Hiệu trưởng ĐH Luật phản hồi vụ nữ sinh dân tộc trượt đại học

| Xã hội

Ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội cho biết, Hội đồng tuyển sinh của trường sẽ họp để có ý kiến cuối cùng về trường hợp của em Đặng Thị Huyền - nữ sinh dân tộc đoạt giải quốc gia nhưng trượt đại học.


Ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội.

Ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội.

Ông Châu cho biết, trường hợp của em Đặng Thị Huyền, ông Châu đã biết qua báo chí.

"Để giải quyết trường hợp của em Huyền thì chúng tôi sẽ phải họp hội đồng để bàn rồi mới có thể có ý kiến cuối cùng được" - ông Châu cho hay.

Bộ GD&ĐT đề nghị ĐH Luật tiếp nhận nữ sinh đạt 27,5 điểm Bộ GD&ĐT đề nghị ĐH Luật tiếp nhận nữ sinh đạt 27,5 điểm

Ngày 7/11, Bộ GD&ĐT có công văn đề nghị cho nữ sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý vào ĐH Luật Hà Nội. Trước đó, nữ sinh này đủ điểm đỗ 2 trường nhưng không nhập học.

Tuy nhiên, ông Châu cho rằng, việc xem xét trường hợp của em Huyền cũng "có cái khó" bởi lẽ, Hội đồng tuyển sinh của trường đã "chốt" danh sách trúng tuyển của năm nay. Khóa học của năm học cũng đã khai giảng được 2 tháng rồi.

"Việc giải quyết trường hợp như em Huyền cũng phải căn cứ trên cơ sở quy chế. Tất nhiên là phải xét đến hoàn cảnh của em nhưng cũng phải căn cứ vào các quy định. Trường cũng không vượt qua được quy định" - ông Châu nói.

Do đó, ông Châu cho biết, sau khi kết thúc công tác, trong tuần này, ông sẽ họp hội đồng tuyển sinh của trường để bàn bạc và đưa ra ý kiến cuối cùng về việc giải quyết trường hợp của em Huyền.

Trước đó, ngày 7/11, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi cho Trường ĐH Luật đề nghị xem xét xem xét, tiếp nhận thí sinh Đặng Thị Huyền vào học ngành thí sinh đã trúng tuyển.

Đặng Thị Huyền người dân tộc Hoa, ở thôn Na Cho Cai, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.


Em Đặng Thị Huyền nhận bằng khen tại Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi 2016. Ảnh: Lê Văn.

Em Đặng Thị Huyền nhận bằng khen tại Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi 2016. Ảnh: Lê Văn.

Huyền từng thi THPT quốc gia 2016 được 27,5 điểm, đoạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, song do không nắm được thông tin phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi cho trường xét tuyển, Huyền đã không nộp hồ sơ vào trường nào dù trúng tuyển vào cả 2 trường ĐH Luật và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Sau khi nhận được đơn của em Đặng Thị Huyền cũng như công văn của Sở GD-ĐT Hà Giang đề nghị cho Huyền được nhập học tại Trường ĐH Luật Hà Nội, Bộ GD-ĐT đã xác minh thông tin và xác nhận xác nhận Huyền đã đăng ký đợt 1 vào 2 trường và trúng tuyển vào 2 ngành: ngành Luật của Trường ĐH Luật Hà Nội và ngành Việt Nam học của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Tính đến thời điểm này, thí sinh này chưa đăng ký nhập học vào bất kỳ trường nào.

Do đó, Bộ GD-ĐT đã gửi công văn đề nghị Trường ĐH Luật Hà Nội căn cứ vào hoàn cảnh thực tế của gia đình thí sinh và ý kiến đề nghị của Sở GD-ĐT Hà Giang để xem xét, tiếp nhận thí sinh Đặng Thị Huyền vào học ngành thí sinh đã trúng tuyển.

Trao đổi với phóng viên , ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT khẳng định, sau khi nhận được thông tin của em Huyền và xác minh thông tin đúng như em Huyền nói, Bộ GD-ĐT sẽ làm việc với trường để xem xét việc tiếp nhận em Huyền vào học.

Tuy nhiên, ông Nghĩa cũng khẳng định, việc có tiếp nhận em Huyền vào học hay không là tùy thuộc vào các trường chứ Bộ GD-ĐT không thể quyết định thay các trường được.

Theo VietNamNet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã ra quân tuần tra, kiểm soát và liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép trên tuyến sông Hồng và sông Đuống, kiên quyết đấu tranh với các hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Mục sở thị đại công trường bến bãi, trạm trộn ven sông Ninh Cơ ở Ninh Bình

Mục sở thị đại công trường bến bãi, trạm trộn ven sông Ninh Cơ ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Theo ghi nhận của phóng viên, dọc khu vực ven sông Ninh Cơ, thuộc xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình, có nhiều bến bãi tập kết vật liệu, trạm trộn bê tông và cơ sở sản xuất công nghiệp. Chính quyền địa phương cho biết một số điểm đã được giải tỏa, các vị trí còn lại đang trong lộ trình xử lý, di dời.

Đưa sáng chế vào đời sống, gỡ nút thắt để công nghệ không nằm trên giấy

Đưa sáng chế vào đời sống, gỡ nút thắt để công nghệ không nằm trên giấy

Đời sống -

GĐXH – Từ công nghệ nano kháng sinh trong chăn nuôi đến giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải, nhiều sáng chế được giới thiệu tại Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Tây Ninh đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác xã để đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.