Hí hửng lấy được vợ xinh, đêm tân hôn, cô ấy thông báo một tin khiến tôi chấn động

| Tâm sự

Niềm vui lấy được vợ xinh chưa được bao lâu thì giờ tôi lại chỉ muốn ly hôn ngay lập tức.

Tôi và vợ quen biết nhau được 6 tháng thì quyết định kết hôn vì tình yêu quá nồng cháy, cảm thấy cả ngày ở cạnh nhau cũng không đủ, xa nhau một lúc đã thấy nhớ. Cô ấy rất xinh, dáng đẹp, ăn nói lại có duyên. Từ lúc quen tới lúc tổ chức đám cưới, tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn vì đã được cô ấy yêu và gắn bó trọn đời.

Thế nhưng, ngay đêm tân hôn, khi tôi vừa ra khỏi phòng tắm chuẩn bị động phòng thì vợ - với vẻ mặt nghiêm trọng - ngồi trên giường và bảo tôi cùng ngồi xuống để cô ấy nói chuyện nghiêm túc.

Tôi đã có linh cảm không tốt rồi. Và đúng như dự đoán, vợ nói, cô ấy đang nợ một khoản khá lớn, là 1,5 tỷ đồng. Nợ nần do đầu tư làm ăn thất bại rồi lại thêm các khoản tiền nhà thuê trọ, tiền đi học các khóa kinh doanh ngắn hạn, làm giàu, tiền thẩm mỹ làm đẹp... Giờ lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền nợ lên tới 1,5 tỷ đồng khiến cô ấy không thể trả được. Cô ấy bế tắc suốt thời gian qua cho tới khi yêu tôi, nhận thấy tôi là người hào phóng, lại có tài sản lớn.

Hí hửng lấy được vợ xinh, đêm tân hôn, cô ấy thông báo một tin khiến tôi chấn động - Ảnh 1.

Vợ nằng nặc muốn tôi bán mảnh đất để trả nợ thay cô ấy trước. (Ảnh minh họa)

Vợ hi vọng tôi sẽ trả giúp vì cô ấy biết tôi có 1 mảnh đất giá thị trường khoảng 2,5 tỷ. Giờ đã kết hôn thì coi như là của chung, tôi nên trả nợ thay cô ấy. Tôi bán mảnh đất đi, cho cô ấy 1,5 tỷ thì vẫn còn lại khoảng 1 tỷ, có thể mua mảnh nhỏ hơn hoặc gửi ngân hàng chờ đến bao giờ có thêm tiền thì mua nhà chung cư hoặc mảnh đất khác.

Tôi còn chưa hết ngạc nhiên khi vợ thông báo khoản nợ, lại càng sốc khi cô ấy nói "chồng trả nợ thay vợ là lẽ thường tình". Đấy là khoản nợ có từ trước khi cưới, sao lại bắt tôi trả thay? Và mảnh đất của tôi cũng là tôi mua trước khi kết hôn, là tài khoản riêng, tôi dự định sau này 2 vợ chồng làm ăn tiết kiệm, có tiền thì xây nhà, lúc đó mới cho vợ cùng đứng tên, giờ chúng tôi vẫn đang ở nhà thuê.

Vợ nằng nặc muốn tôi bán mảnh đất để trả nợ thay cô ấy trước, sau này có tiền thì mua lại sau. Còn tôi thì thấy chán vợ luôn, vừa cảm thấy bị lừa, vừa cảm thấy cô ấy quá vô lý. Nếu biết trước vợ có khoản nợ này thì tôi đã không kết hôn vội vàng rồi. Giờ đã là vợ chồng, bỏ nhau thì không nỡ, mà cứ còng lưng trả nợ giúp vợ thì tôi thấy quá bế tắc, biết bao giờ mới có nhà cửa đàng hoàng. Tôi nên làm thế nào đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.