Hành trình nỗ lực ghép thận thành công cho bệnh nhân ở một bệnh viện miền Trung

| Y tế

GiadinhNet - Ca ghép thận không cùng huyết thống tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đã đánh dấu sự nỗ lực cố gắng của tập thể y, bác sỹ ở bệnh viện miền Trung và sự giúp đỡ của các chuyên gia đến từ các bệnh viện đầu ngành.

Tính tới thời điểm hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công 9 ca ghép thận tại bệnh viện.

Gần đây nhất, vào ngày 26/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công ca ghép thận không cùng huyết thống đầu tiên.

Hành trình nỗ lực ghép thận thành công cho bệnh nhân ở một bệnh viện miền Trung - Ảnh 1.

Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm khám cho bệnh nhân L.V.T., 40 tuổi, bệnh nhân vừa được ghép thận từ người không cùng huyết thống.


Người bệnh được ghép thận là anh L.V.T., 40 tuổi (thành phố Thanh Hóa), được chẩn đoán và điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối do viêm cầu thận mạn từ tháng 12/2019, đang chạy thận nhân tạo chu kỳ 3 lần/tuần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm sàng lọc cần thiết, thực hiện đầy đủ các hồ sơ pháp lý theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ Y tế, cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Trung tâm Ghép tạng-Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã ghép thận thành công cho bệnh nhân.

Đây là ca ghép đặc biệt trong những ca ghép thận trước đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa bởi người nhận và người cho thận không cùng huyết thống.

Sau 13 ngày theo dõi, hiện tại, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, chức năng thận ghép hoạt động tốt, các chỉ số xét nghiệm huyết học, sinh hóa, nước tiểu và các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường, bệnh nhân đủ điều kiện để được xuất viện.

Hành trình nỗ lực ghép thận thành công cho bệnh nhân ở một bệnh viện miền Trung - Ảnh 2.

Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đã thực hiện thành công 9 ca ghép thận


Trước đó, trong 2 ngày 23 và 24/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công 2 ca ghép thận, trong đó có một ca ghép thận từ người cho chết não.

Vào ngày 22/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một bệnh nhân nữ, 18 tuổi, ở huyện Nga Sơn bị tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có khả năng chết não.

Sau thời gian hồi sức tích cực nhằm cứu chữa cho bệnh nhân nhưng do chấn thương nặng, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã chết não, nên vận động gia đình bệnh nhân hiến tạng. Theo lời vận động của bệnh viện, gia đình đã quyết định hiến tạng của bệnh nhân. 

Ngay sau đó, bệnh viện phối hợp với Trung tâm Ghép tạng - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để kiểm tra, xác định bệnh nhân chết não. Sau khi thực hiện quy trình xác định chết não và đủ điều kiện hiến tạng nên đã tiến hành lấy tạng của bệnh nhân. Từ nguồn tạng hiến tặng này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã được thực hiện thành công ca ghép thận cho bệnh nhân nam, 48 tuổi, bị suy thận giai đoạn cuối. Đây là ca ghép thận từ người cho chết não thứ 2 được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, từ nguồn tạng hiến tặng này đã có 3 ca ghép tạng khác, gồm 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan, 1 ca ghép thận được thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

​Đến ngày 24/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện thành công ca ghép thận từ người cho sống. Người được ghép thận là bệnh nhân nam, 33 tuổi, bị suy thận giai đoạn cuối. Người cho thận là chị gái bệnh nhân, 43 tuổi.

Như vậy, đến nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện được thành công cả kỹ thuật ghép thận trên người cho sống không cùng huyết thống và trên người cho chết não. Đây cũng là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 của cả nước được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người cho sống.

Bác sỹ Trương Thanh Tùng, Trưởng kíp phẫu thuật ghép thận, cho biết: "Thành công trong ca ghép thận không cùng huyết thống là một quá trình chuẩn bị, nỗ lực cố gắng của tập thể y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và sự giúp đỡ của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Việc triển khai ghép thận ở các bệnh viện tuyến tỉnh trong đó có Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sẽ mở ra những cơ hội sống cho người bệnh. Bên cạnh đó, việc điều trị ngay tại địa phương sẽ giúp bệnh nhân được điều trị kịp thời, giảm chi phí, không phải đi xa và giảm tải cho tuyến trên".

K.N

Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.