Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày rất căng

Thứ sáu, 18:47 20/03/2020 | Y tế

GiadinhNet - Để có chỗ tập trung cách ly cho những người đi từ vùng có dịch, người từ nước ngoài về vào cách ly y tế, nhiều trường học, ký túc xá ở Hải Phòng đã được trưng dụng.

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 1.

Sáng 19/03, hàng chục chiến sĩ được điều đến trường Cao đẳng Nghề- Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (QL5, Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) triển khai cấp tập công tác dọn dẹp, sắp xếp phòng ở, vật dụng y tế, nhu yếu phẩm sẵn sàng đón hơn trăm người vào cách ly tập trung.

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 2.

Trường CĐ Nghề -Dịch vụ Du lịch HP đón những vị khách đầu tiên vào cách ly tập trung

Với sức chứa 180 người (không tính nằm giường tầng), khu ký túc của trường CĐ Nghề Dịch vụ Du lịch Hải Phòng là điểm cách ly tập trung thứ 4 của Hải Phòng.

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 3.

Những người đã xong thủ tục bắt đầu vào nhận phòng. Ảnh: Hương Trang

Chỉ trong vòng vài giờ, với sự tập trung cao độ của lực lượng bộ đội, cán bộ nhà trường.., mọi công tác chuẩn bị cho việc đưa người vào cách ly cơ bản hoàn tất.

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 4.

Phun khử khuẩn mọi hành lý, tư trang của người vào cách ly tập trung. Ảnh: Hoàng Trang

Khu cách ly y tế tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch - Dịch vụ Hải Phòng đã tiếp nhận 110 người vào cách ly tập trung trong ngày đầu tiên.

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 5.

Trước khi vào nhận phòng, mọi người phải kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Hoàng Trang

Tại trường Quân sự Hải Phòng (huyện Thủy Nguyên) và Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh thuộc trường ĐH Hải Phòng (quận Kiến An), việc tổ chức cách ly được thực hiện gần 2 tháng nay, đón hơn nghìn người vào cách ly và trở về.

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 6.

Bộ đội mang nước nóng lên phòng phát cho những người cách ly

Trong 14 ngày tại khu cách ly, các công dân trên đều được phục vụ miễn phí 3 bữa ăn/ngày, bảo đảm đầy đủ các nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt và được theo dõi, kiểm tra sức khỏe chặt chẽ theo quy định.

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 7.

Hàng ngày, các chiến sĩ phải đun nước nóng phát cho các phòng để tắm rửa

Tính đến ngày 14/3, Bộ CHQS thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận 496 công dân về cách ly tại Trường Quân sự Hải Phòng và Trung Tâm giáo dục quốc phòng - an ninh.

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 8.

Trung tâm giáo dục quốc phòng-an ninh nơi được chọn làm điểm cách ly tập trung từ đợt đầu.

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 9.

Khu cách ly tại trường Quân sự Hải Phòng

Chiều cùng ngày, tất cả mọi sinh viên trong Ký túc xá của trường ĐH Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (đường Quán Nam, quận Lê Chân) nhận thông báo dọn đồ đạc chuyển sang khu khác để nhường phòng cho thành phố làm điểm cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 10.

KTX sinh viên của trường ĐH Quản lý và Công nghệ HP được trưng dụng làm điểm cách ly.

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 11.

KTX sinh viên của trường ĐH Quản lý và công nghệ Hải Phòng

Theo đó, cả 3 dãy nhà A, B, C với sức chứa 500 người/116 phòng của ký túc xá được trưng dụng và khẩn trương dọn dẹp.

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 12.

Chiến sĩ bộ đội giúp sinh viên chuyển đồ rời khỏi KTX

Hơn 30 chiến sỹ BCH quân sự thành phố cùng 150 dân quân tự vệ, 50 cán bộ, Hội Phụ nữ quận cùng các ban ngành đoàn thể đã giúp sinh viên chuyển phòng, dọn dẹp kê xếp giường, chuẩn bị mọi điều kiện đón tiếp du học sinh, người đi từ vùng dịch, người từ nước ngoài trở về cách ly.

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 13.

Dọn dẹp đồ nhường phòng làm điểm cách ly tập trung cho người đi từ vùng dịch về

Em Văn Đức Anh Quân, sinh viên K21, trường ĐH Quản lý và Công nghệ Hải Phòng cho biết: "Tối qua 19/3, em mới nhận được thông báo của nhà trường và sáng sớm nay, em cùng các bạn từ huyện Cát Hải, Cát Bà, Thủy Nguyên... tập trung về đây thu dọn đồ đạc".

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 14.

Sinh viên xách đồ dùng cá nhân rời khỏi KTX sáng 20.03

Một nhóm sinh viên năm nhất (K23) cho biết: "Từ 5 giờ sáng, nhóm em từ đảo Cát Bà lên thành phố thu dọn đồ, nhường phòng làm điểm cách ly tập trung. Dãy nhà B hiện chưa trưng dụng nên chúng em tạm chuyển sang đó ở cùng bạn khác. Một số bạn do quê ở xã nên chuyển đến nhà họ hàng ở, có bạn ra thuê nhà trọ".

