Hiến máu tình nguyện - hành động cao quý của sẻ chia yêu thương

| Y tế

GiadinhNet - Tại các nhà máy của Samsung Điện tử Việt Nam, hàng năm có khoảng 4.000 đến 5.000 nhân viên nữ sinh con. Trong trường hợp phải sinh mổ, công đoàn có thể cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện từ cán bộ nhân viên sau khi hiến máu cho các sản phụ này.

Hoạt động hiến máu, từ xưa đến nay, luôn được ngợi ca như “hành động cao quý, là sự sẻ chia sinh mạng và yêu thương”. Y học ngày nay dù phát triển rất hiện đại, có thể tạo ra những trái tim, những bộ xương và những làn da nhân tạo, nhưng không có một ngành công nghiệp nào có thể tạo ra những giọt máu nhân tạo.

Trên thực tế số lượng người bệnh cần máu ngày càng nhiều, việc tiếp nhận máu từ người hiến tặng ngày một ít đi. Cách duy nhất để có thể giải quyết bài toán này đó chính là việc mở rộng và tăng số lượng người tham gia hiến máu.

TS. Bang Hyunwoo - Phó Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Điện tử Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: SV
TS. Bang Hyunwoo - Phó Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Điện tử Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: SV

Để yêu thương nối tiếp yêu thương

Lượng máu trong cơ thể chúng ta đối với nam giới chiếm khoảng 8%, đối với nữ giới chiếm 7% cân nặng. Một người đàn ông nặng khoảng 60kg có khoảng 4.800ml máu, một người phụ nữ nặng 50kg có khoảng 3.500ml máu. Khoảng 15% lượng máu trong cơ thể được dự phòng để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, nên sau khi hiến máu được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Và 1 đến 2 ngày sau khi hiến máu, mọi hoạt động tuần hoàn máu sẽ hồi phục hoàn toàn và không có bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Samsung Điện tử Việt Nam với khẩu hiệu “Chung dòng máu Việt”, từ năm 2010 đến nay đã tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện, với tổng số 27.459 nhân viên tham gia. Trong đó chỉ riêng năm 2016 có hơn 12.000 người gồm đông đảo lãnh đạo và cán bộ quản lý người Hàn Quốc, đã cùng chia sẻ những giọt máu hồng để giúp đỡ người bệnh khó khăn tại Việt Nam.

Lượng máu tiếp nhận từ Samsung Việt Nam đã đóng góp khoảng 80% tổng lượng máu tiếp nhận của hai tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên. Những con số ấn tượng đó đã cho thấy tinh thần tương thân tương ái sâu sắc của cán bộ công nhân viên Samsung với tư cách là một thành viên trong xã hội Việt Nam.Đặc biệt, từ năm 2016, ngoài 2 nhà máy Samsung Điện tử tại Bắc Ninh và Thái Nguyên ra, các công ty thành viên khác trong tập đoàn Samsung như Samsung Display Vietnam (SDV), Samsung Electro-Mechanic Vietnam (SEMV), SDIV cũng cùng tham gia, với hơn 15.000 nhân viên đăng ký hiến máu và có 12.891 đơn vị máu thành công. Sự tham gia rộng khắp của các công ty thành viên giúp cho chương trình hiến máu tình nguyện của Samsung Điện tử được lan rộng hơn với nghĩa cử “yêu thương tiếp nối yêu thương”.

