Hàng chục trẻ phản ứng sau tiêm ComBE Five ở Hải Phòng đã ra viện, sức khoẻ bình thường, không trường hợp nào sốc phản vệ

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 29/1, bà Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết sau 5 ngày điều trị tích cực, hiện tất cả các bé có phản ứng sau tiêm vaccine ComBE Five đã được xuất viện, sức khỏe bình thường.

Liên quan đến thông tin phản ứng sau tiêm vaccine ComBE Five tại Hải Phòng trong ngày 25 - 26/1, hơn 30 trẻ nhập viện để điều trị tại Bệnh viện huyện Kiến Thuỵ và Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, ngày 29/1, bà Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết sau 5 ngày điều trị tích cực, hiện tất cả các bé đã được xuất viện, sức khỏe bình thường.

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, trước khi tiêm vaccine, Sở này đã yêu cầu các y bác sĩ phải theo dõi sát sao các bé được tiêm, lấy số điện thoại của người thân các bé để liên hệ sau tiêm. Nếu phát hiện trường hợp nào bị phản ứng, lập tức hướng dẫn gia đình đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất cấp cứu.

Điều này phù hợp với hướng dẫn trong Công điện mới nhất mà Bộ trưởng Bộ Y tế gửi giám đốc Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung quan trọng liên quan tiêm vaccine ComBE Five.

"Tốt nhất là đến bệnh viện gần nhất khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe sau tiêm chủng để người dân yên tâm, tin tưởng vào công tác tiêm chủng" - Công điện số 20 mà Bộ Y tế mới ban hành đầu tháng 1/2019 nêu rõ.

ComBE Five là loại vaccine phối hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib (ComBE Five). Ảnh: V.Thu

ComBE Five là loại vaccine phối hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib (ComBE Five). Ảnh: V.Thu

Trước đó, liên quan thông tin này, đại diện Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, Sở Y tế Hải Phòng đã báo cáo, Bộ đã nắm được thông tin, các trẻ nhập viện chủ yếu có triệu chứng sốt cao, một số trường hợp phản ứng nặng hơn nhưng không trường hợp nào sốc phản vệ.

Cũng không ít trường hợp trẻ sau tiêm vaccine ComBE Five có phản ứng nhẹ nhưng do phụ huynh vì quá lo lắng, không yên tâm khi thấy trẻ xuất hiện phản ứng sốt sau tiêm nên cũng đưa vào bệnh viện để theo dõi.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, sự lo lắng của các bậc phụ huynh là điều bình thường. Bộ Y tế đang xem xét có những chỉ đạo tiếp theo. Tuy nhiên, người phụ trách lĩnh vực Y tế dự phòng cũng bày tỏ mong muốn các bậc phụ huynh khác không nên hoang mang, để trẻ bỏ tiêm vaccine, bởi điều này sẽ khiến trẻ dễ mắc bệnh, nhất là trong thời điểm dễ phát sinh dịch bệnh như hiện nay.

ComBE Five là loại vaccine phối hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib (ComBE Five), thay thế vaccine Quinvaxem, có hiệu quả tương đương nhau.

Lịch tiêm chủng 3 mũi vaccine ComBE Five là 2, 3 và 4 tháng tuổi. Nếu liều vaccine ComBE Five nào bị bỏ lỡ hoặc tiêm muộn thì cần được tiêm sớm vào thời gian sau đó mà không cần phải tiêm lại từ mũi đầu. Lưu ý khoảng cách giữa các mũi tiêm tối thiểu là 1 tháng.

V.Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.