Hàn Quốc: Nhân viên y tế Daegu xin nghỉ việc, cầu cứu giúp đỡ vì quá tải

| Y tế

GiadinhNet - Với số lượng người nhiễm tăng lên hơn 4.300, với 26 người chết vì COVID-19, nhân viên y tế ở Hàn Quốc đã trải qua những ngày vất vả, áp lực, nhất là ở Daegu, nơi được coi là tâm điểm của sự lây lan virus.


Hàn Quốc: Nhân viên y tế Daegu xin nghỉ việc, cầu cứu giúp đỡ vì quá tải - Ảnh 1.

Tính đến 19h tối nay, tổng số bệnh nhân mắc bệnh ở Hàn Quốc đã tăng lên 4.335 với số người chết là 26. Trong tổng số ca mắc, có tới 3.081 ca là ở Daegu, 624 trường hợp ở Bắc Gyeongsang.

Sự gia tăng số lượng ca bệnh ở Hàn Quốc đang bắt đầu gây ra sự mệt mỏi nghiêm trọng cho các nhân viên y tế.

Trung tâm y tế Pohang thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang cho biết cuối tuần vừa qua, 16 trên 100 y tá đã xin nghỉ việc vì nhiều lý do cá nhân khác nhau, phần lớn đều do làm việc quá sức. Một số y tá đã không thể về nhà trong hơn 10 ngày, vì họ được yêu cầu ở lại vị trí cho đến khi tình hình được cải thiện. 

Một số y tá khác không có người chăm sóc con nhỏ đã không có lựa chọn nào khác ngoài việc xin nghỉ việc. Trung tâm đã được điều động 15 y tá thay thế. Chính quyền thành phố Pohang hứa sẽ điều 10 nhân viên y tế và nhân viên hỗ trợ hành chính tới. 

Hàn Quốc: Nhân viên y tế Daegu xin nghỉ việc, cầu cứu giúp đỡ vì quá tải - Ảnh 3.

Nhân viên y tế tại các khu vực tâm dịch ở Hàn Quốc đang mệt mỏi vì quá tải. (Ảnh: Yonhap)

Trung tâm y tế Dongsan thuộc Đại học Keimyung ở Daegu, cũng cho biết họ đang bị thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Các bác sĩ và y tá hiện đang quá mệt mỏi. Theo đó, 230 nhân viên y tế ở đây đã làm việc 12 giờ mỗi ngày mà không nghỉ ngơi trong 2 tuần liền. Bệnh viện này đang cần nhiều y tá hơn, vì đã có kế hoạch tăng số lượng giường từ 240 lên 300 để xử lý nhiều bệnh nhân hơn.

Các bệnh viện ở Daegu như Bệnh viện Đại học Quốc gia Kyungpook, Trung tâm Y tế Đại học Yeungnam và Trung tâm Y tế Đại học Công giáo cũng như Trung tâm Y tế Andong ở Bắc Gyeongsang cũng đang lo lắng bởi nhân viên y tế quá mệt mỏi vì quá tải.

Hàn Quốc: Nhân viên y tế Daegu xin nghỉ việc, cầu cứu giúp đỡ vì quá tải - Ảnh 4.

Những áp lực về thời gian và số bệnh nhân tăng lên khiến nhiều nhân viên y tế kiệt sức. (Ảnh: Daegu Fire Department)

Chính phủ Hàn Quốc đang cố gắng giải quyết vấn đề trên bằng cách gửi thêm bác sĩ và nhân viên y tế được đào tạo đến những Daegu và Bắc Gyeongsang.

Tính đến ngày 1/3, có 205 bác sĩ và y tá đã được phái đến Daegu, bao gồm 67 bác sĩ quân y và quân y và 123 y tá cũng như các chuyên gia y tế khác. Cơ quan y tế cũng cho biết các bác sĩ tư nhân từ các vùng khác của đất nước đã tình nguyện giúp đỡ tại các bệnh viện trong khu vực.

M.Trang (theo Yonhap)


Việt Hà
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.