Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng chục tỷ đồng “bốc hơi” ở ĐH Điện lực – Ai chịu trách nhiệm?: Sẽ xử lý dứt điểm sai phạm, truy thu tiền thất thoát

Thứ sáu, 12:53 18/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Những tồn tại kéo dài trong nhiều năm tại trường Đại học Điện lực đã được Báo Gia đình và Xã hội phản ánh, phối hợp với nhiều cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Mới đây, tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã thể hiện sự quyết tâm trong việc chỉ đạo xử lý sai phạm, yêu cầu khắc phục tài sản bị thất thoát…

"Chúng ta không còn chần chừ gì nữa, sự việc này kéo dài quá lâu"

Theo đó, ngày 11/6/2021, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký Quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra, xác minh, kiểm toán tại trường Đại học Điện lực từ năm 2016 đến nay.

Tổ công tác gồm 7 người do ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương làm Tổ trưởng; ông Lê Việt Long, Chánh Thanh tra Bộ làm Tổ phó. Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra, xác minh, kiểm toán của Bộ Công thương và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với trường Đại học Điện lực từ năm 2016 đến nay.

Ông Lê Việt Long, Chánh Thanh tra Bộ Công thương nhấn mạnh: Trước ngày 20/6/2021, trường và các đơn vị, cá nhân liên quan phải báo cáo các nội dung về kết quả việc thực hiện các kết luận Thanh tra, xác minh, kiểm toán của Bộ Công thương và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền từ năm 2016 đến nay (bao gồm Công tác thu chi học phí; Công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng; Công tác quản lý, sử dụng ngân sách, hoạt động sự nghiệp có thu; Công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị...).

"Chúng ta không còn chần chừ gì nữa, sự việc này kéo dài quá lâu. Từ năm 2015 khi tôi lên chức Chánh Thanh tra Bộ Công thương đến bây giờ thì cũng là song hành tất cả các nội dung liên quan đến trường Đại học Điện lực. Không có một ngày nào mà chúng tôi không nhận được các thông tin từ trường. Không có một đơn vị nào mà trong vòng 5 năm có đến 6 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xác minh những nội dung đơn thư phản ánh từ trường. Như vậy có thể thấy, trong công tác quản lý của Ban Giám hiệu nhà trường, Hội đồng trường, trong sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và các tổ chức chính trị xã hội của trường đạt được ở mức độ nào?. Đây cũng là trường duy nhất đến thời điểm này chưa thể tổ chức Đại hội cấp uỷ", ông Lê Việt Long cho biết.

Hàng chục tỷ đồng “bốc hơi” ở ĐH Điện lực – Ai chịu trách nhiệm?: Sẽ xử lý dứt điểm sai phạm, truy thu tiền thất thoát - Ảnh 2.

Ông Lê Việt Long, Chánh Thanh tra Bộ Công thương.

Chánh Thanh tra Bộ Công thương cũng thông tin, liên quan đến những vi phạm tại trường Đại học Điện lực, Ban Nội chính Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng đã có ý kiến yêu cầu phải xử lý nghiêm, xử lý dứt điểm.

"Do vậy lần này, Bộ Công thương sẽ có phương án giải quyết, không thể để kéo dài nữa. Sự bất ổn tại trường Đại học Điện lực không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nhà trường mà còn ảnh hưởng đến nền giáo dục cũng như Bộ Công thương. Trong thời gian từ ngày 20 đến 30/6/2021, Tổ công tác sẽ tập hợp tài liệu và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công thương để xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm, sai phạm từ năm 2016 đến nay cũng như xem xét trách nhiệm đối với các cá nhân vi phạm của trường Đại học Điện lực", ông Long nhấn mạnh.

Thu hồi số tiền vi phạm mới đạt… xấp xỉ 0.5 %

Thanh tra Bộ Công thương cũng nêu rõ, theo Kết luận xác minh số 1723 vừa công bố, Bộ Công thương đã làm rõ 17 nội dung tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến trường Đại học Điện lực từ năm 2011 đến 2020. Trong đó, nội dung đáng chú ý nhất là việc thu hồi, xử lý số tiền vi phạm về việc thu học phí, lệ phí và các khoản chi tiêu nội bộ.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập và các biên bản làm việc với các cá nhân liên quan tại thời điểm xác minh cho thấy, trường Đại học Điện lực mới chỉ thực hiện thu hồi tạm ứng đề tài khoa học với số tiền 229 triệu đồng.

Đối với các khoản phải thu, đối chiếu, quyết toán... trường chưa cung cấp được hồ sơ, tài liệu chứng minh việc thực hiện theo Kết luận thanh tra số 3424 ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Bộ Công Thương.

Như vậy, căn cứ hồ sơ, tài liệu tại thời điểm xác minh, trường mới thực hiện xử lý được số tiền 229 triệu đồng trên tổng số tiền yêu cầu thu hồi là 45.856.473.865 đồng (đạt xấp xỉ 0.5 %).

Hàng chục tỷ đồng “bốc hơi” ở ĐH Điện lực – Ai chịu trách nhiệm?: Sẽ xử lý dứt điểm sai phạm, truy thu tiền thất thoát - Ảnh 3.

