Hiểm họa rình rập trong mùa lũ từ cây cầu gãy

| Xã hội

GiadinhNet - Cầu Xi được xây dựng đã lâu, đến nay đang bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt cầu bị gãy, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân trong vùng, nhất là các cháu học sinh.

Cầu Xi bị gãy rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Quang Đán
Cầu Xi bị gãy rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Quang Đán

Được biết cầu Xi, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là cây cầu duy nhất nối xã Thiện Kế với các xã Ninh Lai, xã Sơn Nam huyện Sơn Dương xây dựng từ năm 2001, sau nhiều trận mưa lũ lớn, tháng 7/2016, trụ giữa bị gãy, kéo theo mặt cầu bị gãy hình chữ V. Trước tình hình đó, chính quyền xã Thiện Kế đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại hai bên đầu cầu và làm đường tránh tạm để người dân qua suối. Tuy nhiên, những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài, gây ra lũ ống đã cuốn trôi đường tránh tạm, khiến việc đi lại của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ông Hoàng Mạnh Hùng, ở thôn Thai Bạ, xã Thiện Kế: Từ khi cầu Xi bị gãy, đường tạm bị lũ cuốn trôi, việc đi lại của người dân rất khó khăn, nông sản, hàng hóa làm ra thường xuyên bị thương lái ép giá, phải bán với giá rẻ, thậm chí là rất khó bán, ảnh hưởng rất nhiều đến việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Khổ nhất là các cháu học sinh mỗi khi có mưa lũ là phải nghỉ học vì không thể đi qua được.

Để giúp người dân qua suối sau khi đường tạm bị lũ cuốn trôi, xã Thiện Kế đã khắc phục bằng cách đổ một lớp đất, đá lên trên mặt cầu cũ (chỗ gãy hình chữ V) để tạo mặt bằng cho người dân đi lại trong khi chờ đường tránh được sửa chữa và cắm biển cấm ô tô đi qua. Tuy nhiên, do đây là tuyến đường nhanh nhất dẫn vào xã Thiện Kế, nhiều ô tô vẫn bất chấp nguy hiểm để đi qua.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương cho biết: Vẫn biết việc đổ một lớp đất, đá lên trên mặt cầu cũ để tạo mặt bằng cho người dân đi tạm trong khi chờ đường tránh làm lại là không đảm bảo an toàn, bởi ngoài trụ giữa bị hỏng, mặt cầu gãy hình chữ V, trên mặt cầu có nhiều vết nứt gãy khác, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào, nhưng xã cũng không còn cách nào khác...

Cũng theo ông Lợi, nhiều lần tiếp xúc cử tri, người dân có kiến nghị lên cấp trên, mong sớm được đầu tư xây cầu mới, nhưng do khó khăn về kinh phí đầu tư, đến nay, việc xây dựng cầu mới vẫn chưa biết đến khi nào mới được thực hiện. Chính quyền và nhân dân xã Thiện Kế rất mong các cấp chính quyền địa phương và các bộ, ban, ngành Trung ương xem xét sớm đầu tư, sửa chữa cầu Xi để việc đi lại của người dân bớt khổ, đồng thời, tạo “động lực” thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Vũ Quang Đán

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.