Hàng chục sản phẩm OCOP, đặc sản Lạng Sơn đến tay người tiêu dùng Hà Nội

Thứ sáu, 12:11 31/07/2026 | Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Sáng nay (31/7), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn chính thức khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 10, nhằm mang đến cho người tiêu dùng Thủ đô nhiều loại nông sản đến từ Lạng Sơn.

Đặc sản Lạng Sơn đến tay người tiêu dùng Hà Nội trong chương trình Sức sống hàng Việt - Ảnh 1.Hà Nội: Khai trương không gian 'Huế thương', mang đặc sản Huế đến tận tay du khách, người tiêu dùng Thủ đô

GĐXH - Hôm nay, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Công Thương thành phố Huế chính thức khai trương chương trình "Sức sống hàng Việt" số 8 với chủ đề "Huế thương". Gian hàng mở cửa từ nay đến hết ngày 28/6 tại phố Tràng Tiền (Hà Nội), phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng của xứ Huế.

Chương trình diễn ra đến hết ngày 2/8, tại số 62 Tràng Tiền (phường Hoàng Kiếm, Hà Nội).

Gian hàng quy tụ hàng chục đặc sản, sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn, như: Thịt lợn quay, vịt quay, khau nhục, lạp xưởng, thịt lợn sấy, ba chỉ gác bếp, măng ớt, bánh ngải, bánh cốc mò cùng nhiều nông sản đặc hữu như hoa hồi, quế, chám đen và rau dớn. Mỗi sản phẩm đều mang đậm dấu ấn văn hóa, ẩm thực và tri thức bản địa của vùng Đông Bắc.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là na Lạng Sơn - loại quả đang bước vào chính vụ thu hoạch. Những lô na tươi được vận chuyển trực tiếp từ vùng trồng đến Không gian 62 Tràng Tiền để phục vụ người tiêu dùng Hà Nội, góp phần quảng bá một trong những nông sản chủ lực của tỉnh, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ ngay tại Thủ đô.

Hàng chục sản phẩm OCOP, đặc sản Lạng Sơn đến tay người tiêu dùng Hà Nội - Ảnh 1.

Chương trình diễn ra đến hết ngày 2/8, tại số 62 Tràng Tiền (phường Hoàng Kiếm, Hà Nội).

Bên cạnh các đặc sản truyền thống, chương trình còn giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP và sản phẩm chế biến sâu như trà hoa hồi, trà lá ổi rừng, trà mâm xôi bầu đất, trà diếp cá, tinh dầu hồi, tinh dầu quế, tinh bột mác mật, các sản phẩm từ thạch đen, gối điều hòa thảo mộc và muối ngâm chân. Đây đều là những sản phẩm được đầu tư về chế biến, bao bì, truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao giá trị và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Không chỉ là không gian trưng bày và mua sắm, "Lạng Sơn Corner" còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP của tỉnh Lạng Sơn trực tiếp giới thiệu sản phẩm, chia sẻ quy trình sản xuất cũng như câu chuyện xây dựng thương hiệu gắn với từng đặc sản địa phương.

Đặc sản Lạng Sơn đến tay người tiêu dùng Hà Nội trong chương trình Sức sống hàng Việt - Ảnh 2.
Đặc sản Lạng Sơn đến tay người tiêu dùng Hà Nội trong chương trình Sức sống hàng Việt - Ảnh 3.
Đặc sản Lạng Sơn đến tay người tiêu dùng Hà Nội trong chương trình Sức sống hàng Việt - Ảnh 4.

Sáng nay (31/7), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn chính thức khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 10, nhằm mang đến cho người tiêu dùng Thủ đô nhiều loại nông sản đến từ Lạng Sơn.

Trong thời gian diễn ra chương trình, nhiều sản phẩm nổi bật như na Lạng Sơn, khau nhục, bột thạch đen, bún ngô, măng ớt, trà hoa hồi, tinh bột mác mật, tinh dầu hồi cùng các sản phẩm OCOP khác sẽ được giới thiệu trên các phiên livestream TikTok Shop. Việc kết hợp giữa không gian trải nghiệm trực tiếp và bán hàng trên nền tảng số được kỳ vọng sẽ mở rộng kênh tiêu thụ, đưa đặc sản xứ Lạng đến với người tiêu dùng trên cả nước.

"Lạng Sơn Corner" là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình "Sức sống hàng Việt", góp phần quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, đồng thời tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã với hệ thống phân phối và người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt theo hướng hiện đại và bền vững.

Tham quan các gian hàng ngay trong ngày khai mạc, ông Nguyễn Kiên Cương (64 tuổi, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) cho biết ông thường xuyên tìm mua các đặc sản của Lạng Sơn mỗi khi có dịp.

Đặc sản Lạng Sơn đến tay người tiêu dùng Hà Nội trong chương trình Sức sống hàng Việt - Ảnh 5.

Tham quan các gian hàng ngay trong ngày khai mạc, ông Nguyễn Kiên Cương (64 tuổi, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) cho biết, ông rất thích các món đặc sản của Lạng Sơn, đặc biệt là na và khau nhục. Ảnh: B.Loan

"Tôi rất thích các món đặc sản của Lạng Sơn, đặc biệt là na và khau nhục. Na Lạng Sơn có vị ngọt thanh, thơm và dai, còn khau nhục thì đậm đà, mang hương vị rất riêng mà khó nơi nào có được. Việc chương trình đưa các đặc sản chính gốc từ Lạng Sơn về Hà Nội giúp người dân như chúng tôi dễ dàng tiếp cận, không phải đi xa mà vẫn mua được sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng", ông Cương chia sẻ.

Theo ông Cương, bên cạnh việc thưởng thức đặc sản, những chương trình như "Lạng Sơn Corner" còn giúp người tiêu dùng hiểu thêm về văn hóa ẩm thực, các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của từng địa phương, qua đó góp phần quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản Việt.

Đặc sản Lạng Sơn đến tay người tiêu dùng Hà Nội trong chương trình Sức sống hàng Việt - Ảnh 6.Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Hiện nay, làm đẹp ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, từ chăm sóc da, giảm béo, trẻ hóa đến phẫu thuật tạo hình... Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường thẩm mỹ cũng kéo theo một thực tế đáng lo ngại: Không ít người đưa ra quyết định dựa chủ yếu vào quảng cáo, giá thành hoặc những cam kết về hiệu quả nhanh chóng, thay vì tìm hiểu kỹ về phương pháp, người thực hiện và mức độ an toàn.

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.