Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Một cơ sở chế biến cơm hộp công nhân bị dừng hoạt động

Thứ sáu, 20:29 30/09/2016 | Y tế

GiadinhNet- Đột kích bất ngờ một cơ sở sản xuất cơm hộp trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận Kiến An, Hải Phòng), lực lượng thanh tra Sở Y tế Hải Phòng phát hiện nguồn gốc thực phẩm chế biến chưa rõ ràng, đáng chú ý tòan bộ số rau cơ sở đang chế biến cho bữa cơm tối của công nhân có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Chiều 29/9, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng ký quyết định thanh kiểm tra đột xuất một cơ sở chế biến thức ăn nấu chín (cơm hộp) tại địa chỉ 487 Nguyễn Lương Bằng (phường Văn Đẩu, quận Kiến An, Hải Phòng) và giao Chánh thanh tra Sở Y tế làm trưởng đoàn.


Cơ sở chế biến cơm hộp Phương Lộc Phát nhếch nhác, mất vệ sinh. Ảnh: ML

Cơ sở chế biến cơm hộp Phương Lộc Phát nhếch nhác, mất vệ sinh. Ảnh: ML

Tại thời điểm kiểm tra bất ngờ, trong xưởng sản xuất, chế biến cơm hộp Phương Lộc Phát có gần 20 lao động đang làm các công việc chuẩn bị 400 suất ăn tối cho công nhân công ty Environstar ( Km16, đường 353, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng).


Cơ sở hạ tầng xuống cấp và mất vệ sinh nghiêm trọng.

Cơ sở hạ tầng xuống cấp và mất vệ sinh nghiêm trọng.

Theo tài liệu xuất trình, cơ sở sản xuất cơm hộp mang tên Công ty TNHH Thương mại Phương Lộc Phát do bà Ngô Thị Phương (33 tuổi) làm Giám đốc. Trụ sở chính của công ty đặt tại thôn Phong Cầu, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.


Thanh tra Sở Y tế đang kiểm tra một số hàng hóa dùng chế biến trong bếp nấu của Phương Lộc Phát.

Thanh tra Sở Y tế đang kiểm tra một số hàng hóa dùng chế biến trong bếp nấu của Phương Lộc Phát.

Theo chủ công ty, trung bình mỗi ngày cơ sở chế biến từ 500-700 suất cơm/ngày (thời điểm cao nhất lên đến 900 suất ăn/ngày), phục vụ công nhân Công ty Environstar (phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) theo hợp đồng đã ký kết.


Toàn bộ số rau bắp cải nhập về trong ngày chế biến suất ăn cho công nhân đều có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Toàn bộ số rau bắp cải nhập về trong ngày chế biến suất ăn cho công nhân đều có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo quan sát của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, cơ sở chế biến cơm hộp Phương Lộc Phát chưa đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm; nền nhà ẩm ướt dầu mỡ, khu chế biến hỗn loạn thực phẩm sống-chín không theo quy trình 1 chiều, giá kệ, dụng cụ đựng thực phẩm không có nắp đậy, nước rửa xả thải lênh láng tù đọng trên nền nhà.

Đặc biệt, trong số các mặt hàng thực phẩm mua về để chế biến suất ăn cho công nhân theo đơn đặt hàng, hầu hết nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, mập mờ. Tại thời điểm kiểm tra đoàn phát hiện 70kg bắp cải đóng trong bao bì in chữ Trung Quốc; 8/10 hộp đựng thức ăn có phát hiện tinh bột. Ngoài ra, mẫu lưu thức ăn hàng ngày chưa đủ lượng và không có tem niêm phong.


Đoàn thanh tra Sở y tế yêu cầu hủy toàn bộ 70 kg rau bắp cải ngay tại chỗ.

Đoàn thanh tra Sở y tế yêu cầu hủy toàn bộ 70 kg rau bắp cải ngay tại chỗ.

Ông Nguyễn Đình Trình-Chánh thanh tra sở Y tế TP Hải Phòng cho biết: Với những vi phạm nghiêm trọng của cơ sở về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn thanh tra Sở y tế yêu cầu cơ sở lập tức tiêu huỷ 70kg rau bắp cải không rõ nguồn gốc xuất xứ và mời chủ cơ sở về Sở y tế để xử lý vi phạm. Đồng thời, đoàn yêu cầu cơ sở cơm hộp Phương Lộc Phát tạm ngừng sản xuất kề từ 17 giờ ngày 29/9 để khắc phục lại khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế - 17 phút trước

Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Y tế - 21 phút trước

Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 1 ngày trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Top