Dù Thanh tra Bộ Công thương đã ban hành kết luận yêu cầu trường Đại học Điện lực thu hồi, đối chiếu, quyết toán các khoản thu học phí, lệ phí, thu chi nội bộ với số tiền hơn 45 tỷ đồng nhưng sau gần 1 năm, việc thu hồi gần như không được thực hiện. Ảnh: Cao Tuân

Cụ thể, số tiền 45.856.473.856 đồng mà Bộ Công thương yêu cầu trường Đại học Điện lực thu hồi gồm: Thực hiện đối chiếu, rà soát công nợ phải thu học phí của sinh viên hệ chính quy với số tiền 18.641.738.556 đồng, hệ vừa học vừa làm với số tiền 2.611.727.500 đồng. Số dư công nợ trong quyết toán học phí của các lớp ngoài trường là 7.862.699.000 đồng.

Rà soát, thu hồi số tiền lệ phí xét tuyển trong 2 năm 2017, 2018 còn nộp thiếu của hệ đào tạo sau đại học là 61.950.000 đồng, số tiền thi lại lần 2 từ năm 2017, tiền thi tốt nghiệp của sinh viên Đại học và Cao đẳng chính quy…

Thực hiện thu hồi tiền tạm ứng kéo dài của các cá nhân với tổng số tiền là 1.911.542.000 đồng; Thu hồi 1.993.750.000 đồng tiền học phí của các lớp chưa đóng của Trung tâm ACT Miền Nam; Quyết toán số tiền lệ phí tốt nghiệp là 8.327.460.000 đồng của sinh viên liên kết, thu hồi các khoản phải thu sau quyết toán; Quyết toán đối với hoạt động dịch vụ tại Cơ sở 2 với số tiền 4.120.422.000 đồng.

Một số khoản chi chưa đủ cơ sở thanh toán như chi thêm giờ hoạt động trông xe năm 2018; chi bồi dưỡng đội thanh niên xung kích hỗ trợ công tác trông giữ xe tại cơ sở 1 năm 2018; thu hồi số tiền chi sai quy định như thanh toán tiền máy bay năm 2018 của Trung tâm ACT, tiền thuê xe của Công ty cổ phần Thành công may mắn...

Thanh tra Bộ Công thương cũng chỉ rõ, tiến độ thực hiện còn chậm. Đến thời điểm này có 9 cán bộ của trường bị xử lý kỷ luật (2 người nhận quyết định cảnh cáo, 1 người khiển trách, còn lại là phê bình). Còn nhiều cá nhân khác có liên quan chưa làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiệu trưởng không trực tiếp giảng dạy vẫn nhận tiền phụ cấp

Trong kết luận lần này, Thanh tra Bộ Công Thương đã làm rõ thêm nhiều nội dung phản ánh, trong đó có việc: Ông Trương Huy Hoàng không tham gia giảng dạy trực tiếp bất kỳ môn học nào thuộc các hệ cao đẳng, đại học và sau đại học tại trường Đại học Điện lực nhưng vẫn hưởng phụ cấp thâm niên và giữ ngạch Giảng viên chính.

Hiện Thanh tra Bộ Công Thương đã yêu cầu ông Trương Huy Hoàng có báo cáo chi tiết việc này gửi Bộ Công Thương, đồng thời đảm bảo số giờ chuẩn trực tiếp giảng dạy trên lớp theo quy định.

Hàng chục tỷ đồng “bốc hơi” ở ĐH Điện lực – Ai chịu trách nhiệm?: Sẽ xử lý dứt điểm sai phạm, truy thu tiền thất thoát - Ảnh 4.

Ông Trương Huy Hoàng (áo trắng), Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực trao đổi với báo chí về việc xử lý sai phạm kéo dài nhiều năm tại nhà trường.

Kết quả xác minh về nội dung tố cáo việc "cố ý làm trái các quy định về tài chính của Nhà nước trong việc tổ chức hội nghị khoa học năm 2016", Bộ Công Thương xác định ông Trương Huy Hoàng – Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực có trách nhiệm trong vụ việc này với vai trò là người đứng đầu đơn vị.

Theo đó, năm 2016, trường Đại học Điện lực đã tổ chức hội nghị khoa học chào mừng 50 năm thành lập trường, trong đó đã mời một số đơn vị trong và ngoài nước tham gia.

