Hai vợ chồng ở Huế chiếm đoạt tiền tỷ

| Pháp luật

GĐXH - Cần tiền kinh doanh, vợ chồng Bích và Hòa vay tiền của nhiều người. Do kinh doanh thua lỗ, chi tiêu cá nhân nên các đối tượng không có tiền trả nợ như cam kết.

TAND TP Huế vừa xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với Lê Thị Ngọc Bích (SN 1969) và Hồ Đắc Hòa (SN 1964) cùng trú tại phường Phú Hội, quận Thuận Hóa.

Hai vợ chồng ở Huế chiếm đoạt tiền tỷ- Ảnh 1.

Hai bị cáo tại toà.

Theo cáo trạng, cần tiền làm vốn kinh doanh, vợ chồng Bích và Hòa vay tiền của nhiều người. Tuy nhiên, do kinh doanh thua lỗ, chi tiêu cá nhân hết nên các đối tượng không có tiền trả nợ như cam kết.

Khi bị hại nhiều lần đòi nợ, Bích và Hòa hứa hẹn sẽ bán nhà và đất tại tổ dân phố Lại Thế, phường Phú Thượng để trả.

Ngày 4/8/2020, Bích và Hòa bán căn nhà trên cho bà D.T.T. với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiếp tục không trả nợ như cam kết.

Tổng số tiền Bích và Hòa chiếm đoạt của 3 bị hại là hơn 1,3 tỷ đồng. Cả 2 sau đó bỏ trốn khỏi địa phương...

HĐXX tuyên phạt Lê Thị Ngọc Bích 6 năm 6 tháng tù, Hồ Đắc Hòa 5 năm tù.

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồngBắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

GĐXH - Từ tháng 8/2021 - 11/2023, Thuận lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý và đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH ASIA Hà Nam và các đại lý thức ăn chăn nuôi ở Quảng Trị và Huế hơn 4 tỷ đồng.

Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.