Chỉ riêng năm 2016 có hơn 12.000 người gồm đông đảo lãnh đạo và cán bộ quản lý người Hàn Quốc, đã cùng chia sẻ những giọt máu hồng để giúp đỡ người bệnh khó khăn tại Việt Nam. Ảnh: SV
Chỉ riêng năm 2016 có hơn 12.000 người gồm đông đảo lãnh đạo và cán bộ quản lý người Hàn Quốc, đã cùng chia sẻ những giọt máu hồng để giúp đỡ người bệnh khó khăn tại Việt Nam. Ảnh: SV

Bảo hiểm hiến máu: Xu thế được lựa chọn

Hiến máu trên tinh thần cơ bản trợ giúp xã hội thông qua việc tự nguyện hiến tặng, so với cách quản lý ngân hàng hiến máu (cách người hiến máu lưu trữ/dùng máu của bản thân) thì bảo hiểm hiến máu là xu thế được lựa chọn. Bảo hiểm hiến máu có thể được hiểu theo cách người hiến máu có thể chuyển nhượng Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của bản thân cho người khác thụ hưởng khi cần thiết, vì cơ bản hiến máu là việc tự nguyện hiến tặng.

Ưu điểm của phương pháp này là giúp người tham gia hiến máu có thể chuyển tặng cho họ hàng hoặc bạn bè, bởi trên thực tế trường hợp cá nhân cần truyền máu do bệnh tật/ tai nạn là cực kỳ hiếm khi xảy ra. Rõ ràng, trong cuộc sống, khả năng ta cần truyền máu khi phải phẫu thuật là không nhiều. Hiện nay, mỗi người hiến máu Việt Nam đều được nhận Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, giấy chứng nhận này chỉ giới hạn trong trường hợp bản thân cần sẽ được nhận lại số máu đã hiến, mà không thể tặng hay chuyển cho người khác sử dụng. Thậm chí, kể cả trong trường hợp gia đình hoặc họ hàng cần truyền máu thì cũng không thể tặng Giấy chứng nhận hiến máu của bản thân (có lẽ quy định này nhằm mục đích ngăn chặn hành động mua bán máu).Ngoài ra, trong hiến máu tình nguyện, cách tối ưu nhất là tăng cường hoạt động hiến máu đoàn thể,thông qua hệ thống quân đội, trường học, doanh nghiệp.

Công đoàn vận hành hệ thống hỗ trợ máu

Như vậy, nhân viên hiến máu có thể giao lại giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện cho tổ chức đại diện cho người lao động, hoặc công đoàn – nơi sẽ giữ gìn các giấy chứng nhận này và không để xảy ra chuyện bán máu mà chúng ta đã tình nguyện hiến tặng. Ví dụ như tại tập đoàn Samsung Điện tử Hàn Quốc, cán bộ - nhân viên sau khi hiến máu sẽ tặng lại giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện cho công đoàn và công đoàn vận hành hệ thống hỗ trợ máu. Trong trường hợp cán bộ nhân viên bị tai nạn/bệnh tật cần truyền máu, họ sẽ được phát giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện đủ với số lượng máu cần truyền.

Nếu như Việt Nam cho phép thực hiện phương thức bảo hiểm máu, công đoàn công ty có thể cấp lại giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện có dấu của công đoàn cho nhân viên cần truyền máu. Điều này cũng rất phù hợp với chức năng cơ bản của công đoàn là tăng cường phúc lợi lao động của cán bộ nhân viên.

Tại các nhà máy của Samsung Điện tử Việt Nam, hàng năm có khoảng 4.000 đến 5.000 nhân viên nữ sinh con. Trong trường hợp phải sinh mổ, công đoàn có thể cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện từ cán bộ nhân viên sau khi hiến máu cho các sản phụ này. Điều đó sẽ tăng thêm ý nghĩa và hiệu quả của việc giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong công ty.

Tại Tập đoàn Samsung Điện tử Hàn Quốc, cán bộ - nhân viên sau khi hiến máu sẽ tặng lại giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện cho công đoàn và công đoàn vận hành hệ thống hỗ trợ máu. Ảnh: TL
Tại Tập đoàn Samsung Điện tử Hàn Quốc, cán bộ - nhân viên sau khi hiến máu sẽ tặng lại giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện cho công đoàn và công đoàn vận hành hệ thống hỗ trợ máu. Ảnh: TL

TS.Bang Hyunwoo

Phó Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Điện tử Việt Nam

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.