Hải Phòng: Nhiều hàng quán đóng cửa phòng chống dịch COVID-19

| Xã hội

GiadinhNet - Thực hiện nghiêm yêu cầu tạm dừng hoạt động các hàng quán có công suất trên 30 người/ngày của thành phố Hải Phòng, các cơ sở kinh doanh ăn uống đồng loạt đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức bán hàng mang về.

Hải Phòng: Nhiều hàng quán đóng cửa phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên báo Gia đình & Xã hội từ chiều 27/3, một số nhà hàng vẫn cố cầm cự hoạt động theo hình thức phục vụ số lượng ít hoặc mang về.

Hải Phòng: Nhiều hàng quán đóng cửa phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Quán "Lẩu 01 người" ở Lê Lợi chuyển sang dịch vụ bán mang về trong dịch COVID-19

Tại quán "Lẩu 01 người" trên phố Lê Lợi, phường Gia Viên (quận Ngô Quyền), chủ nhà hàng đã treo biển thông báo bán mang về hoặc sẵn sàng ship tại nhà miễn phí.

Hải Phòng: Nhiều hàng quán đóng cửa phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Quán bún đậu Việt, xe của khách xếp tràn lòng đường

Trên các tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng ăn uống như Lê Hồng Phong, Văn Cao, Lạch Tray, Lê Đại Hành, Điện Biên Phủ, Kỳ Đồng…, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa treo biển tạm ngừng kinh doanh, thời gian mở lại bỏ ngỏ.

Hải Phòng: Nhiều hàng quán đóng cửa phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Nhiều quán hàng buộc phải tháo biển để tạm ngừng kinh doanh

Trước đó, ngày 25/3, thành phố Hải Phòng có văn bản số 2124/UB-VX ngày 25/3 yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát có công suất phục vụ trên 30 người/ ngày tạm dừng hoạt động từ 25/3/2020 đến hết tháng 3/2020.

Hải Phòng: Nhiều hàng quán đóng cửa phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Quán bún đậu vẫn đón gần trăm khách bất chấp chỉ đạo dừng của thành phố từ 25/3

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên báo GĐ&XH, trưa 27/3 quán Bún đậu Việt (số 23 Lê Đại Hành, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) khách vẫn nườm nượp vào ăn, đông tới mức phải chia sang quán cà phê bên cạnh để ngồi, xe máy để tràn cả xuống lòng đường gây lo ngại về dịch bệnh cho người dân quanh khu vực.

Hải Phòng: Nhiều hàng quán đóng cửa phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Quán đông tới mức khách phải mang đồ ăn sang vỉa hè quán cà phê bên cạnh ngồi

Để hạn chế tối đa nguy cơ xâm nhập cũng như lây lan dịch COVID-19 trên địa bàn trong giai đoạn cao điểm, chiều 27/3, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã ký văn bản yêu cầu dừng ngay hoạt động của tất cả các cơ sở, điểm kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là các cơ sở, điểm kinh doanh dịch vụ: casino, cơ sở làm đẹp, nha khoa, phẫu thuật thẩm mỹ, cắt tóc, gội đầu, làm móng, thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình (gym), vật lý trị liệu, quán bar, game, nhà hàng kinh doanh ăn uống, quán bia hơi, cà phê, nước giải khát, vũ trường, karaoke, xông hơi, mát xa, internet, sân golf, rạp chiếu phim, các khu vui chơi giải trí, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh… đến hết ngày 15/4, trừ hàng thiết yếu nhằm hạn chế việc tụ tập đông người, chặn đứng nguy cơ lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Đinh Huyền

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.