Hải Phòng: Điều chỉnh cách phục vụ bệnh nhân để tránh lây nhiễm COVID-19
GiadinhNet - Nhằm tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 cho nhân viên y tế cũng như cộng đồng, UBND Hải phòng vừa có một số điều chỉnh trong việc tiếp nhận khám chữa bệnh (KCB) cũng như cấp phát thuốc.
Ngày 23/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng đã có văn bản số 2066/UBND-BCĐ gửi các cấp chính quyền địa phương, sở, ngành… yêu cầu thực hiện, triển khai một số việc phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 cho nhân viên y tế và cộng đồng.
Về khám chữa bệnh, thành phố đề nghị người dân hạn chế đi khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ trong giai đoạn hiện nay, không vượt tuyến lên các Bệnh viện Trung ương mà đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Hải Phòng theo phân tuyến.
Trường hợp quá khả năng chuyên môn của Hải Phòng mới chuyển lên tuyến trên để khám và điều trị.

Hải Phòng triển khai một số biện pháp kiểm soát lây nhiễm cho nhân viên y tế và cộng đồng
Đối với các trường hợp bệnh nhẹ, bệnh mãn tính người dân đến cơ sở y tế gần nhất, nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu để được khám lại và cấp phát thuốc.
Theo đó, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh bố trí đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt tiêu chuẩn cho tất cả nhân viên y tế, đặc biệt là khi thực hiện khám sàng lọc, các kỹ thuật cận lâm sàng, chăm sóc và điều trị trực tiếp người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19.
Đối với nhân viên y tế cần tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh và các quy định khác của ngành y tế, không để lây nhiễm chéo giữa bệnh nhân với nhân viên y tế, giữa nhân viên y tế với nhân viên y tế, giữa nhân viên y tế với người thân trong gia đình và cộng đồng.
Nhân viên y tế tại các cơ sở KCB phải hướng dẫn người đến khám bệnh đeo khẩu trang ngay từ khu vực tiếp nhận, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa những người đến khám, khu vực khám sàng lọc không bố trí nơi đông người…

Sở Y tế HP cũng khuyến cáo cán bộ, nhân viên y tế hạn chế rời khỏi địa phương và tạm dừng đi du lịch thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp
Việc cấp phát thuốc điều trị các bệnh mãn tính sẽ cấp thời gian dài hơn (tối thiểu 2 tháng) nhằm hạn chế việc đi lại cơ sở KCB. Triển khai khám, sàng lọc cho người cao tuổi tại các địa phương để phát hiện, quản lý, điều trị kịp thời để tăng cường khả năng phòng chống dịch COVID-19.
Liên quan việc kiểm soát dịch bệnh và phòng lây nhiễm chéo giữa các nhân viên y tế với cộng đồng, người thân, đồng nghiệp…, Sở Y tế Hải Phòng cũng đề nghị các cán bộ y tế tạm dừng việc đi du lịch cũng như hạn chế rời khỏi địa phương thời điểm này.
M.Lý

Đồ họa: Hoàng Việt

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 8 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 8 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.