Ham rẻ vớ phải iPhone rởm

| Xã hội

Trước nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh tăng cao, nhiều đối tượng đã dùng những “ngón lừa” tinh vi khiến không ít người “sập bẫy”…

Khi mua điện thoại iPhone, khách hàng cần thận trọng

 
Thủ đoạn biến đổi liên tục

Thời gian gần đây, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến (lừa mua bán hàng qua mạng) đã được một số đối tượng sử dụng khá chuyên nghiệp. Anh Đỗ Vĩnh Hoàng - kỹ sư công nghệ thông tin cho biết, thông thường kẻ lừa đảo rao bán iPhone, iPad, laptop, và các loại điện thoại đời mới với giá rẻ chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 giá bán trong các cửa hàng. 

Để tạo sự tin cậy cho khách, một số đối tượng đã tự xưng là nhân viên hải quan nên lấy được hàng xách tay.  Khi khách có ý định mua, chúng mở webcam cho xem thẻ ngành (thẻ giả) để cho người mua tin tưởng chuyển tiền đặt cọc. Nếu người mua còn ngần ngại, các đối tượng này sẽ gửi tiếp hóa đơn (cũng được làm giả) về món hàng đó. Tới lúc ấy thì hầu như khách hàng nào cũng “sập bẫy”.

Bên cạnh đó, một số trang rao vặt trên mạng cũng thường xuyên đăng tin rao bán iPhone 4, 4S - 64GB như “bán điện thoại iPhone 4S với giá chỉ từ 5 - 8 triệu đồng để chuẩn bị mua iPhone 5”. Khi gặp mặt, bọn chúng sẽ đưa điện thoại thật ra cho khách xem. Trong lúc giao dịch, chúng sẽ tráo điện thoại giả, lấy tiền rồi nhanh chóng biến mất. Để đảm bảo không bị phát hiện và nhanh chóng tẩu thoát, hầu hết các đối tượng này chỉ chấp nhận giao dịch ngoài đường. 

Suýt là nạn nhân của thủ đoạn này, em Nguyễn Đình Nam (sinh viên trường ĐH Quốc gia) chia sẻ, do đang có nhu cầu thay điện thoại nên Nam đã lên mạng tìm kiếm thông tin về iPhone 4S. Sau khi đọc được tin có người muốn bán chiếc điện thoại này với giá chỉ bằng 1/3 giá điện thoại mới nên Nam đã gọi điện để hẹn gặp.

“Sau khi kiểm tra máy và thấy là hàng thật nên em đã đưa tiền, nhận máy tại một quán cà phê trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy. Tuy vậy, khi vừa dắt xe ra khỏi quán, một trong 2 người bán điện thoại cho em vội vã quay lại nói em cho hắn mượn lại máy để chép danh bạ. Em đưa điện thoại ra, nhanh như cắt, chúng tráo điện thoại rởm và định chuồn. May mà em nhìn thấy nên đã giữ tên đó lại. Sợ mọi chuyện ầm ĩ, tên này đã xin lỗi em, trả lại tiền, lấy lại điện thoại rồi vội vã phóng xe đi. Đúng là một phen nhớ đời” - Nam thở phào.

Khó xử lý đối tượng

Không chỉ tìm cách tráo điện thoại rởm, một số đối tượng còn lừa bán điện thoại rởm. Tuần trước, trên đường về, khi dừng lại ở cây ATM trên đường Lạc Long Quân để rút tiền thì anh Nguyễn Chiến Thắng (ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) thấy một phụ nữ bịt mặt bán băng đĩa rong đi tới, rút từ trong túi áo ra 1 chiếc điện thoại iPhone 4S đang đổ chuông nhờ anh Thắng tắt máy giúp. 

Khi anh Thắng vừa tắt điện thoại được vài phút thì chiếc điện thoại này tiếp tục báo có cuộc gọi đến và người phụ nữ kia lại đề nghị anh giúp đỡ. Vì quá ngạc nhiên, anh Thắng hỏi: “Tại sao chị không biết dùng mà lại mua điện thoại đắt tiền thế”, người phụ nữ kia ra vẻ bí mật nói giọng thì thầm: “Chẳng giấu gì anh, điện thoại này tôi nhặt được ở ngay quán cà phê đầu phố. 

Định trả lại nhưng người ta đi mất rồi. Anh có mua không, tôi để rẻ cho đấy. Tôi có để lại cũng chẳng biết dùng mà lại đâm lo”. Vì cũng đang có ý định mua điện thoại mới nên anh Thắng hỏi giá bao nhiêu thì chị ta nói giá 2,5 triệu đồng.  Anh Thắng đã cầm chiếc điện thoại này gọi đến 1 vài số thì thấy tín hiệu tốt nên đồng ý mua. Không ngờ khi mang về nhà được mấy tiếng, anh Thắng thấy hết pin, cắm sạc thì điện không vào. Anh mang đến cửa hàng điện thoại thì mới biết đây là điện thoại “rởm”, hàng nhái của Trung Quốc có giá chỉ vài trăm ngàn đồng.

Theo ông Nguyễn Tất Đạt - kỹ sư công nghệ thông tin, Giám đốc quản trị mạng của Công ty Viettravel, thông thường đối tượng nhằm vào nạn nhân chưa quen thuộc với các dòng điện thoại đắt tiền như iPhone, S3... Do tin tưởng ở vẻ ngoài thật thà, chất phác của các đối tượng này, không ít người đã mất tiền triệu để mang về hàng rởm. Tuy vậy, việc xử lý các đối tượng này cũng khá khó khăn bởi ngay cả khi người được mời mua biết chắc là điện thoại “rởm” thì cũng chỉ có thể từ chối không mua, vì kẻ lừa đảo không bao giờ nhận mình là chủ chiếc điện thoại đó mà luôn nói là tình cờ nhặt được nên không biết đâu là hàng thật, đâu là hàng nhái.

Để tránh “tiền mất tật mang”, khi mua khách hàng nên đi cùng người có hiểu biết về điện thoại, giao dịch tại nhà người bán và kiểm tra kĩ lưỡng sản phẩm trước khi giao tiền.
 
Theo Huệ Linh
ANTĐ
hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.