Hàng chục bé trai bị sùi mào gà sau cắt bao quy đầu: Chủ phòng khám chỉ dùng 1 chiếc kéo?
GiadinhNet – “Khi thực hiện lột bao quy đầu và cắt các vết sùi cho các bệnh nhi, họ chỉ dùng duy nhất 1 chiếc kéo”, anh N. kể lại.
Những ngày qua, gia đình anh Đ.V.N., trú tại xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, Hưng Yên mất ăn, mất ngủ, ôm con đi khắp nơi chữa bệnh. Gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ, anh N. chậm rãi kể lại sự việc bất cẩn, cả tin của cha mẹ đã làm khổ con trẻ.
“Thật hoang mang đối với người dân chúng tôi, bởi vì các cháu đều bị căn bệnh giống nhau, mà trước đó cũng đến đúng địa chỉ bà Hoàng Thị Hiền tại xã Dạ Trạch, huyện khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để cắt bao quy đầu”, anh N. chia sẻ.
Theo anh N., cách đây 1 tháng, con trai kêu đau và xác định do bị hẹp bao quy đầu nên nghe người ta mách đến phòng khám, tại đó bà H. kiểm tra, rồi sau tiến hành thủ thuật. Khi về nhà, con kêu đau vì sùi mào gà, anh liền đưa ra phòng khám để kiểm tra lại nhưng bà H., người làm thủ thuật cho con anh cũng chỉ rửa các vết thương.

Anh N. buồn bã kể lại sự việc.
“Ngày nào tôi cũng đưa con lên phòng khám, có lần chủ cơ sở dùng kéo cắt các nốt sùi đi. Khi thực hiện lột bao quy đầu và cắt các vết sùi bà H. chỉ dùng một chiếc găng nhiều lần. Và chỉ dùng 1 chiếc kéo duy nhất để cắt các vết sùi cho các bệnh nhi. Từ khi con vào viện gia đình rất hối hận và bức xúc với cơ sở khám chữa bệnh của bà H. Ở nhà tôi cũng chăm sóc con đi vệ sinh theo đúng chỉ định của chủ cơ sở khám”, anh N. khẳng định.
Cùng cảnh chăm sóc con mắc bệnh sùi mào gà, từ hôm con trai phải vào BV Da liễu Trung ương điều trị, chị N.T. L. (xã Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên) không ngày nào không khóc. Người phụ nữ ấy cảm thấy ân hận và dằn vặt vô cùng vì đã nghe theo mách bảo, đưa con đi cắt bao quy đầu ở cơ sở không uy tín dẫn tới con bị sùi mào gà.
“Sau một tháng cắt bao quy đầu tại nhà bà Hiền ở thôn 5, xã Dạ Trạch, huyện khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, trên đầu dương vật của cháu bắt đầu xuất hiện các nốt đỏ. Tôi đưa cháu lại, chính bà Hiền khám, bà nói do con tôi vệ sinh không tốt nên mới viêm. Bà bôi xanh-etylen sau đó bảo về giữa vệ sinh cho cháu. Về nhà tôi thấy mụn trên đầu dương vật của cháu càng nhiều nên tôi đưa cháu ra BV Da liễu Trung ương luôn”- chị L. kể lại.

Bà Hiền chuẩn bị thực hiện tiểu phẫu cắt bao quy đầu cho một bé trai. (Ảnh do gia đình một bệnh nhân ghi lại).
Con trai chị L. 4 tuổi, hiện đang điều trị sùi mào gà tại BV, mỗi lần thay băng, vệ sinh cho con là con lại khóc thét vì đau đớn. Chứng kiến cảnh ấy, chị L. như đứt từng khúc ruột.
“Tôi ân hận vô cùng khi quyết định đưa cháu đi cắt bao quy đầu tại cơ sở không uy tín nên mới xảy ra cơ sự này. Sau này cháu lớn lên, cháu có làm sao thì cả đời này tôi sống trong day dứt...”, chị L. vừa khóc vừa nói.
Chị L. cũng cho biết thêm, khi đưa con đến khám lại tại đó, chị cũng thấy có cháu 6 tháng tuổi, cũng bị sưng phù nề tới thì bà bảo với mẹ cháu là do đóng bỉm nhiều. Khi đó chị không nghĩ các cháu đều bị sùi mào gà, khi đi ra BV Da liễu Trung ương thì chị mới tá hỏa biết sự thật.

Nhiều cha mẹ thấy xót xa khi biết con mình mắc bệnhsùi mào gàvà mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.
Trường hợp cháu bé 5 tuổi - con anh Đỗ Như T. (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) là nặng nhất, phải mổ, dương vật sưng tấy. Riêng chi phí mổ mất 7 triệu đồng, chưa kể cả tuần nay nằm viện, mỗi ngày mất khoảng 1 triệu đồng cho tiền giường nằm của cháu và ăn ở của người nhà, tiền thuốc thang.
Nhiều gia đình ở Khoái Châu kiệt quệ, khi vài tháng nay ôm con đi “vái tứ phương”. Khỏi cho đã đành, đằng này… vẫn thấp thỏm. Đấy là chưa nói tới chuyện các cháu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý.
“Tôi tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ nguồn cơn vụ việc, mong sớm có kết quả điều tra vì không thể có chuyện bỗng dưng hàng loạt cháu bị mắc bệnh như thế” - anh T. đề nghị.
Trước vụ việc hàng loạt bé trai mắc sùi mào gà nghi do cắt bao quy đầu, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn số 961/KCB-QLCL yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, BV Da liễu Trung ương phối xác minh thông tin trên hàng chục trẻ em bị sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu và xử lý nghiêm theo quy định hiện hành nếu có sai phạm.
Nhật Tân
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 1 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.