Hải Phòng: Hàng ngàn người hiến máu ở bờ hồ Tam Bạc
GiadinhNet - Mặc dù thời tiết rất lạnh, vẫn có hơn hàng ngàn lượt người đến bờ hồ Tam Bạc (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để tham gia hiến máu tình nguyện.
Với thông điệp "Hiến giọt máu đào - Trao niềm vui Tết", Bệnh viện Việt Tiệp, Hội chữ thập đỏ Hải Phòng và CLB tình nguyện hiến máu Hoa Phượng phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu Festival Giọt máu nghĩa tình - Xuân 2017 nhằm mục đích khắc phục tình trạng khan hiếm máu nghiêm trọng trong đợt Tết Đinh Dậu 2017.
Địa điểm tổ chức hiến máu là bờ hồ Tam Bạc với nhiều điểm thuận lợi như khuôn viên rộng, gần nơi có lượng người qua lại đông, hiệu quả cao trong việc tuyên truyền nghĩa cử cao đẹp đến với người dân Hải Phòng.
Nhiều người đến đăng ký hiến máu tình nguyện từ rất sớm.
Đăng ký thông tin trước hiến máu.
Khu vực đo huyết áp.
Khu vực lấy máu xét nghiệm.
Bên cạnh chương trình hiến máu, các tình nguyện viên còn có các tiết mục văn nghệ phục vụ người hiến máu và người dân thành phố Hải Phòng.
Các nhóm bạn trẻ khác góp lời ca, tiếng hát trong chương trình.
Toàn cảnh khu vực lấy máu.
Dịp hiến máu lần này có đông đủ thành phần tham gia.
Từ già trẻ, nam nữ,...nhưng chủ yếu là các bạn trẻ.
Niềm vui khi biết rằng, việc hiến máu có thể giúp được nhiều người.
Chăm sóc sau hiến máu.
Nhiều bạn trẻ còn hỗ trợ ban tổ chức trong việc tập hợp, sắp xếp các đơn vị máu.
Sắp xếp, phân loại máu.
Chuẩn bị đưa về bệnh viện Việt Tiệp để bảo quản.
Khu vực nhận quà và giấy chứng nhận hiến máu.
Có thể nhận lại số máu đã hiến khi người hiến thiếu máu.
Bên cạnh đó, nhiều nhà hảo tâm còn quyên góp cho quỹ từ thiện.
Niềm vui của các tình nguyện viên Clb tình nguyện hiến máu Hoa Phượng sau khi biết lượng máu thu về của chương trình là 1144 đơn vị, vượt chỉ tiêu đề ra.
Clb tình nguyện hiến máu Hoa Phượng thành lập vào ngày 13/5/2012 với 30 thành viên ban đầu gồm các sinh viên đang theo học tại các trường ĐH-CĐ tại Hải Phòng với mục đích chính là tuyên truyền, vận động, tổ chức,…hiến máu trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Sau gần 5 năm thành lập, số lượng thành viên và cộng tác viên đã hơn 2000, với khoảng 150 thành viên chủ chốt trong các chương trình, sự kiện. Hiện, Clb tình nguyện hiến máu Hoa Phượng trực thuộc Hội chữ thập đỏ Hải Phòng, Hội liên hiệp thanh niên Hải Phòng.
Đức Biên
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 19 giờ trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 19 giờ trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.