Hạnh phúc sau nhiều năm chờ đợi

| Y tế

Giadinh.net - Nhận bó hoa tươi thắm từ tay TS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV Phụ sản TƯ, vợ chồng anh Lê Kinh Thụ, chị Lê Thị Lý (ở Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa) ngập tràn hạnh phúc. Anh chị vừa được đón chào hai thiên thần bé nhỏ chào đời sau 15 năm mong đợi.

Cùng chia sẻ niềm hạnh phúc với gia đình anh Thụ hôm đó còn có một số cặp vợ chồng khác. Họ được làm cha, làm mẹ sau nhiều năm chờ đợi. Nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm được tiến hành tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, do các bác sĩ đầu ngành của BV Phụ sản TƯ chuyển giao công nghệ, “cầm tay chỉ việc” (theo Đề án 1816) mà họ mới được hưởng hạnh phúc làm cha, làm mẹ.

BS Chuyên khoa II Nguyễn Văn Giáp, Giám đốc BV Phụ sản Thanh Hóa cho biết, ngày 1/4/2008 đã đi vào “lịch sử” của bệnh viện, bởi 4 đứa trẻ đầu tiên của 2 gia đình đã chào đời nhờ kỹ thuật này. Kết quả này đã mở ra cơ hội được làm cha, làm mẹ cho nhiều gia đình hiếm muộn ở Thanh Hóa, họ sẽ không phải vất vả ra Hà Nội hay vào TP HCM... để thực hiện ước nguyện đó. Việc này cũng đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Theo TS Nguyễn Viết Tiến, sự thành công của kỹ thuật Thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) tại BV Phụ sản Thanh Hóa sẽ mở đầu cho việc các thầy thuốc ở đây dần dần có thể triển khai thành công và phát triển nhiều kỹ thuật cao khác trong chuyên ngành phụ sản tại chỗ.

Là bệnh viện tuyến trên được Bộ Y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bà mẹ tại 32 tỉnh, thành phố (từ Thừa Thiên Huế trở ra), BV Phụ sản TƯ đã thành lập phòng chỉ đạo tuyến, thường xuyên cử cán bộ đi công tác tại cơ sở để chuyển giao kỹ thuật, công nghệ theo hướng “cầm tay chỉ việc”. Lãnh đạo bệnh viện đã tăng cường thêm nhân lực cho phòng chỉ đạo tuyến, phân công cụ thể công việc từng lãnh đạo khoa, phòng, lên danh sách cán bộ luân phiên về tuyến dưới.

TS Tiến cho biết, sau hơn một năm triển khai thực hiện Đề án 1816, gần 100 lượt bác sĩ của bệnh viện đã luân chuyển về các địa phương như: Cao Bằng, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Lai Châu, Tuyên Quang... Mỗi chuyến đi này kéo dài từ 1 tới 3 tháng, tùy theo yêu cầu thực tế của cơ sở. Không dừng ở đó, BV Phụ sản TƯ còn chuyển giao nhiều kỹ thuật cũng như trang thiết bị y tế khác nhằm tạo điều kiện để tuyến dưới triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trong chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ.    

Tuấn Minh

hoaianh
Ý kiến của bạn
Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Y tế -

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.