Hiệu quả cao của việc chuyển giao kỹ thuật

| Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lạng Sơn là Bệnh viện hạng II, với quy mô 570 giường bệnh, có 34 khoa, phòng chức năng và 21 khoa lâm sàng, 7 khoa cận lâm sàng. Trong thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều kỹ thuật cao qua Đề án 1816 để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

BS Đoàn Thế Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận kỹ thuật mới tại Bệnh viện Việc Đức như các kỹ thuật chữa thoát vị bẹn bằng phương pháp đặt lưới Lichtensten, phẫu thuật cắt đại tràng nội soi, chăm sóc bệnh nhân hôn mê sâu, kỹ thuật nẹp vít qua cuống để điều trị gãy xương, cột sống thắt lưng. Ngoài ra, còn học tiếp nhận kỹ thuật mới tại Bệnh viện Bạch Mai, đó là kỹ thuật lọc máu liên tục, chạy thận nhân tạo; kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bệnh cơ, xương, khớp. Học tập quy trình kỹ thuật nuôi cấy định danh vi khuẩn trong dịch não tủy, dịch cơ thể, kỹ thuật làm kháng sinh khuếch tán trên thạch của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

“Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn còn nhận chuyển giao kỹ thuật xuống tuyến dưới, luân phiên cán bộ về tuyến cơ sở. Đào tạo tại chỗ 21 cán bộ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh của các trung tâm y tế huyện và Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng về các chuyên ngành như: Ngoại khoa, phẫu thuật gây mê hồi sức, khám răng hàm mặt, tai mũi họng, da liễu, siêu âm cơ bản, chụp X-quang thường quy”, BS Đoàn Thế Mỹ cho biết.

Bệnh viện cũng thường xuyên cử bác sĩ và  điều dưỡng chuyển giao kỹ thuật chạy thận nhân tạo cho Trung tâm Y tế huyện, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới khi có yêu cầu.

Sau khi thực hiện các biện pháp luân phiên, chuyển giao kỹ thuật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã được giảm tải đáng kể. Số bệnh nhân chuyển tuyến 6 tháng đầu năm 2013 là 2.370 bệnh nhân, chiếm 2,6 %. Số bệnh nhân chuyển tuyến 6 tháng đầu năm 2014 là 2.417 bệnh nhân, chiếm 2,57%. Bệnh nhân đến khám không tồn đọng sang ngày hôm sau. Theo BS Đoàn Thế Mỹ, thời gian qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Tiếp tục thực hiện cải tiến các thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, sắp xếp lại các quy trình thu viện phí, thủ tục nhập viện, lấy mẫu mã vạch, vận chuyển và trả kết quả cận lâm sàng, rút ngắn thời gian chờ đợi cho bệnh nhân…    

Thiện Ân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.