Kết luận thanh tra số 3424 của Bộ Công Thương về chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng… cũng đã nêu nội dung tố cáo bộ chứng từ thanh toán tổ chức đoàn khách nước ngoài tham dự hội nghị khoa học không đúng thực tế là có cơ sở, cụ thể: Bộ chứng từ thanh toán tổ chức đoàn khách nước ngoài tham dự hội nghị khoa học được thực hiện thanh toán không chặt chẽ, không thể hiện đầy đủ, chính xác và minh chứng cho sự việc thực tế xảy ra…

Trường và Công ty cổ phần Tổ chức hội nghị Việt Nam, Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin ký hợp đồng và nghiệm thu, thanh lý với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Đối chiếu, xác minh với thành phần có tên trong danh sách nghiệm thu cho thấy việc nghiệm thu, thanh lý không đúng thực tế về số lượng các cá nhân xác nhận không sử dụng dịch vụ hỗ trợ của trường, không tham gia du lịch Bái Đính – Tràng An nhưng vẫn được thanh toán theo biên bản nghiệm thu…

Tại thời điểm xác minh, trường Đại học Điện lực đang trong quá trình thực hiện kết luận của Bộ Công Thương, tuy nhiên tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng. Hiện trường đã thành lập hội đồng rà soát, xem xét trách nhiệm và kết luận hình thức xử lý đối với một số cá nhân liên quan.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công thương chiều 17/6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương đã họp bàn phương án xử lý dứt điểm đơn thư liên quan đến Đại học Điện lực, yêu cầu nhà trường thực hiện đúng kết luận thanh tra, thực hiện đúng yêu cầu của Bộ GD&ĐT, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương trước ngày 30/6/2021.

"Sau ngày 30/6, nếu trường Đại học Điện lực không thực hiện kết luận thanh tra, chúng tôi sẽ có biện pháp nghiêm khắc hơn, chẳng hạn như chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền như Bộ Công an để giải quyết. Bộ Công Thương kiên quyết xử lý dứt điểm vụ việc đã kéo dài nhiều năm này", Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh.

Cao Tuân

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiếm tiền năm 2026: 12 con giáp nên đầu tư gì để tiền bạc sinh sôi?

Kiếm tiền năm 2026: 12 con giáp nên đầu tư gì để tiền bạc sinh sôi?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 được xem là giai đoạn nhiều biến động về kinh tế và xu hướng nghề nghiệp. Với 12 con giáp, mỗi người đều có lợi thế riêng về tính cách, tư duy và cách quản lý rủi ro.

Những ngày sinh Âm lịch phải trải qua nhiều khó khăn mới hưởng phúc lớn

Những ngày sinh Âm lịch phải trải qua nhiều khó khăn mới hưởng phúc lớn

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tử vi cho rằng, một số ngày sinh Âm lịch tuy mang số mệnh nhiều biến động lúc đầu đời, song nếu kiên trì và chăm chỉ, họ lại là những người có hậu vận viên mãn, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.

Sắp tới, muốn đổi thẻ căn cước người dân cần phải lưu ý điều này

Sắp tới, muốn đổi thẻ căn cước người dân cần phải lưu ý điều này

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Từ 15/3/2026, trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được thực hiện theo Nghị định số 58/2026/NĐ-CP.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau chuỗi ngày mưa, nồm ẩm

Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau chuỗi ngày mưa, nồm ẩm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, đến trưa chiều nay mưa ẩm ở khu vực Hà Nội và miền Bắc sẽ tạnh, toàn miền bừng nắng. Mức nhiệt tăng mạnh từ 25-30 độ.

Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh (32 tuổi) vì hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.

Tin sáng 27/2: Từ 1/3, hàng triệu người dân có ô tô cần chú ý đến thay đổi này; Hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được chốt ra sao?

Tin sáng 27/2: Từ 1/3, hàng triệu người dân có ô tô cần chú ý đến thay đổi này; Hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được chốt ra sao?

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Lộ trình siết chặt tiêu chuẩn khí thải tiếp tục được triển khai trong các năm tới. UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về phương án tuyến của dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Nam sinh học cùng lúc 3 đại học, trúng tuyển Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh

Nam sinh học cùng lúc 3 đại học, trúng tuyển Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh

Giáo dục - 4 giờ trước

Từng học song song 3 đại học, Nguyễn Bá Duy Anh rẽ hướng theo piano và nhận học bổng toàn phần Royal Academy of Music, trường biểu diễn nghệ thuật top 2 thế giới.

Cận cảnh sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận bảo vật quốc gia

Cận cảnh sưu tập trống đồng Làng Vạc vừa được công nhận bảo vật quốc gia

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - 5 trống đồng Làng Vạc vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Đây là nhóm hiện vật tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn, thể hiện đỉnh cao kỹ thuật đúc đồng và đời sống tinh thần cư dân Việt cổ, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An.

Lào Cai: Ô tô con văng khỏi cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một nạn nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngực

Lào Cai: Ô tô con văng khỏi cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một nạn nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngực

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 26/2 trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai (tỉnh Lào Cai) khiến chiếc ô tô con biến dạng hoàn toàn sau khi lao qua hệ thống rào chắn và văng xuống khu vực đang thi công mở rộng đường.

Mãn nhãn màn đua thuyền 'độc mộc' trên hồ Ba Bể

Mãn nhãn màn đua thuyền 'độc mộc' trên hồ Ba Bể

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Đúng 14h tại khu vực xuất phát ở thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên, những cặp đôi đồng loạt rẽ sóng, mở màn cuộc đua vòng qua đảo Bà Góa trên hồ Ba Bể. Từ những chiếc thuyền độc mộc của ngày xưa đến thuyền sắt tự đóng hôm nay, cuộc đua vẫn giữ nguyên tinh thần truyền thống của Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể 2026.

Top