Hãy cứu giúp cháu bé bị ung thư

| Xã hội

GiadinhNet - Hiện bé Hiển đang được chữa trị tại Bệnh viện Huyết học TP HCM.

Mới 3 tuổi đầu, bé Hiển đã bị rụng hết tóc vì căn bệnh ung thư.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, bé Nguyễn Phạm Quang Hiển (3 tuổi, trú tại thôn Thiên Đức Bắc, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) được các bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) kết luận bị bệnh bạch cầu cấp lympho (ung thư máu). Hiện bé Hiển đang được chữa trị tại Bệnh viện Huyết học TP HCM.
 
Chỉ mới vài tháng điều trị, số tiền viện phí của bé đã lên đến hơn 170 triệu đồng. Hiện bé Hiển dưới 6 tuổi nên được hưởng chế độ bảo hiểm 100%, nhưng do căn bệnh hiểm nghèo phải điều trị bằng hóa chất và thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên gia đình phải chi trả thêm với số tiền lên đến hơn 50 triệu đồng.
 
Đây là một khoản tiền quá lớn, ngoài khả năng của gia đình nên bố mẹ bé Hiển phải vay mượn nhiều nơi. Để có tiền chữa trị cho con, anh anh Nguyễn Quang Thanh (bố bé Hiển) phải đi làm phụ hồ tại tỉnh Bình Dương. Còn lại mẹ bé Hiển là chị Phạm Thị Hợi phải ở bệnh viện chăm con và sống nhờ cơm cháo tình thương của bệnh viện.
 
Cuộc sống chật vật, chưa lo nổi miếng ăn hàng ngày nay lại lo chữa bệnh cho con khiến gia đình bé Hiển càng thêm túng quẫn, kiệt quệ. Báo GĐ&XH mong bạn đọc hảo tâm chung tay góp sức giúp đỡ bé Hiển có tiền chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Phạm Thị Hợi (thôn Thiên Đức Bắc, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) hoặc Báo GĐ&XH 138A, Giảng Võ, Hà Nội.
 
Nguyễn Thị Hằng
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.