Hải Phòng yêu cầu "rút kinh nghiệm" vụ côn đồ ngang nhiên chiếm đất quốc phòng

| Xã hội

GiadinhNet- Liên quan vụ côn đồ lộng hành cưỡng chiếm đất đai ở quận Hải An (Hải Phòng) trong thời gian qua, UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công an TP Hải Phòng và UBND quận Hải An nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Chiều 19/12, ông Nguyễn Kim Pha, Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết, UBND TP Hải Phòng đang yêu cầu Công an TP Hải Phòng, UBND quận Hải An nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.

Hải Phòng kiểm điểm rút kinh nghiệm việc thực hiện quản lý đất để côn đồ chiếm dụng - Ảnh 1.

Đất quốc phòng thuộc Sư đoàn 371 bị côn đồ ngang nhiêm cưỡng chiếm suốt thời gian dài

Trước thực trạng đất quốc phòng, đất DN nhà nước bị côn đồ ngang nhiên cưỡng chiếm ở quận Hải An gây bức xúc dư luận, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, đồng thời giao các sở, ngành, địa phương liên quan xử lý nghiêm vụ việc.

Hải Phòng kiểm điểm rút kinh nghiệm việc thực hiện quản lý đất để côn đồ chiếm dụng - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND Tp Hải Phòng trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra làm việc với các đơn vị liên quan xung quanh vụ việc này. Ảnh: Ml

Theo đó, ngày 15/10, Công an Thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Công an quận Hải An, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Đặng Hải (SN 1981, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An) để điều tra về tội "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai", theo quy định tại Điều 228 Bộ Luật hình sự.

Về trách nhiệm của chính quyền địa phương, theo Người phát ngôn UBND TP Hải Phòng, một số khu vực lấn chiếm đất trái phép là diện tích đất quốc phòng thuộc phạm vi quản lý của Sư đoàn Không quân 371. Do vậy, chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp quản lý, đồng thời đảm bảo công tác an ninh trật tự địa phương.

UBND TP Hải Phòng cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó văn bản gần đây nhất ký ngày 27/11 số 7465 yêu cầu Công an Thành phố, UBND quận Hải An nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố.

Hải Phòng kiểm điểm rút kinh nghiệm việc thực hiện quản lý đất để côn đồ chiếm dụng - Ảnh 3.

Phần đất thuộc Sư 371 quản lý ở phường Thành Tô bị giang hồ ngang nhiên xây chiếm

Đồng thời, UBND Thành phố Hải Phòng đã yêu cầu các cơ quan này chủ trì, phối hợp với Sư đoàn Phòng không 371 và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm đất quốc phòng, xây dựng công trình trái phép tại khu vực sân bay Cát Bi, không để tái diễn các trường hợp tương tự, bảo đảm an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

UBND TP cũng đề nghị Quân chủng Phòng không không quân chỉ đạo Sư đoàn Không quân 371 tăng cường công tác quản lý dất quốc phòng, chủ động phối hợp với Công an Thành phố và UBND quận Hải An thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Trước đó, đầu tháng 10/2019, tại khu vực đường Worldbank, phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng liên tục xuất hiện các nhóm giang hồ lộng hành, ngang nhiên chiếm đất, đập phá nhà cửa của nhiều hộ dân được Sư đoàn 371 cấp cho cán bộ, công nhân viên gây hoang mang dư luận.

M.Lý

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.