Hoa hậu thiện nguyện 2022 vừa bị bắt là ai?

| Pháp luật

GĐXH - Phạm Thị Minh Phi, Hoa hậu thiện nguyện trong cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022, bị công an bắt giữ để điều tra để điều tra hành vi lừa đảo.

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng cho biết, đã bắt giam Phạm Thị Minh Phi (37 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, Lâm Đồng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người này từng đoạt giải giải Hoa hậu thiện nguyện trong cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022 tổ chức tại TP Đà Nẵng.

Tại cuộc thi đã nêu, Phi được đánh giá là thí sinh nổi bật với những dự án vì cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Sau cuộc thi, bà giữ chức vụ tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mộc Hoa (spa Mộc Hoa) với hàng loạt cơ sở spa Mộc Hoa tại Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt…

Hoa hậu thiện nguyện 2022 vừa bị bắt là ai? - Ảnh 1.

Công an đọc lệnh bắt giữ đối với Phạm Thị Minh Phi. Ảnh: Công an Lâm Đồng.

Theo cơ quan điều tra, tháng 2/2022, thông qua bạn bè, Phi biết các thông tin của 2 thửa đất thuộc thôn Cổng Trời, xã Mê Linh, H.Lâm Hà (Lâm Đồng). Đến ngày 30/10/2022, ông N.N.D (ngụ TP.Đà Lạt) điện thoại hỏi Phi có lĩnh vực nào làm ăn thì xin góp vốn cùng. Đúng lúc Phi đang cần tiền để trả nợ nên đã nảy sinh ý định đưa ra thông tin không chính xác để lấy tiền của ông D. nhằm mục đích trả nợ.

Nghi phạm này sau đó nhắn tin cho ông D. với nội dung đang thỏa thuận mua 2 thửa đất liền kề diện tích 1,7 ha thuộc thôn Cổng Trời (xã Mê Linh, huyện Lâm Hà) với giá 22 tỉ đồng, phải đặt cọc trước 3 tỉ đồng.

Phi cho biết thêm đã tìm được người mua 2 thửa đất trên với giá 23,6 tỉ đồng, sẽ lời được 1,6 tỉ đồng nếu chỉ cần đặt cọc đủ 3 tỉ đồng như trên. Do không đủ tiền đặt cọc, người phụ nữ này rủ ông D. góp tiền đóng tiền cọc mua 2 thửa đất, khi bán được thì lợi nhuận chia theo tỉ lệ góp vốn.

Hoa hậu thiện nguyện 2022 vừa bị bắt là ai? - Ảnh 2.

Phạm Thị Minh Phi tại cơ quan công an Ảnh: Công an Lâm Đồng.

Đầu tháng 11/2022, vợ chồng ông D. quyết định góp vốn 1,8 tỉ đồng cho Phi, chuyển khoản trước 1 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng của nghi phạm.

Do tin tưởng Phi, vợ chồng ông D. không đi xem đất thực tế cũng như kiểm tra các thông tin pháp lý hai mảnh đất. Sau khi nhận một phần tiền từ ông D. (1 tỉ đồng), hoa hậu thiện nguyện này đã làm giả nhiều giấy tờ, hợp đồng để ông D. tin là thật và chuyển đủ số tiền như đã hứa.

Thực chất, sau khi nhận được số tiền 1,8 tỉ đồng, Phi không sử dụng để đặt cọc mua đất như trên mà dùng để trả nợ cho người khác. Từ đó đến nay, Phi không trả lại số tiền 1,8 tỉ đồng cho ông D..

Hai ca sĩ sẽ tham dự phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng là ai?Hai ca sĩ sẽ tham dự phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng là ai?

GĐXH - Có khoảng 10 nghệ sĩ, ca sĩ và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến tòa nhưng hầu hết đều ủy quyền cho luật sư, chỉ có hai ca sĩ này sẽ tham dự phiên xử.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng diện đồ hiệu, xuất hiện tại phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương HằngCa sĩ Đàm Vĩnh Hưng diện đồ hiệu, xuất hiện tại phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng

GĐXH - Trước khi phiên toà xét xử Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm bắt đầu, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã xuất hiện tại khuôn viên TAND TPHCM để tham dự.

Loại quả của Việt Nam đang khiến người Nhật mê mẩn, trong 7 tháng đầu năm xuất khẩu tăng mạnh thu về hơn 7 triệu USD

Trà My (t/h)
Ý kiến của bạn
Tags:
Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 4 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm này bị xác định đã cho vay với lãi suất từ 109,5%/năm đến 365%/năm, thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng đập phá ô tô đỗ gần nhà vì bực tức chuyện chỗ để xe

Hà Nội: Khởi tố đối tượng đập phá ô tô đỗ gần nhà vì bực tức chuyện chỗ để xe

Pháp luật -

GĐXH - Bực tức vì chiếc ô tô đỗ gần khu vực nhà mình, một đối tượng tại phường Tùng Thiện (Hà Nội) đã ra tay đập phá khiến xe thủng nắp capo, vỡ kính với thiệt hại 25 triệu đồng. Cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và khởi tố bị can về tội hủy hoại tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.