụng, ban đầu đau thượng vị sau đau bụng hố chậu phải lan ra sau lưng.

3 cách phòng ngừa viêm đường tiết niệu ở phụ nữ mang thai

3 cách phòng ngừa viêm đường tiết niệu ở phụ nữ mang thai

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nhận biết các yếu tố nguy cơ và thực hiện các bước phòng ngừa có thể giúp phụ nữ mang thai giảm thiểu nguy cơ mắc viêm đường tiết niệu, đảm bảo sức khỏe trong suốt thai kỳ.

Estrogen có liên quan gì đến ung thư vú?

Estrogen có liên quan gì đến ung thư vú?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Có nhiều yếu tố nguy cơ gây ung thư vú trong đó có ảnh hưởng của hormone nữ estrogen. Mối liên hệ này là gì và những phụ nữ nào có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi yếu tố này?

Phát hiện sớm ung thư vú nhờ ứng dụng AI trong chụp nhũ ảnh tầm soát

Phát hiện sớm ung thư vú nhờ ứng dụng AI trong chụp nhũ ảnh tầm soát

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Ung thư vú càng được phát hiện sớm thì tỷ lệ điều trị thành công càng cao. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh AI có thể xác định những phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư vú giữa các lần chụp nhũ ảnh tầm soát định kỳ.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sống sót với điều trị ung thư vú giai đoạn sớm

Đừng bỏ lỡ cơ hội sống sót với điều trị ung thư vú giai đoạn sớm

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Việc phát hiện và điều trị ung thư vú ngay từ giai đoạn đầu được xem là 'chìa khóa vàng' giúp bệnh nhân có cơ hội đạt được tỷ lệ sống sót cao nhất, giảm thiểu rủi ro tái phát và một tương lai khỏe mạnh.

Tưởng vợ hiếm muộn, đi khám phát hiện... chồng vô sinh

Tưởng vợ hiếm muộn, đi khám phát hiện... chồng vô sinh

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Hiếm muộn sau 4 năm cưới nhau, anh Hoàng chưa từng nghĩ mình vô sinh do dị tật bẩm sinh, phải điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để được làm bố.

Top