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 15.

Sinh viên chuyển đồ ra ngoài nhà trọ hoặc vào nhà người thân ở tạm

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 16.

Vui vẻ rời khỏi KTX nhường phòng cho những người đi từ nước ngoài về cách ly y tế.

Ông Phạm Văn Trọng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Lê Chân cho biết: "Trong sáng nay, chúng tôi đón 51 công dân của huyện Thủy Nguyên và quận Ngô Quyền. Các công dân được sắp xếp 4 người/phòng, tập trung tại dãy nhà A. Trong những ngày tới, có ít nhất 4 cán bộ y tế túc trực tại đây, thăm khám sức khỏe hàng ngày cho họ. Với những trường hợp có hiện tượng sốt lần 1, chúng tôi sẽ đo thân nhiệt và đưa xuống phòng cách ly riêng, xử trí tiếp".

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 17.

Những vị khách đầu tiên vào làm thủ tục cách ly y tế tại KTX

Ông Phạm Văn Hợp, 66 tuổi, cùng vợ là Nguyễn Thị Hiếu, 57 tuổi, trú tại phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền chia sẻ: "Vợ chồng tôi sang Australia (Úc) thăm con gái từ đầu tháng 12/2020 và về nước vào ngày 14/3. Ngay khi về nước, vợ chồng tôi đã chủ động tự cách ly tại nhà. Hôm 19.03, khi chính quyền đến vận động đi cách ly tập trung, chúng tôi vui vẻ chấp hành ngay. Tôi hiểu, các cán bộ ban ngành làm công việc này rất vất vả và cũng vì đảm bảo an toàn cho chúng tôi và cộng đồng."

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 18.

Những chuyến xe chở người vào khu cách ly tập trung trong KTX

Ngay khi xe vào cổng, hàng chục cán bộ công an, nhân viên y tế cùng các tình nguyện viên đã phối hợp nhịp nhàng để đọc danh sách, gọi tên từng vị khách và bắt đầu quy trình xử lý y tế. Xe được đưa vào khu vực căng dây cách ly, nhân viên y tế đeo bình khử trùng đi vòng quanh xe để phun hóa chất.

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 19.

Phun khử khuẩn xe chở người vào cách ly y tế

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 20.

Lực lượng bộ đội và dân quân tự vệ quận Lê Chân vận chuyển nhu yếu phẩm lên phòng

Kế đó, cửa xe được mở, một tình nguyện viên cầm danh sách gọi tên từng người. Khách được hướng dẫn xuống xe, về vị trí tiếp đón để đo thân nhiệt, làm thủ tục nhận phòng.

Toàn bộ hành lý, tư trang của khách cũng được để riêng và phun hóa chất trước khi bàn giao để khách về từng phòng.

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 21.

Phun khử hành lý trước khi vào nhận phòng

Tại cơ sở 2 BV Việt Tiệp hiện có 343 người người đang được cách ly, theo dõi, giám sát y tế

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 22.

Nhân viên dọn dẹp cầu thang máy liên tục

Tính đến thời điểm trưa ngày 20/3, toàn thành phố hiện có 1083 người đang thực hiện cách ly tại các cơ sở. Trong đó số cách ly tại Cao đẳng Du lịch 148 người, BV Việt Tiệp 2 là 343 người; Trung tâm GDQP- Đại học HP 414 người; Trung tâm quân sự thành phố (Thủy Nguyên)178 người. Số người hiện cách ly tại nhà là 1.476 người. Tổng số phải cách ly đến thời điểm này là 5.113 người.

Ngày 19/3/2020, UBND thành phố ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND, Quyết định số 795/QĐ-UBND và Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc phê duyệt địa điểm cách ly y tế tập trung của thành phố. Thành phố trưng dụng Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ Công đoàn (Trung tâm khu I, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn), Khu Khách sạn sinh viên Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng (50 Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân) và Khu ký túc xá Trường Cao đẳng Hàng Hải I (Số 498 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải I, quận Hải An) làm địa điểm cách ly y tế tập trung của thành phố.

Hải Phòng: Cận cảnh khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 những ngày căng nhất - Ảnh 23.

Minh Lý - Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.

Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công

Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

Y tế - 1 tuần trước

Virus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút Nipah

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (dơi, gia súc, vật nuôi), hoặc cũng có thể truyền qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người.

Ninh Bình: Cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, cắt dây rốn bằng dao lam

Ninh Bình: Cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, cắt dây rốn bằng dao lam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận, điều trị thành công một trẻ sinh non trong tình trạng nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, bị suy hô hấp, nguy cơ nhiễm trùng huyết và uốn ván rốn sau khi người thân cắt dây rốn bằng dao lam.

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.

Top