Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình phá án ma túy liên tỉnh của lực lượng công án huyện miền núi tại Quảng Bình

Chủ nhật, 15:32 07/05/2023 | Pháp luật

GĐXH - Dù gặp không ít khó khăn trong quá trình theo dõi, điều tra, lực lượng của Ban chuyên án đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, triệt phá được đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh.

Thời gian qua, công tác đấu tranh với các hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình được đẩy mạnh triển khai, nhiều đối tượng, đường dây bị phát hiện, triệt phá. Tuy nhiên, nhiều đối tượng trên địa bàn vẫn âm thầm tổ chức hoạt động buôn bán, vận chuyển "cái chết trắng".

Hành trình phá án ma túy liên tỉnh của lực lượng công án huyện miền núi tại Quảng Bình - Ảnh 1.

Đối tượng Mai Văn Minh (ảnh: CAQB).

Qua quá trình điều tra, lực lượng Công an huyện Tuyên Hóa phát hiện đối tượng Mai Văn Minh (SN 1992, trú tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa) là kẻ cầm đầu của một đường dây ma túy mới nổi trên địa bàn. Minh là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù tháng 5/2022.

Tại địa phương Minh có tổ chức hoạt động kinh doanh quán karaoke nhưng không thường xuyên có mặt tại quán karaoke và vắng mặt tại địa phương. Tuy còn trẻ, nhưng Minh có kinh tế khá giả, quy tụ được nhiều đàn em tại địa phương có liên quan đến ma túy.

Từ nguồn tin trinh sát xác định, Mai Văn Minh có quan hệ tình cảm với Nguyễn Tuyết Trinh (SN 1994, trú tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; tạm trú tại thôn Đức Phong, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới). 

Ngày 15/12/2022, Nguyễn Tuyết Trinh bị Công an thành phố Đồng Hới bắt giữ cùng 2.417 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

Hành trình phá án ma túy liên tỉnh của lực lượng công án huyện miền núi tại Quảng Bình - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn và Trần Đăng Hoàng bị bắt khi vận chuyển "hàng trắng" cho Mai Văn Minh (ảnh: CAQB).

Lực lượng trinh sát phát hiện, sau khi bạn gái bị bắt, Minh thuê phòng trọ ở tại thành phố Đồng Hới rồi đứng ra hoạt động mua bán chất ma túy. Hoạt động của Minh hết sức tinh vi, ít khi diễn ra tại địa phương, mà chủ yếu là vận chuyển ma túy đi bán ở các tỉnh khác.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình và sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Ban Chuyên án xác định được cách thức, nhận hàng, vận chuyển hàng và đầu mối nhận ma túy của Minh.

Để có người vận chuyển "chất cấm", Minh lợi dụng các đối tượng nghiện ma túy là bạn tù và người địa phương. Đối tượng Minh thường sử dụng xe taxi, tàu hỏa, xe khách… để "ship" hàng trắng tới các địa bản ngoại tỉnh.

Với thủ đoạn tinh vi, cách thức giao hàng kịp thời, Minh có được nhiều mối quan hệ, mối hàng lớn từ nhiều tỉnh, thành phố, như: Hải Phòng, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Kon Tum. Rồi Minh lôi kéo người nhà vào đường dây vận chuyển ma túy.

Hành trình phá án ma túy liên tỉnh của lực lượng công án huyện miền núi tại Quảng Bình - Ảnh 3.

Lượng ma túy "khủng" lực lượng chức năng thu giữ (ảnh: CAQB).

Mỗi lần vận chuyển "hàng trắng", Minh đứng ra giao dịch rồi lái xe ô tô cá nhân đi trước, sau đó người nhà của Minh sẽ lái xe chở hàng hoặc là đi xe khách, xe taxi đến sau rồi được Minh đón.

Dù liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, nhưng mọi nhất cử nhất động của Mai Văn Minh cùng các đối tượng liên quan đã được các trinh sát Công an huyện Tuyên Hóa nắm rõ. Ban Chuyên án xây dựng kế hoạch phá án kỹ lưỡng nhằm tóm gọn tất cả đối tượng liên quan.

Đến 12h ngày 23/4/2023, tại địa phận thôn Kim Tân, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Công an huyện Tuyên Hóa chủ trì phối hợp với Công an huyện Minh Hóa và phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình bắt quả tang Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, trú xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa) điều khiển xe ô tô BKS 73A-129.09 chở Trần Đăng Hoàng (SN 2002, trú tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa) đang vận chuyển 2kg ma túy tổng hợp, 13.796 viên nén hình tròn màu hồng và 140 viên nén hình tròn màu xanh nghi ma túy.

Đối tượng Sơn và Hoàng khai nhận số ma túy trên được Mai Văn Minh thuê vận chuyển từ địa bàn huyện Minh Hóa đến xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa. Trên đường vận chuyển, Minh đã gọi điện chỉ đạo Nguyễn Ngọc Sơn giao cho Phan Văn Dương (SN 1990, trú tại thôn Kim Lũ 2, xã Kim Hóa) 1 gói nilon màu xanh chứa ma túy.

Ban Chuyên án tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Văn Dương, phát hiện, thu giữ 198 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược. Phan Văn Dương khai nhận là ma túy do Mai Văn Minh bán lại và được Nguyễn Ngọc Sơn giao.

Hành trình phá án ma túy liên tỉnh của lực lượng công án huyện miền núi tại Quảng Bình - Ảnh 4.

Chính quyền địa phương khen thưởng lực lượng phá án.

Cùng thời điểm, Ban Chuyên án đã khám xét khẩn cấp xe ô tô BKS 73A-291.45 của đối tượng Mai Văn Minh và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Đồng thời, tạm giữ tang vật liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển của các đối tượng liên quan gồm: 2kg ma túy tổng hợp; 14.134 viên ma túy hồng phiến; 2 xe ô tô; 7 điện thoại di động và một số tang vật có liên quan khác.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuyên Hóa phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Vụ 4 tiếp viên xách tay 10kg ma túy về Việt Nam- Những tình huống pháp lý - Báo Dân trí

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 7 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 13 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 13 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top