Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Tất cả vì sự trong lành, vì sức khỏe người dân

Thứ hai, 10:05 28/12/2015 | Y tế

GiadinhNet - Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BYT (ngày 6/7/2015) của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý chất thải y tế trong bệnh viện, thời gian qua, công tác này tại các đơn vị y tế của Hải Phòng bước đầu đã thu được kết quả khả quan. Nhiều bệnh viện đã được đầu tư xây dựng mới hệ thống xử lý chất thải y tế. Đa số các đơn vị đã thực hiện việc phân loại chất thải ngay tại nơi phát sinh, thu gom và lưu giữ tạm thời chất thải rắn y tế tại các bệnh viện; thực hiện việc xử lý chất thải đảm bảo đúng quy định.

 


Việc thu gom chất thải y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp luôn được đảm bảo đúng quy trình, có sự giám sát. Ảnh: Minh Lý

Việc thu gom chất thải y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp luôn được đảm bảo đúng quy trình, có sự giám sát. Ảnh: Minh Lý

 

Chủ động đầu tư thêm kinh phí xây dựng hệ thống xử lý chất thải

Thời gian gần đây, qua thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường cho thấy, đa số các bệnh viện đã thực hiện tốt công tác quản lý chất thải, không để hiện tượng chất thải y tế lọt ra bên ngoài. Nhiều đơn vị đã thực hiện việc quan trắc môi trường theo định kỳ, số đơn vị khác đã chủ động phối hợp việc vận chuyển, xử lý như Bệnh viện huyện An Lão, Bệnh viện huyện Vĩnh Bảo...

Mặc dù còn gặp không ít khó khăn như kinh phí thiếu, nhân lực mỏng nhưng các đơn vị y tế tại Hải Phòng đã nỗ lực phối kết hợp tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về quản lý chất thải y tế cho cán bộ, nhân viên. Đặc biệt  một số địa phương đã ý thức được vai trò quan trọng của việc quản lý chất thải y tế nên đã đầu tư thêm kinh phí để đầu tư xây dựng, vận hành thường xuyên hệ thống xử lý chất thải cho các bệnh viện.

Ông Lê Thanh Sơn – Trưởng phòng Hành chính (Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng) chia sẻ: Ngoài lượng rác thải sinh hoạt thì tại các bệnh viện còn có một lượng lớn rác thải nguy hại phát sinh mỗi ngày, do đó công tác quản lý được thực hiện khá bài bản, chặt chẽ. Từ năm 1996, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải khá khang trang. Đây là một trong những bệnh viện đầu tiên của thành phố được đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải y tế. Tuy nhiên, hiện bệnh viện cũng gặp không ít khó khăn vì thiếu nguồn kinh phí để vận hành hệ thống xử lý.

Ngoài việc quản lý xử lý chất thải nguy hại thì công tác truyền thông nâng cao nhận thức của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được tiến hành thường xuyên. Đại đa số bệnh nhân và người nhà đã có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ sức khỏe chính mình...

Điểm sáng cần nhân rộng

Hải Phòng hiện đã có 7 bệnh viện được phê duyệt, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Hiện tất cả các đơn vị này đã và đang hoàn thiện công trình xây dựng trạm xử lý nước thải. Hải Phòng phấn đấu đến năm 2016, ba bệnh viện còn lại (Bệnh viện Việt Tiệp, Bệnh viện Kiến An, Bệnh viện Thủy Nguyên) sẽ tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế. Một số bệnh viện đã đưa hệ thống xử lý nước thải vào vận hành như Bệnh viện Lao - Phổi, Bệnh viện Tiên Lãng...

Ông Đồng Trung Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng chia sẻ: Việc duy trì nguồn kinh phí thường xuyên để vận hành hệ thống xử lý chất thải y tế trong các bệnh viện khá khó khăn nên đa số các đơn vị đều nâng cao tính chủ động trong việc huy động các nguồn vốn như xã hội hóa...

Tại Hải Phòng, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp được đánh giá là một trong những đơn vị  triển khai, thực hiện tốt công tác này. Ông Đoàn Văn Hiển - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp) cho biết: Hiện nay bệnh viện đã ký hợp đồng với 3 đơn vị chuyên thu gom, xử lý các loại chất thải y tế. Trong đó, một phần rác thải nguy hại gồm chất thải lây nhiễm và rác thải sinh hoạt thông thường do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng thu gom. Việc thu gom chất thải nguy hại khác (đèn tuýp, giẻ dính dầu) thì do Công ty Môi trường An Sinh thực hiện, còn Công ty Môi trường Bình Thủy chuyên thu gom chất thải tái chế. Toàn bộ kinh phí cho việc xử lý chất thải đều do bệnh viện tự bỏ ra.

Việc duy trì kinh phí ít nhiều gặp khó khăn nhưng với quan điểm "Tất cả vì sự trong lành, vì sức khỏe người dân" nên bệnh viện vẫn nỗ lực làm tốt nhất công việc này. Cũng theo ông Hiển, để các bệnh viện thực sự yên tâm làm tốt công tác quản lý, xử lý chất thải y tế, rất cần một cơ chế giúp sức từ Nhà nước.

Hàng năm, Sở Y tế Hải Phòng đã tổ chức kiểm tra lồng ghép công tác quản lý, xử lý chất thải y tế theo quy định của Bộ Y tế. Qua đó, cho thấy, 100% hệ thống bệnh viện công lập đều tuân thủ đúng quy định về công tác quản lý, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại. Tính riêng trong năm 2015, theo nguồn vốn Ngân hàng Thế giới  tài trợ, Hải Phòng đã có 10 bệnh viện được chọn để xây dựng  hệ thống xử lý chất thải y tế. Theo kế hoạch, đến hết năm 2016, Hải Phòng sẽ có 14/25 bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải y tế tiên tiến.

 

Tăng cường sự phối hợp liên ngành

TS Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết: Trong năm 2016, để làm tốt hơn nữa công tác quản lý, xử lý chất thải y tế trong hệ thống bệnh viện toàn thành phố, Sở sẽ tổ chức thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cùng với các đơn vị liên quan xuống đơn vị, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, xử lý chất thải y tế. Mặt khác, Sở sẽ có những ý kiến, đề xuất với thành phố cũng như Bộ Y tế trong việc tiếp tục đầu tư cho hệ thống xử lý chất thải cho các bệnh viện bằng các nguồn vốn khác nhau; Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị cơ sở về công tác quản lý, xử lý chất thải y tế.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế - 20 giờ trước

Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Y tế - 20 giờ trước

Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 1 ngày trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 3 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Top