Hành trình giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế của 'thần đồng' Hà Tĩnh

| Xã hội

GĐXH - Tại Kỳ thi Olympic Toán quốc tế - IMO 2024 diễn ra tại Vương quốc Anh, em Trần Minh Hoàng, học sinh lớp 11 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh xuất sắc giành Huy chương Bạc.

Trần Minh Hoàng (SN 2007, ở thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sinh ra trong gia đình có hai anh em, bố mẹ em đều là giáo viên. Bố là thầy giáo Trần Minh Đô, Phó hiệu trưởng Trường THCS Cương Gián và mẹ là cô giáo Trần Thị Thu Hòa. Sống trong môi trường có truyền thống giáo dục tốt nên hai anh em luôn có thành tích tốt trong học tập. Lên cấp 3, hai anh em lần lượt thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Hành trình giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế của 'thần đồng' Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Em Trần Minh Hoàng cùng mẹ.

Anh Trần Minh Đô cho biết, từ nhỏ, Minh Hoàng bộc lộ khả năng về môn Toán nên gia đình luôn tạo điều kiện để em phát huy hết khả năng. “Phát hiện khả năng của con, gia đình cùng thầy cô đã bồi dưỡng để con phát triển thêm. Sau khi các cháu học xong cấp 2, vợ chồng tôi đều hướng vào học tại Trường THPT chuyên Hà Tĩnh”, anh Đô nói.

Với năng khiếu cùng sự nỗ lực không ngừng, năm lớp 8 Hoàng giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 9 và năm lớp 9 em vươn lên vị trí thủ khoa. Em cũng chinh phục nhiều giải thưởng tại các kỳ thi Toán học quốc tế như: Huy chương vàng (HCV) kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh (SEAMO) năm 2019; Huy chương bạc kỳ thi Olympic Toán Singapore (SMO) năm 2019; HCV kỳ thi Olympic Toán Singapore và các nước châu Á (SASMO) năm 2019; giải đặc biệt cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ (MYTS) năm 2019; HCV Kỳ thi Olympic Hình học Iran khối Intermediate năm 2022...

Đến với Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2022-2023, dù chỉ mới là học sinh lớp 10 nhưng Minh Hoàng đã thi vượt cấp, giành giải nhất toàn quốc môn Toán với 32 điểm, vượt qua hơn 400 thí sinh cả nước dự thi môn này để giành vị trí thủ khoa.

Chị Trần Thị Thu Hòa cho biết, Minh Hoàng từ nhỏ đã thích các con số, tự biết đọc và tính các phép tính nhỏ khi chưa vào lớp 1.

"Hồi các cháu học tiểu học thì thỉnh thoảng bố mẹ có kèm cháu học và giao bài tập để làm, nhưng từ khi lên cấp 2 thì các cháu tự ý thức được việc học của mình. Ngoài việc học ở trường thì cháu tự tìm hiểu cách học qua thầy cô, bạn bè và các kênh trên mạng. Đặc biệt hai anh em cùng đam mê giải bài trên báo, An thì thích báo Vật lý tuổi trẻ, Hoàng thì giải báo toán tuổi thơ 2, báo toán tuổi trẻ, báo Pi...", chị Hòa cho hay.

Hành trình giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế của 'thần đồng' Hà Tĩnh- Ảnh 2.

Người thân chào đón Minh Hoàng tại sân bay.

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế - IMO năm 2024 diễn ra tại Vương quốc Anh trong 2 ngày 16 và 17/7. Trần Minh Hoàng là 1 trong 6 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi này.

Qua 2 bài thi, Trần Minh Hoàng đạt số điểm 23, và là 1 trong 2 học sinh của đội tuyển Việt Nam đoạt Huy chương Bạc (HCB). Đội tuyển toán Việt Nam đoạt 5 huy chương gồm 2 bạc, 3 đồng và 1 bằng khen.

Trước khi đạt HCB IOM 2024, Trần Minh Hoàng đã sở hữu nhiều giải thưởng và bảng thành tích học tập ấn tượng, nổi bật như: Năm lớp 8 giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 9 và năm lớp 9 em giành vị trí thủ khoa.

Theo Hoàng, việc học Toán không chỉ mang đến kiến thức mà còn giúp em rèn luyện tư duy logic và hỗ trợ cho việc học các môn học khác.

“Em rất vui và xúc động trước tình cảm của các thầy cô, bạn bè và gia đình dành cho em. Đó là món quà tinh thần quý giá giúp em quên đi những mệt mỏi, áp lực của kỳ thi. Kết quả ngày hôm nay, ngoài một phần may mắn, đó còn là những nỗ lực của bản thân, sự đồng hành, tiếp sức của các thầy cô và những người thân yêu”, Minh Hoàng chia sẻ.

Từ ngày nhận được thông tin về kết quả Cuộc thi Olympic Toán quốc tế, ngôi nhà của em Trần Minh Hoàng trở nên náo nhiệt hơn bởi rất nhiều bà con, làng xóm và lãnh đạo chính quyền địa phương đến chúc mừng, chia sẻ niềm vui.

Hành trình giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế của 'thần đồng' Hà Tĩnh- Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Trần Minh Hoàng đạt Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế 2024.

Nhận xét về cậu học trò của mình, thầy Trần Đình Hữu – giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Toán 1 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết, Minh Hoàng là học sinh có tố chất thông minh, chăm chỉ, cần cù, chịu khó và rất nghiêm túc trong học tập. Đặc biệt, Hoàng có sự tập trung cao độ và sức học bền bỉ, em có thể kiên trì hàng giờ liền để giải quyết các dạng đề, các dạng bài tập mà thầy cô giáo đưa ra.

"Việc em Hoàng giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế khiến tôi cũng như nhà trường rất vui mừng và tự hào", thầy Hữu nói.

Với tấm Huy chương Bạc của em Trần Minh Hoàng, đây là năm thứ 3 liên tiếp, Hà Tĩnh có học sinh giành huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế. Trước đó có em Phan Xuân Hành giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học năm 2022 và em Đinh Cao Sơn giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học năm 2023.

Vượt 20km mỗi ngày đi học và hành trình giành huy chương vàng Olympic quốc tếVượt 20km mỗi ngày đi học và hành trình giành huy chương vàng Olympic quốc tế

Đặng Tuấn Anh, trường THPT Chu Văn An là một trong ba gương mặt xuất sắc của đội tuyển Việt Nam đạt huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế (IBO) 2024.

Nguyễn Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.