Hai vợ chồng cùng ngồi tù sau vụ giết chị gái

| Pháp luật

Sau khi xảy ra cự cãi, Đời lấy chày đâm tiêu đánh liên tiếp vào đầu chị. Kẻ thủ sát còn dùng dây thừng siết cổ cho đến khi nạn nhân tử vong mới buông tay.

Ngày 10/6, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên bị cáo Phạm Phi Đời (45 tuổi, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long) chung thân và vợ là bị cáo Lê Thị Hoàng Oanh (50 tuổi) 8 năm tù cùng về tội Giết người.

Theo cáo trạng, 9h ngày 16/10/2019, Đời cùng vợ chạy xe máy đến nhà chị Phạm Thị Hoa (chị cùng cha khác mẹ). Đời và vợ ngồi nói chuyện với chị gái ở khu vực bếp.

Một lúc sau, Oanh lên võng ở phòng khách nằm. Đời và chị gái xảy ra mâu thuẫn.

Đời đánh chị gái ngã xuống nền nhà, sau đó lấy chày đâm tiêu đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân.

Hai vợ chồng cùng ngồi tù sau vụ giết chị gái - Ảnh 1.

Bị cáo Đời và vợ tại phiên tòa. Ảnh: Anh Minh.

Oanh nhìn thấy chồng dùng chân đạp mạnh vào vùng ngực chị gái nhưng không can ngăn mà đóng cửa sổ lại, với mục đích không để người ngoài nhìn thấy. Sau đó, Đời lấy dây thừng siết cổ cho đến khi nạn nhân tử vong mới buông tay.

Gây án xong, Đời kéo thi thể nạn nhân vào phòng tắm rửa sạch các vết máu, hòng che giấu hành vi phạm tội. Oanh cùng chồng dọn sạch sẽ hiện trường và lấy xe máy rời đi.

Đến chiều cùng ngày, người dân phát hiện nạn nhân tử vong nên báo cảnh sát.

3h hôm sau, Đời ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Oanh bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân tử vong do ngạt hô hấp, đa chấn thương.

Tại phiên tòa, Đời thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Oanh dù không trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân nhưng không ngăn cản, thể hiện sự đồng tình khi chồng gây án. Oanh đóng cửa sổ để giảm tiếng động phát ra bên ngoài, thu dọn hiện trường và ném bỏ vật chứng.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.