Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ thủ đoạn nam thanh niên lừa hơn 600 triệu tiền từ thiện từ những hoàn cảnh khó khăn

Thứ ba, 10:44 02/11/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Đối tượng sử dụng điện thoại cá nhân lập nhiều tài khoản Facebook, sau đó tìm kiếm, sao chép các bài viết có nội dung kêu gọi từ thiện của người khác, ghép thông tin tài khoản của mình để nhận tiền và đăng lên các hội, nhóm kêu gọi ủng hộ.

Như tin đã đưa, vừa qua Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Trần Văn Mạnh (SN 1986, trú tại tổ 9, Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.Hải Phòng, vụ án xuất phát từ đơn tố giác tội phạm của anh B.N.A (ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) vào 19/10/2021.

Hé lộ thủ đoạn nam thanh niên lừa hơn 600 triệu tiền từ thiện từ những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Văn Mạnh lập ra các nhóm để kêu gọi tiền từ thiện

Đơn tố giác tội phạm của anh A. nêu rõ: Vào tháng 7/2021, thông qua mạng xã hội "Quỹ Từ Thiện Cộng Đồng", anh A. thấy bài viết kêu gọi từ thiện cho anh V.V.N (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bị cụt 2 chân, chuẩn bị làm phẫu thuật. Cuối bài viết có để lại số tài khoản mang tên Trần Văn Mạnh. Thấy vậy, anh A. đã chuyển khoản 1 triệu đồng cho Mạnh để gửi đến người cần phẫu thuật.

Tiếp đó, anh A. thấy bài viết của tài khoản facebook "Thúy Phương" đăng bài kêu gọi ủng hộ cho cháu V.H.P ở huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) bị bỏng và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản mang tên Trần Văn Mạnh. Sau khi chuyển tiền vào tài khoản này lần nữa, anh A. phát hiện một số bài viết tố cáo chủ tài khoản ngân hàng mang tên Trần Văn Mạnh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cho nên anh đã trình báo công an.

Từ nguồn tin trên, Phòng CSHS vào cuộc tiến hành xác minh điều tra, làm rõ. Quá trình xác minh và sao kê tài khoản ngân hàng mang tên Trần Văn Mạnh, cơ quan chức năng nhận thấy có nhiều giao dịch nghi vấn. Khi mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã xác định được nhiều nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tiền với thủ đoạn tương tự như anh B.N.A bị lừa.

Từ đây, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Hải Phòng đã xác lập chuyên án 72L, phối hợp với Cục An ninh mạng (A05, Bộ Công an) truy bắt đối tượng Trần Văn Mạnh có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội Facebook gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hé lộ thủ đoạn nam thanh niên lừa hơn 600 triệu tiền từ thiện từ những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Đối tượng Mạnh đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng tiền kêu gọi từ thiện

Tại cơ quan công an, Mạnh khai nhận, khoảng tháng 9/2019, đối tượng thấy trên mạng có nhiều người đăng bài viết kêu gọi ủng hộ từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn, bênh tật, hiểm nghèo. Do đang khó khăn về tài chính, vay nợ không có khả năng trả nên đối tượng nảy sinh ý định kêu gọi ủng hộ từ thiện để lấy tiền trang trải cuộc sống và trả nợ.

Để thực hiện được hành vi trên, Mạnh sử dụng điện thoại cá nhân lập nhiều tài khoản Facebook, sau đó tìm kiếm và sao chép các bài viết có nội dung kêu gọi từ thiện của người khác, chỉnh sửa bài viết, ghép thông tin tài khoản cá nhân của mình ở cuối bài để nhận tiền và đăng lên các hội, nhóm để kêu gọi ủng hộ từ thiện.

Để đăng được nhiều bài viết khác nhau kêu gọi từ thiện, Mạnh đã lập nhiều facebook để đăng bài như "Thúy Phương", "An Bình". "Văn Mạnh Văn"; Fanpage "Quỹ Từ Thiện Cộng Đồng". Đáng chú ý, đối tượng còn lập Facebook "Phật giáo" và "Thiên chúa giáo" để thể hiện mình là người theo Đạo, hướng thiện tạo lòng tin cho các nhà hảo tâm.

Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền đối tượng lừa đảo của những người ủng hộ từ thiện khoảng hơn 600 triệu đồng. Vì các cá nhân, nhà hảo tâm thường ủng hộ từ vài trăm nghìn đến 1 vài triệu, nên với số tiền chiếm đoạt được số lượng nạn nhân lên đến hàng trăm người.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 7 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 13 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 13 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top