Hạnh phúc của những cặp đôi "vầng trăng khuyết" khiến nhiều người ngưỡng mộ
GiadinhNet – Vượt qua số phận, rào cản xung quanh, 35 cặp đôi "vầng trăng khuyết" đã cùng nhau ghép lại để tạo nên chuyện tình đầy ngưỡng mộ. Họ đã minh chứng cho câu nói "thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn".
"Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn"
Câu nói ấy thật đúng với những cặp vợ chồng khuyết tật đã được vinh danh trong chương trình "Hạnh phúc người khuyết tật" diễn ra tại Hà Nội mới đây. Những câu chuyện của cặp đôi được chia sẻ khiến nhiều người thực sự ngưỡng mộ. Vợ chồng anh Nguyễn Hữu Hậu và chị Nguyễn Thị Lương (Hải Phòng) đến với nhau khi cả hai không lành lặn, nhưng họ đã cùng nhau vun đắp lên một ngôi nhà đầy hạnh phúc.
Anh Hậu kể, đang học lớp 8, chân tay của anh bị teo dần, co quắp không thể đi lại được, chỉ lê với bò. Nhiều năm sống trong mặc cảm, tự ti và đau đớn về mặt thể xác, nhiều lần anh đã muốn từ bỏ cuộc sống. Thế nhưng, vượt qua nỗi đau ấy, anh quyết tâm đi học nghề mộc thủ công mỹ nghệ. Trong một lần về thăm người thân ở Hải Dương, anh quen chị Lương.
Ban đầu gia đình hai bên đều phản đối vì lo hai vợ chồng khuyết tật sẽ không có tương lai và cuộc sống ổn định. Anh chị đã thuyết phục mọi người bằng những dẫn chứng cụ thể, hợp lý để gia đình đồng ý cho anh chị đến với nhau. Anh chị đã xây dựng 1 gia đình hạnh phúc với 2 con và phát triển kinh tế. Năm 2009, với sự giúp đỡ của bố mẹ, gia đình, đặc biệt là sự động viên của chị Lương, anh Hậu mở xưởng gỗ mỹ nghệ Hiệp Hậu.
Để phát triển kinh doanh, anh chị vay mượn gần 1 tỷ đồng đầu tư dàn máy CNC, nâng doanh thu của cơ sở lên 60 triệu đồng/tháng. Hiện, xưởng tạo việc làm và dạy nghề cho nhiều lao động khuyết tật và khỏe mạnh tại địa phương. Anh chị là 1 trong 22 gia đình trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2020. Ngoài ra, anh Hậu còn tích cực tham gia hoạt động xã hội và cộng đồng, được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhiều lần khen thưởng. Anh mong muốn được tạo điều kiện về chính sách, vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, giúp đỡ người đồng cảnh.

Vợ chồng anh Bính ở Bắc Ninh (bên tay trái) cùng các cặp đôi "vầng trăng khuyết" giao lưu tại chương trình
Từ một chàng trai khỏe mạnh, căn bệnh thoái hóa sắc tố võng mạc đã khiến đôi mắt của anh Bính mờ dần rồi mù hẳn. Được sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và sự nỗ lực của bản thân, anh đã tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Lưu trữ và quản trị văn phòng tại trường Đại học KHXH&NV Hà Nội. Trong quá trình tham gia sinh hoạt tại Hội người mù huyện Yên Phong, anh gặp chị Dịu quê Thái Bình. Ban đầu là sự cảm mến, rồi dần dần chuyển thành tình yêu. Vượt qua định kiến, chứng minh tình cảm của cả hai với gia đình, anh chị cùng nhau xây dựng tổ ấm, là điểm tựa cho nhau phấn đấu vươn lên.
Anh Bính hiện là Phó chủ tịch Hội người mù huyện Yên Phong, chị Dịu thì đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ y học dự phòng tại trường ĐH Y dược Thái Nguyên và hiện công tác ở Khoa YTCC-DD và ATTP, Trung tâm y tế huyện Yên Phong. Ngoài giờ làm, anh phụ chị làm việc nhà, trông con. Anh chị có 2 bé 5 tuổi và 1 tuổi. Ngoài ra, anh chị còn vay vốn ngân hàng mở một cơ sở kinh doanh nhỏ, là nhà phân phối độc quyền ngành hàng pin Panasonic tại Bắc Ninh, doanh thu mỗi tháng lên tới hàng trăm triệu đồng. Anh là người lên ý tưởng, tính toán, chị là người thực hiện. Đúng với câu nói "thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn".
Chia sẻ tại buổi giao lưu, anh Nguyễn Năng Bính nói rằng rào cản lớn nhất trong tình yêu của anh không phải là sự ngăn cản của gia đình hay xã hội mà là chính bản thân mình khi mà đến với một người vợ không bị khuyết tật. Anh Bính tâm sự: "Điều khó nhất là làm sao để luôn giữ lửa trong tình yêu, cho họ đủ niềm tin để thấy mình là chỗ dựa vững chắc, đồng hành cùng mình. Sự chân thành, cố gắng là điều rất quan trọng. Tôi nhận ra mình muốn có hạnh phúc cần phải cố gắng học tập, tìm kiếm việc làm, phục hồi chức năng cho bản thân để mọi người thấy mình là người có ích. Chính bản thân người khuyết tật cần phải coi mình là người bình thường để không lấy lý do đó trốn tránh trách nhiệm, bao biện cho sự thiếu cố gắng của bản thân".
Hạnh phúc "vợ chồng người khuyết tật"
Chương trình Hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật được triển khai 5 năm một lần nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền của người khuyết tật nói chung và trong tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình nói riêng. Thông qua đó khích lệ tinh thần, động viên người khuyết tật phát huy khả năng, xây dựng và gìn giữ gia đình ấm no, hạnh phúc, trở thành tấm gương cho những người đồng cảnh cùng cố gắng vươn lên. Những câu chuyện xúc động, chân thực của các đại biểu, những tiết mục văn nghệ do chính người khuyết tật thể hiện là minh chứng sinh động cho thấy người khuyết tật có thể làm được nhiều việc như người lành lặn.
Chương trình giao lưu "Hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật" năm 2022 theo chủ đề "Hạnh phúc Vầng trăng khuyết" lần này có 35 cặp vợ chồng người khuyết tật tiêu biểu và các con của họ đến từ 33 tỉnh, thành trên cả nước được lựa chọn. Trong đó thành phố Hà Nội và Đà Nẵng có 2 cặp vợ chồng; 14 cặp chồng khuyết tật - vợ lành; 3 cặp chồng lành - vợ khuyết tật; 18 cặp hai vợ chồng đều khuyết tật.

35 cặp vợ chồng là 35 câu chuyện tình yêu, hôn nhân với nhiều cung bậc cảm xúc, thăng trầm, giông bão. Họ đã phải vượt qua biết bao khó khăn trở ngại để đến được với nhau, cùng chia sẻ ngọt bùi đắng cay, đơn giản chỉ mong luôn được bên nhau, cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?
Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.
Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.
Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.
Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.
Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường
Thời sự - 6 giờ trướcKhoảng 9h ngày 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 14 phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.
Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.
Chi tiết kế hoạch phân luồng giao thông của Hà Nội dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026
Thời sựGĐXH - Ngày 30/12, Sở Xây dựng Hà Nội có hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.

