Hỗ trợ 9 cảnh sát PCCC bị ngộ độc khí

| Xã hội

GiadinhNet – Trong lúc lao vào cứu hỏa, 9 cán bộ chiến sỹ thuộc phòng Cảnh sát PCCC đã bị ngộ độc khí phải nhập viện cấp cứu.

Nhằm kịp thời động viên và biểu dương tinh thần trách nhiệm, quên mình trong biển lửa bảo vệ tài sản cho nhân dân, ngày 13/6, lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng, lãnh đạo Phòng CS PCCC quận Sơn Trà và Hải Châu đã tới Khoa Nội 2 và Nội 3 của Bệnh viện 199 (Bộ Công an) để thăm hỏi và hỗ trợ vật chất đối với 9 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an quận Sơn Trà và Hải Châu bị ngộ độc khí khi làm nhiệm vụ cứu hỏa tại kho vật tư của Chi nhánh Công ty Cổ phần Detech Hà Nội (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vào trưa ngày 12/6.

Mỗi cán bộ chiến sỹ bị ngộ độc khí được hỗ trợ 1,5 triệu đồng và quà.
 
Hỗ trợ 9 cảnh sát PCCC bị ngộ độc khí 1
Thăm và hỗ trợ kịp thời các cán bộ chiến sỹ bị ngộ độc khí trong lúc chữa cháy. Ảnh Đức Hoàng

Trước đó, GiadinhNet đưa tin, vào khoảng 11 giờ 20 phút, một đám cháy lớn bốc lên tại kho vật tư của Chi nhánh Công ty Cổ phần Detech Hà Nội, nằm tại công trường do Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn Thiên Thai làm chủ đầu tư (cách khách sạn Furama khoảng 500m).

Sau khi nhận tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng điều động 6 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, trong kho vật tư có chứa hơn 40 lít hóa chất nên khi xảy ra cháy đã bốc lên khí độc khiến 9 cán bộ chiến sỹ bị ngộ độc khí, phải nhập viện cấp cứu.

Hiện sức khỏe của 9 cán bộ chiến sỹ đã dần ổn định.

Đức Hoàng

duchoangdn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.