Hải Phòng: Sẽ tháo dỡ những biệt thự, lâu đài mọc trên đất nông trường Quý Cao

| Xã hội

GiadinhNet - Ngoài việc phải tháo dỡ các công trình vi phạm, hoàn trả mặt bằng trên đất nông trường Quý Cao, Tiên Lãng trong tháng 6, UBND TP Hải Phòng yêu cầu huyện Tiên Lãng xem xét trách nhiệm lãnh đạo xã Đại Thắng, Tiên Cường và Công ty nông nghiệp Quý Cao do để xảy ra những sai phạm trên.

Trước những sai phạm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai tại khu đất Công ty nông nghiệp Quý Cao (Nông trường Quý Cao), mới đây, UBND TP Hải Phòng đã có cuộc họp với các cơ quan chức năng, địa phương xử lý các công trình biệt thự, lâu đài "mọc" trái phép trên đất nông trường Quý Cao, thuộc địa phận huyện Tiên Lãng.

Hải Phòng: Sẽ tháo dỡ những biệt thự, lâu đài mọc trên đất nông trường Quý Cao  - Ảnh 1.

Hàng loạt công trình kiên cố xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp do công ty Quý Cao quản lý

Cụ thể, tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo huyện Tiên Lãng khẩn trương xem xét trách nhiệm của lãnh đạo các xã Đại Thắng, xã Tiên Cường, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao và các cơ quan chuyên môn thuộc huyện có liên quan để người dân vi phạm Luật Đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà ở kiên cố, xưởng sản xuất, nhà hàng kinh doanh trên đất nông nghiệp và chậm xử lý ngăn chặn ngay từ khi người dân vi phạm.

Ông Tùng cũng yêu cầu huyện Tiên Lãng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với hơn 10 hộ dân mới vi phạm pháp luật đất đai (từ năm 2015 đến nay), tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nhiệp sang xây dựng nhà ở kiên cố, sản xuất phi nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ; yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm hoàn trả lại mặt bằng trong tháng 6/2022. Nếu các hộ dân không tự nguyện tháo dỡ, sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định. 

Hải Phòng: Sẽ tháo dỡ những biệt thự, lâu đài mọc trên đất nông trường Quý Cao  - Ảnh 2.

Việc chậm ngăn chặn của chính quyền địa phương đối với sai phạm trong quản lý đất đại trên đất Nông trường Quý Cao cần được làm rõ, xem xét trách nhiệm những người liên quan

Hải Phòng: Sẽ tháo dỡ những biệt thự, lâu đài mọc trên đất nông trường Quý Cao  - Ảnh 3.

Một trong những biệt thự đang chuẩn bị hoàn thiện tại khu đất nông trường Quý Cao

Hải Phòng: Sẽ tháo dỡ những biệt thự, lâu đài mọc trên đất nông trường Quý Cao  - Ảnh 4.

UBND TP Hải Phòng họp xử lý tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp Quý Cao

Để xử lý và khắc phục hiện trạng tại khu đất này, Chủ tịch thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu đoàn Kiểm tra liên ngành rà soát các trường hợp vi phạm, đề xuất xử lý. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chuyển ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra. Đồng thời yêu cầu, Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định.

Ông Tùng cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp cho đoàn Kiểm tra liên ngành và UBND huyện Tiên Lãng toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao (bản đồ và các tài liệu khác), thực hiện ngay việc đo đạc lập bản đồ hiện trạng sử dụng khu vực đất này.

Trước đó, năm 2021 trong lúc thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu trong năm 2022 sẽ hoàn thành việc giải thể TNHH MTV nông nghiệp Quý Cao (công ty Quý Cao) ở Tiên Lãng, Hải Phòng thì tại công ty Quý Cao xảy ra tình trạng xây dựng trái phép công trình nhà ở trên đất nông nghiệp. Cụ thể, một số cựu cán bộ, công nhân viên công ty Quý Cao đã chuyển nhượng đất cho người ngoài sử dụng xây biệt thự, lâu đài, nhà hàng, nhà vườn, khu sinh thái với quy mô lớn. 

Nông trường Quý Cao rộng khoảng 122ha được thành lập năm 1993, nằm trên địa phận huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) và xã Quang Trung (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Năm 2010, nông trường tổ chức lại thành Công ty TNHH MTV nông nghiệp Quý Cao do ông Bùi Văn Toàn làm Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc.

Năm 2015, Công ty Quý Cao có quyết định giải thể để bàn giao diện tích đất về UBND huyện Tiên Lãng quản lý. Tuy nhiên, do vướng mắc địa giới hành chính với xã Quang Trung (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) nên chưa thực hiện được.

Năm 2020, Chính phủ có Nghị quyết 59/NQ-CP xác định địa giới hành chính giữa TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương để giải quyết vướng mắc do lịch sử để lại.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Cứu xe máy mất phanh đổ đèo Tam Đảo



 


Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.